Hậu mưa bão ở Quảng Ninh, trước nguy cơ một số nhà máy nhiệt điện phải tạm ngưng hoạt động vì thiếu than, ông NguyễnVăn Biên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam (TKV) khẳng định, ngành than sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện.
Theo ông Biên, hàng năm TKV đã có kế hoạch sản xuất, khai thác cũng như dự trữ rất rõ ràng, trong kế hoạch này đã dự báo về những sự cố có thể gặp phải như thiên tai, địch họa… Chính vì thế, dù trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh khiến TKV thiệt hại hơn 1000 tỷ đồng, nhưng đến giờ phút này có thể khẳng định lượng than dự trữ sẽ đủ để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Văn Biên cam kết, dù khó khăn TKV vẫn sẽ cung cấp than đủ theo hợp đồng với các khách hàng đã ký trong năm 2015
“TKV đã có chuẩn bị 7,5 triệu tấn than sạch trong kho trước mùa mưa; trong đó, có 3 triệu tấn ở các cảng có thể pha trộn và bốc xếp tiêu thụ ngay được khi ngớt mưa cho nên sau khi hết mưa, chúng tôi sẽ ổn định sản xuất, cam kết tiếp tục cấp đủ than theo hợp đồng đã ký với khách hàng theo kế hoạch 2015”, Phó Tổng giám đốc tập đoàn TKV khẳng định.
Tuy nhiên, ông Biên cũng thừa nhận một số nhà máy nhiệt điện ở xa Quảng Ninh như nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Trước mắt, TKV sẽ ưu tiên vận chuyển lượng than dự trữ đến những nhà máy nhiệt điện này.
Lượng than dự trữ sẽ ưu tiên cho những nhà máy nhiệt điện ở xa như nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Những nhà máy nhiệt điện ở khu vực phía Bắc như nhà máy Nhiệt điện Mông Dương,