Hé lộ âm mưu ám sát Tổng thống Philippines liên quan buôn lậu súng

Hé lộ âm mưu ám sát Tổng thống Philippines liên quan buôn lậu súng

Thứ 6, 02/09/2016 | 06:30
0
Một âm mưu ám sát Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đượt tiết lộ vào Thứ năm 1/9, xuất phát từ lời khai của “tay chân” một tên trùm buôn súng.

Philstar đưa tin, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines, Ronald “Bato” Dela Rosa đã bắt giữ nghi phạm Wilford Palma và ông trùm của mình, Bryan Tala-ala với tội danh vận chuyển và buôn bán súng đạn từ Mỹ, ra trình diện trước báo chí.

Pháp luật - Hé lộ âm mưu ám sát Tổng thống Philippines liên quan buôn lậu súng

Chiến dịch tìm diệt những tội phạm nghiện ma túy khiến Tổng thống Philippines trở thành mục tiêu của nhiều nhóm tội phạm

Nghi phạm Palma đã tiết lộ với các phóng viên rằng, một trong những khách hàng quen thuộc của chúng, trong lần giao dịch gần một khu thương mại đã hé lộ âm mưu ám sát ông Duterte.

Palma cho biết vị khách này đặt mua của chúng nhiều bộ phận linh kiện khác nhau, những phụ tùng đó có thể lắp ráp thành 100 khẩu súng trường M16. Do quá trình điều tra vẫn đang diễn ra nên Palma không được phép tiết lộ danh tính của “tên khách” bí ẩn trên với báo giới.

Giám đốc cảnh sát Philippines thừa nhận, họ vẫn đang tìm kiếm “người mua” mà nghi phạm Palma tiết lộ. “Trên thực tế chúng tôi vẫn chưa xác định được danh tính người đàn ông này, nhưng nhiều khả năng cho thấy có thể hắn ta là một tay cho thuê súng”, cảnh sát trưởng nói.

Hiện hai nghi phạm này đang được cảnh sát Philippines cho vào diện theo dõi đặc biệt bởi tên trùm mắc bệnh cao huyết áp. Thông tin từ giới chức nước Manila cho biết thêm, đường dây buôn lậu súng đạn này bị cảnh sát tóm gọn vào ngày 6/8 tại thành phố Bacolod.

Kể từ khi lên nắm quyền vào khoảng 2 tháng trước, Tổng thống Duterte với chiến dịch truy quét tội phạm của mình, đặc biệt là với các phần tử buôn ma túy. Nhiều âm mưu ám sát ông Duterte đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.