Hành trình xuất ngoại sang châu Âu của Công Phượng qua những lời phát ngôn

Hành trình xuất ngoại sang châu Âu của Công Phượng qua những lời phát ngôn

Thứ 6, 05/07/2019 | 20:00
0
Sáng 5/7, Công Phượng đã đặt bút ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense V.V của Bỉ, chính thức xác thực các lời đồn đoán về bến đỗ mới ở trời Âu.

Sau thời gian thi đấu đáng thất vọng tại Hàn Quốc, Công Phượng chấm dứt hợp đồng với Incheon United và trở về nước hội ngộ cùng đồng đội chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Tuy nhiên sau khi hoàn thành giải đấu tại Thái Lan, Công Phượng không có ý định ở lại Việt Nam mà sẽ tiếp tục thử sức với đấu trường quốc tế.

Thể thao - Hành trình xuất ngoại sang châu Âu của Công Phượng qua những lời phát ngôn

Sau thời gian thi đấu đáng thất vọng tại Hàn Quốc, Công Phượng chấm dứt hợp đồng với Incheon United.

Thời điểm đó, Giám đốc điều hành đội HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết Công Phượng sẽ tới Pháp thử việc trong vòng một tháng.

"Phượng thử việc tại một đội bóng đang chơi hạng nhì nước Pháp. Việc này do Học viện JMG toàn cầu giới thiệu. CLB này có triết lý tương tự như JMG đang theo đuổi là kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ", ông Tấn Anh chia sẻ.

Ông Tấn Anh tiết lộ: "Chúng tôi đã có thư mời và chỉ cần chờ Phượng thi đấu tại King's Cup xong, rồi xin visa là cậu ấy có thể lên đường".

Đến ngày 28/6, ông Tấn Anh lại gây xôn xao dư luận với thông tin Công Phượng sẽ thi đấu ở châu Âu trong vòng 1 năm thay vì 1 tháng như đã thông báo trước đó .

"Công Phượng chắc chắn sẽ đi châu Âu thi đấu trong vòng 1 năm chứ không phải chỉ thử việc 1 tháng. Việc Công Phượng chưa đi lúc này không phải là chậm trễ hay trục trặc gì cả, chúng tôi chỉ đang làm mọi thứ theo đúng kế hoạch. Rất nhiều CLB muốn có Phượng trong thời gian qua. Phượng được nhiều đội quan tâm, nên chúng tôi có nhiệm vụ phải lựa chọn CLB tốt nhất cho cậu ấy", ông Tấn Anh cho biết.

Thể thao - Hành trình xuất ngoại sang châu Âu của Công Phượng qua những lời phát ngôn (Hình 2).

Công Phượng sẽ thi đấu 1 năm tại châu Âu.

Trong khi truyền thông Việt Nam vẫn đang đồn đoán bến đỗ mới của Công Phượng, tờ Sponichi Annex của Nhật Bản đã bất ngờ đăng tải thông tin CLB Sint-Truidensese V.V tại giải vô địch quốc gia Bỉ đã chiêu mộ thành công tiền đạo của đội tuyển Việt Nam.

Phía HAGL xác nhận thông tin trên, cho biết Công Phượng sẽ sang Bỉ thi đấu trong vòng 1 năm theo dạng cho mượn dưới màu áo của CLB Sint-Truidensese V.V ở giải đấu số một quốc gia.

Ngay sau đó các thông tin về chàng tiền đạo xứ Nghệ bắt đầu xuất hiện trên báo chí Bỉ. Trang Walfoot gọi Công Phượng là ngôi sao sáng nhất nền bóng đá nước nhà và là "Lionel Messi của Việt Nam".

Tờ này nhấn mạnh thương vụ chuyển nhượng của Công Phượng tạo ra hiệu ứng lớn khi anh có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Walfoot cũng khẳng định Công Phượng sẽ đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Việt Nam đầu tiên gia nhập giải đấu cao nhất của Bỉ.

Thể thao - Hành trình xuất ngoại sang châu Âu của Công Phượng qua những lời phát ngôn (Hình 3).

