Hành tung bí hiểm của cựu Thủ tướng Thái Lan sau khi không xuất hiện tại tòa

Hành tung bí hiểm của cựu Thủ tướng Thái Lan sau khi không xuất hiện tại tòa

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 25/08/2017 | 14:46
0
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã không xuất hiện trong phiên tòa hôm 25/8 với lý do được phía luật sư đưa ra là có vấn đề về sức khỏe. Bên cạnh đó, cũng có thông tin bất ngờ về hành tung của Yingluck.

Không đến tòa...

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã không xuất hiện trong phiên tòa cáo buộc bà gây thiệt hại tài chính cho Chính phủ hôm 25/8 như dự kiến trước đó.

Tiêu điểm - Hành tung bí hiểm của cựu Thủ tướng Thái Lan sau khi không xuất hiện tại tòa

Bà Yingluck Shinawatra không xuất hiện tại phiên tòa như dự kiến.

 

Các luật sư của bà Yingluck cho biết, thân chủ của mình không thể đến do có vấn đề về sức khỏe.

Tòa án Tối cao Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ bà Yingluck và hoãn lại phiên tòa tới ngày 27/9.

Cựu Thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hàng tỷ đô la từ chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi trong thời gian bà cầm quyền.

Nếu bị kết tội, bà Yingluck có thể bị bỏ tù lên đến 10 năm và vĩnh viễn bị cấm hoạt động chính trị.

Hôm 25/8, luật sư của bà Yingluck đã đề nghị hoãn lại phán quyết của tòa án khi nói rằng, thân chủ bị chóng mặt và nhức đầu dữ dội, không đủ khả năng tham dự phiên tòa.

Tuy nhiên, một tuyên bố chính thức từ Tòa án Tối cao cho biết, các công tố viên đã phản đối yêu cầu nói trên.

Tòa án nói rằng, họ không tin nữ chính khách Thái Lan bị ốm vì không có giấy chứng nhận y tế, hay bệnh tật khẳng định bà không thể đến làm nghĩa vụ ở tòa án.

Động thái bất ngờ từ phía bà Yingluck khiến cơ quan tư pháp lo ngại bà sẽ bỏ trốn.  Do vậy, tòa án đã ban hành một lệnh bắt giữ và tịch thu tiền bảo lãnh.

Người đứng đầu cơ quan di trú Thái Lan nói với Reuters, bà Yingluck vẫn còn ở Thái Lan và không có thông tin cho thấy nữ chính khách đã rời đi.

Tuy nhiên, khi được hỏi bởi BBC về nơi ở hiện tại của bà Yingluck, luật sư của cựu Thủ tướng Thái Lan là Norrawit Larlaeng nói “không biết”.

Bà Yingluck đang ở đâu?

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thể đã trốn khỏi Thái Lan sang một nước láng giềng.

"Có khả năng Yingluck đã trốn khỏi đất nước này vì có vài con đường để bà ấy rời đi", Prawit nói với các phóng viên ở Bangkok. "Nhưng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng Chính phủ không hề biết hoặc có ý định để cô ấy trốn thoát".

Prawit nói, ông nghe thấy tin đồn bà Yingluck có thể đã chạy qua biên giới sang nước láng giềng Campuchia, trong khi báo chí cho biết bà có thể đã đến Singapore hoặc Dubai.

Tờ Matichon đưa tin bà Yingluck rời Thái Lan và qua Campuchia trước khi đến Singapore. Sau khi có mặt ở đảo quốc này, bà đã lên đường sang Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hôm 24/8, tuy nhiên tờ báo không cung cấp rõ nguồn tin này đến từ đâu.

Số phận của nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đã tạo ra rất nhiều cuộc tranh luận và sự lo lắng của những người ủng hộ trong những ngày gần đây.

Chính phủ quân sự hiện tại đã cố gắng làm dịu đi làn sóng phản đối của những người ủng hộ bà Yingluck do lo ngại nếu nữ chính khách bị bỏ tù, sẽ có bất ổn xảy ra.

Cục diện chính trường Thái Lan sau phiên tòa xử cựu Thủ tướng Yingluck

Thứ 6, 25/08/2017 | 10:52
Một phán quyết từ tòa án tối cao vào ngày 25/8 về số phận cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra có thể sẽ tác động nhiều đến cục diện chính trị Thái Lan.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.