Hành trình triệt phá những đường dây đánh bạc

Hành trình triệt phá những đường dây đánh bạc "khủng" nhất từ trước đến nay

Thứ 6, 29/05/2020 | 20:00
0
Con số lợi nhuận khổng lồ từ những trò đỏ đen, may rủi trong những đường dây cờ gian bạc lận này khiến nhiều đối tượng sẵn sàng vi phạm pháp luật, dấn thân vào con đường phạm pháp. Lực lượng chức năng đã triệt phá những đường dây đánh bạc "khủng" này như thế nào?

Lộ sáng đường dây đánh bạc "khủng" 64.000 tỷ đồng 

Dân Trí đưa tin, ngày 28/5, lãnh đạo công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị này phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet với tựa game "Nổ hũ".

An ninh - Hình sự - Hành trình triệt phá những đường dây đánh bạc 'khủng' nhất từ trước đến nay

Lực lượng chức năng khám xét nơi điều hành đường dây đánh bạc của các đối tượng

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Ngọc Tú, trú phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, được xác định là chủ mưu của đường dây này cùng 15 nghi can khác trong vụ án. Đường dây đánh bạc này đã hoạt động từ năm 2018, tổ chức cho các con bạc "sát phạt" nhau trên mạng Internet qua các trò tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa...

Các đối tượng Nguyễn Ngọc Trung (trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Trọng Tuấn (trú quận Ba Đình), Trần Hữu Hùng (trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Toàn, Khuất Vinh Quang (đều trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của đường dây này.

Theo đó, người chơi sẽ nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật. Nhóm của Tú đã tổ chức nhiều đại lý, tổ chức chạy quảng cáo, hướng dẫn những người đánh bạc tải các ứng dụng tham gia chơi trực tiếp trên máy điện thoại hoặc máy tính cá nhân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Cơ quan công an đã thống kê số tiền giao dịch lên đến 64.000 tỷ đồng.

Khám xét nhiều địa điểm mà các nghi phạm hoạt động điều hành đường dây đánh bạc, cơ quan công an thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

"Hot girl" cầm đầu đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng sa lưới

Theo Thanh Niên, chiều 7/5, lãnh đạo cục cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức game đổi thưởng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc từ tháng 1/2019 đến nay trên 20.000 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Hành trình triệt phá những đường dây đánh bạc 'khủng' nhất từ trước đến nay (Hình 2).

Hai đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Mạnh và Nguyễn Thị Hương Ly

Hai đối tượng được xác định chủ mưu trong đường dây này gồm: Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội), ngoài ra Nguyễn Thị Hương Ly còn được biết đến là vợ của một game thủ nổi tiếng trong làng game thủ của Việt Nam.

Được biết, máy chủ của trang cá cược này được đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cập 1 (cũng có thể gọi là tài khoản tổng) ở Việt Nam. Mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.

Trang game này tổ chức cho con bạc tham gia dưới nhiều hình thức như tài xỉu, lô đề, tiến lên miền nam, poker, bắn cá… Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.

Sau một thời gian theo dõi, lập chuyên án đấu tranh, cơ quan chức năng đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp 20 đối tượng liên quan tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Bắc Giang. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ quy tụ nhiều game thủ nổi tiếng

Thông tin trên Tuổi Trẻ, ngày 12/2, công an quận Cầu Giấy vừa phát hiện và bắt giữ ổ nhóm đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE - đế chế, thể thao, bóng đá, bóng rổ...) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến Powgs.com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài.

An ninh - Hình sự - Hành trình triệt phá những đường dây đánh bạc 'khủng' nhất từ trước đến nay (Hình 3).

Đối tượng cầm đầu Phí Văn Huấn

Trong quá trình điều tra, công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ 56 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thuộc các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước. Đối tượng cầm đầu là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), ngoài ra còn có 16 đối tượng kỹ thuật, quản lý của 2 nhóm đại lý trong đường dây này.

Trang web cá cược online bằng các hình thức xung quanh trò chơi điện tử đế chế AOE. Cách thức cá cược giống trò chơi tài xỉu, thắng thua bằng tiền ảo gold có thể quy đổi ra tiền thật. Các con bạc đăng ký tài khoản và phải mua tiền ảo thông qua các đại lý của hệ thống trang web. Thời gian mỗi lượt mở từ 3 đến 5 phút cho người chơi đặt cược thắng thua. Huấn là người trực tiếp giả lương và điều hành mọi hoạt động trong đường dây này.

An ninh - Hình sự - Hành trình triệt phá những đường dây đánh bạc 'khủng' nhất từ trước đến nay (Hình 4).

Đối tượng Trần Ngọc Anh 

Đặc biệt trong đường dây này, Trần Ngọc Anh (SN 1988, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) được coi là cánh tay phải đắc lực giúp sức cho Huấn trong đường dây. Được biết, Ngọc Anh từng là học sinh giỏi Văn quốc gia, đoạt giải 3 Olympic môn Tin học, là người có tiếng trong giới công nghệ thông tin.

Năm 2009, qua mối quen biết từ trước, Ngọc Anh làm việc cho Huấn, chuyên tổ chức quay phát trực tiếp các trận game đế chế online. Ngọc Anh là người lập trình hệ thống trang web Powgs.com (có máy chủ đặt tại nước ngoài) để Huấn tổ chức đánh bạc, cá cược. Ngoài ra, Huấn còn giao cho Ngọc Anh làm quản trị và chuyên sửa chữa lỗi hệ thống cho trang web đánh bạc, kiêm sửa chữa hệ thống máy tính, thiết bị cho các kỹ thuật viên quay phát khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thu giữ tang vật với hàng trăm máy tính, điện thoại...

Đăng Khoa (t/h)

Vĩnh Phúc: Bắt kẻ núp bóng cửa hàng bán xe máy để hoạt động cho vay nặng lãi

Thứ 5, 28/05/2020 | 15:47
Là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định lại cần tiền tiêu xài, đối tượng đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khi mở cửa hàng mua bán xe máy nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi.

Bắt quả tang sới bạc có nhiều cán bộ, giáo viên tham gia

Thứ 7, 23/05/2020 | 15:25
Công an huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) vừa phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, đáng nói, trong số đối tượng bị bắt giữ có cả những người là cán bộ, giáo viên.

Vĩnh Phúc: Khởi tố nhóm đối tượng cho con nợ vay lãi suẩt "cắt cổ"

Thứ 4, 20/05/2020 | 17:13
Các đối tượng đã có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất trên trời, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Điểm tin pháp luật cuối tuần: Xử phạt 2 triệu đồng đối với chủ tịch xã có hành vi đánh bạc; Điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm ở Quy Nhơn, một nam thanh niên thiệt mạng

Chủ nhật, 17/05/2020 | 20:00
Tin tức pháp luật cuối tuần: Thượng uý công an bị đâm trọng thương khi khống chế kẻ gây náo loạn phố; Bắt cặp tình nhân dụ con mồi vào nhà nghỉ để cướp tài sản…
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.