Hé lộ bất ngờ về bệnh nhân hôn mê sâu 3 tháng không người thân

Hé lộ bất ngờ về bệnh nhân hôn mê sâu 3 tháng không người thân

Nguyễn Thị Hường
Thứ 6, 06/04/2018 | 14:09
3
Sau hành trình "mò kim đáy bể" để điều tra, xác minh, cơ quan Công an đã tìm được người nhà cho bệnh nhân bị hôn mê sâu suốt 3 tháng tại bệnh viện. Bất ngờ hơn, vợ con ông này cho biết, ông đã bỏ nhà đi gần 40 năm qua.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thiếu tá Phạm Trường Sơn, Trưởng phòng Truy tìm (phòng 6) thuộc cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52 bộ Công an) cho biết, cuối tháng 3/2018, thực hiện sự chỉ đạo của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng bộ Công an, C52 được Tổng cục Cảnh sát giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương khẩn trương tiến hành xác minh lai lịch, nhân thân của một bệnh nhân đang bị hôn mê sâu, nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức, theo công văn đề nghị của phía bệnh viện này.

Thông tin ban đầu từ bệnh viện cung cấp, ngày 30/12/2017, bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một bệnh nhân nam khoảng 70 – 80 tuổi. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân chỉ nói được tên là Nhã, nhưng không có người nhà, không có giấy tờ tùy thân, sau đó rơi vào hôn mê sâu. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết não và được các bác sĩ mổ cấp cứu lấy máu tụ ngay chiều cùng ngày… Các chi phí điều trị cho bệnh nhân này suốt 3 tháng đều do bệnh viện và các nhà hảo tâm chi trả. Tuy nhiên, không có bất kỳ ai đến tìm và nhận là người thân của ông này.

Hé lộ bất ngờ về bệnh nhân hôn mê sâu 3 tháng không người thân

Bệnh nhân hôn mê được chăm sóc tại bệnh viện Việt Đức. 

Sau khi được giao nhiệm vụ, lực lượng phòng 6 đã tập trung phân tích, đánh giá vật dụng, tài sản mà bệnh nhân mang theo nhưng do thời gian đã lâu (3 tháng) nên không thu được thông tin cụ thể nào về nhân thân người bệnh.

Hơn nữa, ngay cả những người ở thời điểm phát hiện ông này bị đột quỵ cũng không ai biết thông tin về bệnh nhân, chỉ thấy sự việc như vậy nên đưa ngay vào khoa cấp cứu của bệnh viện Việt Đức...

Sự việc tưởng chừng như “mò kim đáy bể”. Phòng 6 đã huy động toàn bộ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ để tập trung truy tìm lai lịch của người đàn ông có nhân thân “bí ẩn” trên.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, C52 đã có văn bản gửi công an các địa phương, các đơn vị nghiệp vụ để phối hợp, xác minh.

Kết quả, sau 10 ngày xác minh, nhiều chuyến ngược xuôi khắp các tỉnh, thành phía Bắc, từ những thông tin tưởng “như không có”, cuối cùng các trinh sát đã làm rõ được nhân thân, tìm được người nhà của bệnh nhân nói trên.

Theo đó, bệnh nhân được xác định là Nguyễn Hồng (tên gọi khác là Nguyễn Duy Hồng), SN 1941, quê gốc ở xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ông Hồng đã có vợ và 7 người con. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, hiện nay vợ và 4/7 người con của ông Hồng đang sinh sống tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Hé lộ bất ngờ về bệnh nhân hôn mê sâu 3 tháng không người thân (Hình 2).

Chân dung ông Hồng (trước đây) được lưu trong tài liệu lưu trữ của công an địa phương.

Tuy nhiên, một điều vô cùng đặc biệt nữa là, vợ con của ông Hồng cho biết, ông Hồng đã bỏ đi từ năm 1981 vì có dính líu đến pháp luật tại địa phương. Từ đó đến nay, gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng không ai biết ông Hồng làm gì và sinh sống ở đâu.

Vợ con ông Hồng cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ vì sau gần 40 năm thất lạc, nay họ đã gặp lại chồng và cha của mình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, gia đình đã chuyển tuyến, đưa ông Hồng về điều trị tại Quảng Ninh để tiện việc chăm sóc.

Gia đình ông Hồng và phía bệnh viện Việt Đức đã gửi thư cảm ơn bộ Công an đã khẩn trương điều tra, xác minh, làm việc rất trách nhiệm, nhân văn để làm rõ nhân thân và tìm được vợ con cho người bệnh bị hôn mê suốt mấy tháng trời mà không có người nhà chăm sóc, chia sẻ bên cạnh.   

Lời khai của gã cửu vạn giết con riêng của người tình

Thứ 3, 03/04/2018 | 15:23
Sau khi giết hại con riêng của người tình, đối tượng đã bỏ trốn vào khu vực rừng núi. Cho đến khi bị bắt, nghi phạm vẫn đang trong tâm trạng hoảng loạn.

Bộ Công an chính thức lên tiếng về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy

Thứ 3, 03/04/2018 | 11:45
Ngày 3/4/2018, bộ Công an thông tin chính thức về đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.