Hậu Giang:Phản cảm giáo viên và nữ sinh đánh nhau, cả lớp ngồi cổ vũ

Hậu Giang:Phản cảm giáo viên và nữ sinh đánh nhau, cả lớp ngồi cổ vũ

Thứ 6, 17/02/2017 | 16:14
0
Ngày 16/2, một đoạn clip dài 23 giây ghi lại cảnh thầy trò đánh nhau dữ dội trong lớp học xuất hiện trên mạng. Qua xác minh, vụ việc là có thật và xảy ra tại 1 trường cấp 3 ở tỉnh Hậu Giang.

Nội dung clip này được quay trong lớp học của trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Với 23 giây, clip gây sốc khi ghi lại cảnh thầy giáo với 1 nữ sinh đánh nhau và “hung khí” là những quyển sách.

Xã hội - Hậu Giang:Phản cảm giáo viên và nữ sinh đánh nhau, cả lớp ngồi cổ vũ

 Giáo viên và nữ sinh "choảng" nhau trong lớp học (Ảnh cắt từ clip)

Sau mấy giây "lời qua tiếng lại", người giáo viên bỏ đi, nữ sinh chưa chịu dừng lại vẫn dùng 1 quyển sách ném về phía thầy. Sau đó, nữ sinh cầm cây viết trên tay với tư thế đe dọa những ai dám đến gần.

Mặc dù, thầy và bạn cùng lớp đánh nhau nhưng không có học sinh nào của lớp đến can ngăn. Nhiều em còn thể hiện sự thích thú khi xem cảnh thầy trò đánh nhau. Nhiều em còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng không mấy tốt đẹp của ngành giáo dục.

Ngay sau khi được đăng tải trên trang Youtube, mạng xã hội…, clip nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, ngày 17/2, PV báo Người đưa tin có trao đổi với thầy Nguyễn Văn Tỉnh, Hiệu trưởng trường THPT Tầm Vu của huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Qua tiếp xúc, thầy Tỉnh xác nhận đoạn clip trên xảy ra tại lớp 10A3 của trường.

Xã hội - Hậu Giang:Phản cảm giáo viên và nữ sinh đánh nhau, cả lớp ngồi cổ vũ (Hình 2).

 Ngôi trường xảy ra việc thầy giáo và học sinh đánh nhau (Ảnh CTV)

Cụ thể, theo thầy Tỉnh, vụ việc xảy ra vào ngày 15/2, trong giờ học môn Toán. Thầy giáo trong đoạn clip là N.Q.K, còn nữ sinh là em N.T.K.N. “Hiện Ban giám hiệu nhà trường đã nắm được sự việc và yêu cầu thầy K., em N. làm bảng tường trình”, thầy Tỉnh cho biết.

Theo tường trình, vụ việc xuất phát từ việc em N. nói chuyện, làm mất trật tự trong giờ học. Sau khi bị thầy giáo nhắc nhở, em này đã phản ứng, có những hành động và lời lẽ không hay, rồi dẫn đến hai bên xô xát.

“Hiện, cả thầy và trò rất hối hận khi trót gây ra những hành động sai trái. Thầy K. không kiềm chế được cảm xúc nên mới hành động như thế. Tuy nhiên, thầy K. chỉ cầm cuốn sách dọa e N. chứ không gây thương tích cho em ấy. Thầy K. và nữ sinh N. vẫn lên lớp bình thường”, thầy Tỉnh cho biết thêm.

Thầy Tỉnh cho biết,  Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo vụ việc lên sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, cũng như lãnh đạo huyện. Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, nhà trường rất bất ngờ. Tuần tới, nhà trường sẽ họp để xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc, không bao che.

Qua tìm hiểu, thầy K. công tác tại trường được 8 năm và được đánh giá là giáo viên có tính tình hiền lành, quan tâm học sinh.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang xác nhận vụ  việc và cho biết: “Sở mới nắm được vụ việc vào sáng nay. Theo thông tin từ lãnh đạo nhà trường báo lại, em học sinh trong clip thường hay nói chuyện, làm mất trật tự trong giờ học. Sau khi bị thầy giáo nhắc nhở, em này đã có những hành động và lời lẽ không hay, rồi dẫn đến vụ việc trên”.

“Sở đã yêu cầu trường báo cáo cụ thể bằng văn bản, những người có liên quan phải viết tường trình, làm bản tự kiểm điểm, bao gồm giáo viên, học sinh và cả người quay clip. Trên cơ sở này, trường sẽ họp hội đồng kỷ luật, tùy theo mức độ sẽ có những hình thức xử lý thỏa đáng”, bà Hằng cho biết thêm.

Thiên Lý

Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.