Hành trình từ thiếu gia mê siêu xe tới ông chủ doanh nghiệp bất động sản của Cường đô la

Hành trình từ thiếu gia mê siêu xe tới ông chủ doanh nghiệp bất động sản của Cường đô la

Thứ 7, 27/07/2019 | 18:00
5
Cường đô la được biết tới là tay chơi siêu xe có hạng, bộ sưu tập siêu xe của doanh nhân phố núi toàn xe chục tỷ của những thương hiệu đình đám nhất. Sau khi yêu Đàm Thu Trang, Cường đô la cũng tách ra khỏi Quốc Cường Gia Lai để thành lập công ty riêng về bất động sản.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) sinh năm 1982, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng lại vô cùng nổi tiếng nhờ tình trường gắn liền với các siêu mẫu, chân dài nổi tiếng showbiz.

Ngày mai 28/7, đám cưới của Cường đô la và Đàm Thu Trang  sẽ chính thức diễn ra. Trải qua nhiều thăng trầm trong cả con đường sự nghiệp lẫn chuyện tình duyên, cuối cùng doanh nhân phố Núi cũng tìm được cho mình bến đỗ cuộc đời.

Tài chính - Ngân hàng - Hành trình từ thiếu gia mê siêu xe tới ông chủ doanh nghiệp bất động sản của Cường đô la

Vợ chồng Cường đô la và Đàm Thu Trang trong hành trình Car Pasion 2019 

Bộ sưu tập siêu xe “khủng”

Nhắc đến Cường đô la, không ai không biết tới bộ sưu tập toàn siêu xe “khủng”. Sáng 14/6, trong hành trình Car Pasion 2019, Cường đô la xuất hiện cùng vợ sắp cưới Đàm Thu Trang trên siêu xe R8V10 Plus trị giá 14 tỷ đồng.

Tài chính - Ngân hàng - Hành trình từ thiếu gia mê siêu xe tới ông chủ doanh nghiệp bất động sản của Cường đô la (Hình 2).

Siêu xe R8V10 Plus trị giá 14 tỷ đồng tham gia hành trình Car Pasion 2019.

Đặc biệt, Cường đô la còn thêm vào bên hông siêu xe 2 ký hiệu C và T là tên viết tắt của Nguyễn Quốc Cường và vợ là Đàm Thu Trang. Ngoài ra, ốp hốc gió bên hông siêu xe Audi R8 V10 Plus này còn có hình trái tim cùng dòng chữ Việt Nam.

Cường Đô la chở vợ trên siêu xe 14 tỷ phượt cùng 'hội mê tốc độ 330 tỷ' tại Hà Nội

Năm 2007, doanh nhân phố Núi là người đầu tiên nhập siêu xe Lamborghini Gallardo về Việt Nam và tạo nên cuộc cạnh tranh ngầm trong giới chơi xe Sài Gòn.

Tài chính - Ngân hàng - Hành trình từ thiếu gia mê siêu xe tới ông chủ doanh nghiệp bất động sản của Cường đô la (Hình 3).

Siêu xe Lamborghini Gallardo

Cường đô la là người đầu tiên sở hữu siêu xe McLaren 570S. Điểm đặc biệt trên siêu xe này không phải giá thành mà bởi về Việt Nam khá sớm, dù chỉ mới bán tại thị trường quốc tế hồi giữa năm 2015.

Tài chính - Ngân hàng - Hành trình từ thiếu gia mê siêu xe tới ông chủ doanh nghiệp bất động sản của Cường đô la (Hình 4).

Siêu xe McLaren 570S của Cường đô la

Ferrari 488 GTB màu trắng về tay Cường đô la hồi cuối tháng 7/2016. Trong một video, thiếu gia này nói vui về cảm giác lái Ferrari 488 "hơn Kia Morning". Ferrari 488 GTB có giá khoảng 15 tỷ đồng tại Việt Nam. 

Tài chính - Ngân hàng - Hành trình từ thiếu gia mê siêu xe tới ông chủ doanh nghiệp bất động sản của Cường đô la (Hình 5).

Siêu xe Ferrari 15 tỷ đồng.

Ferrari F12 nhập khẩu từ Dubai là chiếc F12 bản độ duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này. Giá trị sau thuế của siêu xe này ước tính khoảng 1 triệu USD (22 tỷ đồng), chưa tính các món đồ chơi độ thêm.

Tài chính - Ngân hàng - Hành trình từ thiếu gia mê siêu xe tới ông chủ doanh nghiệp bất động sản của Cường đô la (Hình 6).

Bộ sưu tập siêu xe của Cường đô la vô cùng hoành tráng.

Siêu xe Lamborghini Huracan màu vàng trước thuộc sở hữu của một ông chủ công ty bất động sản nhưng sau đó bán lại. Giá trị xe cũ tại Việt Nam trên 10 tỷ đồng, trong khi xe mới được bán khoảng 13 tỷ. 

Tài chính - Ngân hàng - Hành trình từ thiếu gia mê siêu xe tới ông chủ doanh nghiệp bất động sản của Cường đô la (Hình 7).

Siêu xe 13 tỷ của chồng Đàm Thu Trang.

Ngoài siêu xe, Cường đô la còn sở hữu những mẫu xe siêu sang như chiếc Rolls-Royce Wraith chính hãng có giá khoảng 18 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu trang bị thêm vài phụ kiện bespoke, giá xe rơi vào tầm 21 tỷ.

Tài chính - Ngân hàng - Hành trình từ thiếu gia mê siêu xe tới ông chủ doanh nghiệp bất động sản của Cường đô la (Hình 8).