CLB Sint-Truidense V.V chính thức chiêu mộ Công Phượng.

Ngày 5/7, chủ sở hữu của CLB Sint-Truidensese V.V, Takayuki Tateishi chính thức có mặt tại TP.HCM để tổ chức lễ ký hợp đồng với các bên. 

Chàng tiền đạo sẽ giữ áo số 15 của đội bóng xứ Bỉ. Ông Takayuki Tateishi giải thích số áo này vô cùng đặc biệt: “Mùa giải năm ngoái, tiền vệ tấn công Daichi Kamada người Nhật Bản đã ghi 15 bàn thắng cho đội bóng. Vì thế, việc trao chiếc áo 15 cho tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam với hy vọng Công Phượng sẽ may mắn và ghi được nhiều bàn thắng, khoảng 15 bàn thắng trở lên cho Sint Truidensese”.

Trao đổi với Pháp luật và Xã hội tại buổi lễ, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cũng chia sẻ: “Tôi đã từ chối nhiều CLB Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như một số các CLB ở châu Âu để đưa Công Phượng sang Bỉ. Tôi đánh giá cao tầm nhìn của CLB Sint-Truidensese. Con đường tới thành công sẽ không có hoa hồng. Tôi ủng hộ hết mình để Công Phượng phát huy hết khả năng”.

Thể thao - Hành trình xuất ngoại sang châu Âu của Công Phượng qua những lời phát ngôn (Hình 4).

Bầu Đức có mặt chúc mừng học trò cưng.

Còn đối với Công Phương, anh thể hiện sự tự hào khi được chơi bóng tại các đấu trường quốc tế và thể hiện những quyết tâm ở bến đỗ mới.

"Được ra nước ngoài chơi bóng là hạnh phúc lớn đối với tôi. Thú thực, tôi muốn trở lại Nhật Bản để thi đấu, tôi muốn đứng lên ở ngay nơi mình đã thất bại. Thế nhưng lần này sang Bỉ thi đấu, tôi cũng thấy thuận lợi vì ở đó có khá nhiều cầu thủ Nhật Bản, trong đó có người từng là đồng đội của tôi", Công Phượng trả lời Tiền Phong.

Tiền đạo người Nghệ An cũng bày tỏ việc sang Bỉ khoác áo CLB Sint-Truidense là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bác Đức (Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức) và lãnh đạo HAGL, cũng như các thầy đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Cảm ơn CLB Sint-Truidensese đã tin tưởng trao cơ hội cho tôi", Công Phượng nói.

Bá Di (Tổng hợp)

Công Phượng xuất ngoại sang Bỉ: Sẽ là lần sau cuối?

Thứ 3, 02/07/2019 | 14:00
Để chiếm được một suất đá chính và thi đấu thành công ở CLB Sint-Truiden (Bỉ), Công Phượng sẽ phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều. Bởi lẽ sau nhiều lần xuất ngoại không thành công, rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng tiền đạo này được trao cơ hội ra nước ngoài thi đấu.

Không phải Pháp, bến đỗ mới của Công Phượng là đất Bỉ

Chủ nhật, 30/06/2019 | 20:20
Báo Nhật xác nhận đội bóng châu Âu chiêu mộ thành công tiền đạo xứ Nghệ là Sint-Truidense VV của Bỉ.

Không phải thử việc 1 tháng, Công Phượng sẽ thi đấu 1 năm bên trời Âu

Thứ 7, 29/06/2019 | 11:30
Trước thông tin Công Phượng sang trời Âu thử việc 1 tháng, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tiết lộ những thông tin bất ngờ.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:38
Sau thời gian dài vắng bóng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ được đăng ký trong đội hình ra sân cho Yokohama FC tại Cúp Quốc gia Nhật Bản.

Nhìn chồng thua đậm, vợ Thiago Silva lại lên mạng "nói đểu" Chelsea

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngay sau trận đại bại 0-5 của The Blues trước Arsenal, vợ của Thiago Silva đã có bài đăng bị cho là mang ý chế giễu Chelsea trên MXH.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.