Hành trình phá đường dây, sản xuất, buôn bán vũ khí trong rừng

Hành trình phá đường dây, sản xuất, buôn bán vũ khí trong rừng

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 08/11/2017 | 13:30
0
Thấy buôn bán vũ khí quân dụng mang lại lợi nhuận cao, Phúc thuê hẳn một miếng đất rừng rộng hàng hécta, lập “đại bản doanh” để sản xuất, tàng trữ vũ khí.

Phát hiện đường dây “khủng”

Vừa qua, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.HCM) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, công an các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ triệt phá thành công một đường dây “khủng” chuyên sản xuất, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, vũ khí gây sát thương.

Theo thông tin từ đội 3, PC45 – Công an TP.HCM, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9/2017, các trinh sát phát hiện ra một đường dây chuyên cung cấp vũ khí quân dụng như súng, lựu đạn cho các đối tượng giang hồ. Thậm chí, các đối tượng còn rao bán trên các trang mạng xã hội.

Ngay lập tức, các trinh sát được chỉ đạo theo dõi những đầu mối lần tìm ra đường dây để xâm nhập vào “đầu não". Tuy nhiên, trong những ngày đầu theo dõi, lực lượng chức năng đã vấp phải nhiều khó khăn. Các đối tượng rất giảo hoạt và không để lộ thân phận, địa điểm giao dịch.

Từ những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an TP.HCM và quyết tâm của các trinh sát, lực lượng chức năng đã lần tìm ra cái tên “Út” và kẻ sử dụng cái tên trên là đối tượng Nguyễn Hồng Phúc (SN 1984, quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tỉnh Bình Phước).

Lực lượng chức năng xác định, Phúc là một đối tượng cộm cán và có liên quan mật thiết tới đường dây buôn bán vũ khí quân dụng. Đối tượng không có chỗ ở ổn định, thường xuyên di chuyển từ TP.HCM về Bình Phước, rồi từ Bình Phước về Vĩnh Long...

Cuối cùng, lực lượng chức năng đã xác định được Phúc thường xuyên về quê vợ ở tỉnh Vĩnh Long. Chiều 12/10, khi đối tượng Phúc đang trên xe ô tô di chuyển về Vĩnh Long, các trinh sát âm thầm bám theo và báo về cho lãnh đạo ban chuyên án.

Hồ sơ điều tra - Hành trình phá đường dây, sản xuất, buôn bán vũ khí trong rừng

Các đối tượng thường xuyên khoe "hàng nóng" trên mạng xã hội.

Công an TP.HCM đã nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn trên tuyến đường Phúc đi qua. Khoảng 16h30, khi Phúc đang ở trên xe ô tô 16 chỗ dừng trước cửa nhà ở Vĩnh Long, các trình sát ập tới khống chế bắt giữ.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 1 lựu đạn Mỹ, 2 khẩu súng, băng đạn, đầu đạn, ống giảm thanh cùng nhiều loại vũ khí gây sát thương và nằm trong danh mục cấm vận chuyển, tàng trữ khác.

"Đánh sập" đường dây

Khi bị bắt đưa về trụ sở công an để làm việc, Phúc khai, y là đối tượng đứng đầu trong đường dây sản xuất, mua bán vũ khí. Đối tượng thấy nhiều đối tượng giang hồ có nhu cầu sắm “hàng nóng” để mang theo người nên nảy sinh ý định sản xuất, mua bán vũ khí rồi mang bán lại để kiếm lời.

Phúc khai, y muốn làm ăn lớn nên tự lập ra một “đại bản doanh” chuyên sản xuất và tàng trữ vũ khí. Ngoài ra, đối tượng còn bỏ tiền thuê một miếng đất hoang tận sâu trong rừng tại khu vực xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước để làm nơi chế tạo và thử súng.

Ngay lập tức, các trinh sát hình sự đặc nhiệm được điều động phối hợp cùng công an địa phương bố ráp “căn cứ” của Phúc và tiến hành khám xét.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 11 viên đạn thể thao quốc phòng, 60 viên đạn Mỹ, một đạn AK, 10 quả lựu đạn còn hạt nổ, 2 kíp nổ, 79 cm dây cháy chậm để tạo mìn, 300gr bi chì để chế tạo đạn bắn súng hoa cải, 400gr thuốc nổ TNT, 500gr thuốc phóng, 300gr thuốc súng, mìn tự chế. Ngoài ra còn có: hộp tiếp đạn, báng súng, tay xách súng và nhiều vật dụng để chế tạo súng mìn khác.

Tại nơi ở của “ông trùm”, công an thu giữ thêm 1 khẩu súng đã được tháo rời cùng nhiều vật dụng tạo vũ khí. Theo điều tra, trong quá trình xây dựng đường dây của mình, Phúc quy tụ nhiều đàn em thân cận, có tuổi đời rất trẻ.

Khi thành lập đường dây, Phúc tìm tới Huỳnh Văn Trung (SN 1972, ngụ TP.HCM) thuê mặt bằng bán cà phê ở khu vực quận 5 để làm địa điểm giao dịch. Phúc bán cho Trung 10 bình xịt hơi cay, 2 súng bắn điện nhưng tất cả đều bị thu giữ.

Hồ sơ điều tra - Hành trình phá đường dây, sản xuất, buôn bán vũ khí trong rừng (Hình 2).

Phúc cùng một số đàn em bị bắt giữ.

Bên cạnh đó, Phúc còn qua lại với đối tượng Lê Ngọc Mãi (SN 2001, quê tỉnh Đồng Tháp). Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng Mãi đã có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Y được Phúc nhận làm đàn em và đứng ra thay Phúc giao dịch. Tuy nhiên, khi đối tượng đang có ý định tuồn hàng cho người mua, công an đã bắt giữ.

Ngoài Mãi, lực lượng chức năng còn bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan trong đường dây của Phúc như: Lê Hiền Khắc Huy (ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Mai Quang Minh (SN 1994, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Bùi Trọng Trí (SN 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Khúc Chí Tài (SN 2000, quê tỉnh Hưng Yên), cùng một số đối tượng khác.

Hồ sơ điều tra - Hành trình phá đường dây, sản xuất, buôn bán vũ khí trong rừng (Hình 3).

Súng, lựu đạn và nhiều vụ khí gây sát thương bị công an thu giữ.

Từ các đối tượng, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ gần 15 khẩu súng các loại gồm: Súng Ru lô, súng bút, súng côn, súng bắn đạn hoa cải, ZP5 cùng hàng chục đao kiếm, bình xịt hơi cay, súng điện, nhiều loại đạn và số lượng lớn ma túy đá.

Phá đường dây chế tạo vũ khí sát thương “khủng” trong rừng

Thứ 2, 06/11/2017 | 16:03
Sau khi phát hiện đường dây chế tạo, buôn bán vũ khí sát thương “khủng”, công an đã nhanh chóng lập chuyên án, triệt phá thành công, bắt giữ đối tượng cầm đầu.

CSGT hóa trang khi làm nhiệm vụ: Bộ Công an lên tiếng

Thứ 6, 03/11/2017 | 18:01
Cổng thông tin điện tử bộ Công an vừa trả lời về trường hợp nào thì Cảnh sát giao thông được hóa trang để thực thi nhiệm vụ.

Hải Dương: Bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép

Thứ 6, 03/11/2017 | 08:34
Tiến hành kiểm tra hành chính 1 ki ốt bán hàng, Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã phát hiện 1 súng côn xoay tự chế. Đối tượng tàng trữ vũ khí ‘nóng’ cũng đã bị bắt giữ.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.