Hé lộ bí ẩn vì sao ông Phan Văn Anh Vũ có biệt danh Vũ

Hé lộ bí ẩn vì sao ông Phan Văn Anh Vũ có biệt danh Vũ "nhôm"

Thứ 7, 23/12/2017 | 20:51
0
Ông Phan Văn Anh Vũ mới chỉ học hết lớp 10 và bỏ học để theo anh làm thợ nhôm kính. Nhưng kể từ sau khi kết hôn với con một vị lãnh đạo, người này đã "phất" nhanh chóng.
Xã hội - Hé lộ bí ẩn vì sao ông Phan Văn Anh Vũ có biệt danh Vũ 'nhôm'

Ông Vũ "nhôm" có vẻ ngoài hào hoa và tài ăn nói nên dễ kết thân được với nhiều người có thế lực.

Vũ "nhôm"-nhân vật nhiều bí hiểm

Từ trước tới nay-khi bị truy nã, xung quanh nhân vật Vũ “nhôm” luôn phủ một màn mây khói bí hiểm.

Theo tờ Vnexpress, ông Vũ "Nhôm" từng bị nêu tên trong kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến sai phạm của Đà Nẵng trong quản lý và sử dụng đất đai tại Đà Nẵng. Ông Vũ được cho là có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc thao túng thị trường địa ốc Đà Nẵng và các khu đất vàng bằng cách chuyên "đẻ ra" các dự án và xin đất của Nhà nước.

Cách làm của đại gia này là sau khi được phê duyệt dự án sẽ sang nhượng để kiếm chênh lệch, mang lại nguồn thu hàng trăm, thậm chí cả nghìn tỷ đồng.

Dù kiếm được những núi tiền khổng lồ nhưng với đa phần người dân, câu chuyện xung quanh ông này thường phủ một màu bí ẩn.

Cho đến thời điểm này, khi đã bị khởi tố và bị truy nã, vẫn không ngừng những tranh cãi, ông Phan Văn Anh Vũ rốt cuộc là người như thế nào mà có thể tạo sức ảnh hưởng ghê gớm như vậy?

Theo tờ Dân Việt, ông Vũ “nhôm” xuất phát từ một gia đình có 5 anh em và bố mẹ cũng thuộc diện nghèo khó.

Ông này chỉ học tới lớp 10 rồi bỏ học đi làm thợ nhôm kính với người anh trai. Công việc này gặp thuận lợi, ông này mở được nhiều cơ sở nhôm kính. Sự nghiệp của Vũ “nhôm” đã thay đổi kể từ khi ông Vũ lấy con gái một vị lãnh đạo sở Xây dựng.

Ông này nhanh chóng được chú ý nhờ tài ăn nói, vẻ ngoài hào hoa.

Ông kết thân với nhiều cán bộ lãnh đạo và đặc biệt là mối quan hệ với đại gia vàng Q. “Ê đê”. Ông Vũ được cho là đã giúp người này chạy mánh, hồ sơ làm ăn buôn bán BĐS, khai thác vàng…

Sau thời gian phát triển, ông Vũ "nhôm" và các công ty của ông như công ty cổ phần Bắc Nam 79, I.V.C… nổi tiếng ở Đà Nẵng bởi khả năng sở hữu hàng loạt mảnh đất vàng. Các dự án đắc địa được ông mua đi bán lại, kiếm lại nhuận hàng ngàn tỷ.

Ông này khá kín tiếng với báo chí. Bất ngờ vào năm 2015, ông Phan Văn Anh Vũ tổ chức một cuộc gặp gỡ với giới truyền thông.

Đó cũng là lần đầu tiên báo chí biết mặt nhân vật Vũ “nhôm”. Ông này nói, muốn chào tạm biệt để vào Sài Gòn làm ăn, thế nhưng, sau đó ông Vũ “nhôm” vẫn làm ăn ở Đà Nẵng.

 Bất ngờ thoái vốn nhanh chóng tới “khó hiểu”

 Con đường kinh doanh của ông Vũ “nhôm” đầy bí hiểm và việc rút vốn của ông này trong năm nay khá đột ngột.

Tờ Vnexpress cho hay, ngày 26/4/2017, ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 650 tỷ đồng, tương đương 92,86% vốn ở công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

Tại công ty TNHH Minh Hưng Phát (nay đổi tên thành công ty TNHH Phú Gia Compound), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7/4/2017 thể hiện ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 40 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ của doanh nghiệp trên.

Với siêu dự án Vành Trăng Khuyết (The Sunrise Bay), 2 pháp nhân liên quan đến ông Vũ là Công ty CP Xây dựng 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 từ ngày 19/4/2017 - 28/6/2017 đã rút 100% vốn tại dự án trên.

Ông này cũng không còn cổ phần ở công ty CP Nova Bắc Nam 79. Công ty này cũng đã đổi tên thành công ty CP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong.

Cách đây chỉ vài ngày, Chấn Phong - công ty tiền thân Nova Bắc Nam 79 do ông Vũ “nhôm” là Chủ tịch HĐQT vừa thoái vốn tại Seaprodex và thu gần 400 tỷ đồng.

Hiện ông này đã “biến mất” và cơ quan An ninh điều tra (bộ Công an) vừa phát lệnh truy nã.

Thành Huế (tổng hợp)

 

Hậu Trịnh Xuân Thanh là ông Đinh La Thăng, hậu Vũ “nhôm” là ai?

Thứ 7, 23/12/2017 | 19:36
“Vũ “nhôm” sẽ không thể trốn thoát, như Trịnh Xuân Thanh, Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài cũng phải về chịu tội trước luật pháp Việt Nam – dù cách này hay cách khác. Hậu Trịnh Xuân Thanh là ông Đinh La Thăng, hậu Vũ "nhôm" là ai? Vũ “nhôm” sẽ sớm bị bắt và sẽ biết rõ ai là người chống lưng”, ĐBQH Phạm Văn Hòa khẳng định.

Vũ “Nhôm” bị truy nã và vỏ bọc hoàn hảo của các đại gia

Thứ 7, 23/12/2017 | 18:17
Sự chi phối của đại gia chẳng những làm méo mó quan hệ đạo đức xã hội mà còn ảnh hưởng đến nguyên tắc cạnh tranh của kinh tế thị trường, cản trở việc phát hiện hành vi phạm tội vì anh này còn mải “chống lưng” cho anh kia.

Phát lệnh truy nã ông Vũ “nhôm”

Thứ 6, 22/12/2017 | 23:48
Các nguồn tin từ Đà Nẵng cho biết đã nhận được thông tin truy nã ông Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ "nhôm".
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.