Cường đô la là tay chơi siêu xe có hạng đất Sài thành.

Ngoài ra, đại gia phố Núi còn sở hữu hiếc sedan siêu sang Maybach 62S. Giờ đây Maybach đã bị khai tử để thay thế bằng những chiếc Mercedes S600 Maybach có giá rẻ hơn khiến mẫu xe này trở thành hàng hiếm. Ngoài những siêu xe và xe siêu sang, Quốc Cường còn sở hữu chiếc SUV Mercedes G55 AMG hay S500 độ bodykit...

Tách khỏi gia đình, lập sự nghiệp riêng

Là cánh tay phải đắc lực của bà Nguyễn Thị Như Loan nhưng từ ngày 16/11/2018, Cường đô la chính thức rời Quốc Cường Gia Lai để tạo lập sự nghiệp riêng.

Chỉ 2 tháng sau khi từ nhiệm vai trò lãnh đạo tại Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường đã thành lập công ty của riêng mình – CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường.

Tài chính - Ngân hàng - Hành trình từ thiếu gia mê siêu xe tới ông chủ doanh nghiệp bất động sản của Cường đô la (Hình 9).

Cuối năm 2018, Cường đô la tách ra khỏi Quốc Cường Gia Lai lập công ty bất động sản riêng.

Cùng thời điểm đó, Quốc Cường Gia Lai lại đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn do kết quả kinh doanh không như kỳ vọng và dính vào lùm xùm mua đất với “giá bèo” tại Phước Kiển (TP.HCM).

Trong khi ông Nguyễn Quốc Cường đã rời khỏi các chức vụ tại Quốc Cường Gia Lai thì bạn gái ông Cường là Đàm Thu Trang lại vừa mới khai trương nhà hàng mới tại Vũng Tàu. Trên trang Facebook cá nhân của ông Cường cũng chia sẻ về thông tin này, tuy nhiên không đề cập đến vấn đề công việc của bản thân.

Mặc dù không đề cập đến lý do rời công ty mẹ nhưng việc đăng tải hình ảnh về một nhà hàng ẩm thực trên Facebook cá nhân đã phần nào cho biết Cường 'đô la' cùng bạn gái Đàm Thu Trang đang tiến hành xây dựng sự nghiệp riêng tại Vũng Tàu.

Khi đó, trao đổi với báo chí, ông xã của Đàm Thu Trang cho biết, tại Quốc Cường Gia Lai, dù với vai trò, chức vụ gì thì ông vẫn là người làm công hưởng lương. Vì vậy, ông muốn từ chức để tìm cho mình một hướng đi riêng.

Ông khẳng định, những vấn đề của Quốc Cường Gia Lai không ảnh hưởng đến kế hoạch và chiến lược phát triển của Chánh Nghĩa Quốc Cường sau này.

Nhìn chung, trong khoảng 12 năm đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, trên phương diện truyền thông, ông Nguyễn Quốc Cường chưa để lại dấu ấn nào đáng kể về công tác điều hành mà thường gây chú ý với các thông tin đời tư cũng như sở thích chơi siêu xe của một vị “thiếu gia” bạc tỷ.

Cho đến mới đây, một doanh nghiệp mang thương hiệu "Quốc Cường" ra đời, được Cường đô la đứng tên Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật khiến giới đầu tư xôn xao.

Tài chính - Ngân hàng - Hành trình từ thiếu gia mê siêu xe tới ông chủ doanh nghiệp bất động sản của Cường đô la (Hình 10).

Công ty Chánh Nghĩa Quốc Cường đăng ký kinh doanh 4 ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường thành lập ngày 25/9/2018, mã số doanh nghiệp 3702704796.

Địa chỉ trụ sở chính tại số 212 đường Trần Phú, tổ 98, khu phố 11, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Công ty đăng ký kinh doanh 4 ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào tháng 1/2019, số vốn điều lệ của công ty đã giảm từ 1.169 tỉ đồng xuống còn 428 tỉ đồng.

Trong đó, phần vốn góp của CTCP Quốc Cường – Gia Lai (đại diện là bà Nguyễn Thị Như Loan) giảm từ 873 tỉ đồng xuống còn 132 tỉ đồng, tương ứng với tỉ lệ từ 74,68% giảm còn 30,841%.

Đình Văn (Tổng hợp)

Tình trường siêu hạng và giọt nước mắt cầu hôn của doanh nhân phố núi Cường đô la

Thứ 7, 27/07/2019 | 14:10
Trước khi gặp Đàm Thu Trang, doanh nhân phố núi Cường đô la không chỉ nổi tiếng với siêu xe mà còn gây ấn tượng với tình trường siêu hạng. Tuy nhiên, sau tất cả, anh lại chỉ chọn Đàm Thu Trang làm vợ. Trong giây phút cầu hôn, vị doanh nhân nổi tiếng thương trường ấy đã không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hé lộ những sự thật ít ai biết về đám cưới của Cường Đô La và Đàm Thu Trang

Thứ 7, 27/07/2019 | 11:36
Ít ai biết rằng xung quanh đám cưới của cặp đôi đình đám Cường Đô La và Đàm Thu Trang lại ẩn chứa biết bao sự thật thú vị.

Clip: Cường Đô La hé lộ những khoảnh khắc ngọt ngào cùng Đàm Thu Trang trước ngày cưới

Thứ 6, 19/07/2019 | 10:27
Trước khi lễ cưới diễn ra, Cường Đô La đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào cùng Đàm Thu Trang.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.