Hé lộ chiêu thức truyền tà đạo tại trung tâm ngoại ngữ ở Đà Nẵng

Hé lộ chiêu thức truyền tà đạo tại trung tâm ngoại ngữ ở Đà Nẵng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 26/08/2019 | 20:00
0
Các đối tượng sử dụng chiêu thức miễn phí học phí hoặc học phí thấp để thu hút học viên. Ngoài ra, họ còn hứa hẹn tư vấn, hỗ trợ kinh phí du lịch, du học ở Hàn Quốc.

Ngày 26/8, thượng tá Hồ Thanh Hưng, phó Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, chứng cứ để điều tra làm rõ hoạt động truyền đạo tái phép tại trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy, đường Nguyễn Phước Nguyên.

Hồ sơ điều tra - Hé lộ chiêu thức truyền tà đạo tại trung tâm ngoại ngữ ở Đà Nẵng

Các học viên trại trung tâm khi cơ quan chức năng đến kiểm tra.

Cơ quan chức năng xác định, trung tâm này do bà Trần Thị Tâm (SN 1993), ngụ huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, làm đại diện pháp luật. Khi kiểm tra, công an phát hiện, tại tầng 3 cơ sở này có 19 học viên cùng 4 giáo viên đang tổ chức truyền đạo trái phép. Trong đó, có 1 người quốc tịch Hàn Quốc là Shin Book (SN 1986).

Khi kiểm tra, trung tâm này không xuất trình được giấy phép hoạt động giảng dạy ngoại ngữ. Công an thu giữ 433 quyển kinh thánh bằng tiếng Việt, 1 quyền kinh thánh bằng tiếng Hàn, 8 tài liệu truyền giảng kinh thánh và nhiều tài liệu liên quan.

Từ những thông tin, tài liệu thu thập được, Công an quận Thanh Khê bước đầu xác định, các đối tượng thực hiện truyền bá đạo Tân Thiên Địa, tiếng Hàn có tên là Shincheonji. Đạo này chưa cho phép hoạt động tại Việt Nam, được thành lập năm 1980, do Lee Man Hee xưng là giáo chủ. Những người theo đạo này tin rằng, giáo chủ không bao giờ chết và phần lớn các thành viên của giáo phái sẽ sống 1.000 năm trị vì với giáo chủ của họ (?!)

Cơ quan chức năng cũng xác định, từ ngày 3/7, các đối tượng bắt đầu lôi kéo học viên đến trung tâm Best One. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu học ngoại ngữ là tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh của sinh viên và người lao động chủ yếu từ ngoại tỉnh, nên đăng tải các tin, bài tuyển sinh mời gọi học miễn phí hoặc học phí thấp trên mạng xã hội. Ngoài ra, họ còn hứa hẹn tư vấn, hỗ trợ kinh phí du lịch, du học ở Hàn Quốc.

Bằng chiêu thức này, các đối tượng đã lôi kéo hơn 50 người đến phỏng vấn, đăng ký học trung tâm. Trong khi giảng ngoại ngữ, các đối tượng khéo léo truyền đạo bằng các nội dung đã chuẩn bị từ trước như đọc kinh thánh, các mẫu chuyện, trình chiếu các video liên quan đến Tân Thiên Địa…

Những người tại trung tâm này phân công công việc rõ ràng, Shin Book dạy kinh thánh bằng tiếng Hàn Quốc, các đối tượng còn lại dạy kinh thánh bằng tiếng Việt. Đặc biệt, họ còn chỉ bảo cách cho các học viên nói dối với gia đình, bạn bè, người thân về việc học kinh thánh tại trung tâm.

Trong quá trình bị phát hiện, tất cả các đối tượng cũng như học viên đều ngoan cố, bao che, bất hợp tác. Điều này gây khó khăn rất nhiều cho công việc điều tra, xử lý.

Hồ sơ điều tra - Hé lộ chiêu thức truyền tà đạo tại trung tâm ngoại ngữ ở Đà Nẵng (Hình 2).

Các tài liệu được tìm thấy.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 24/8, tin từ Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một trung tâm ngoại ngữ có hành vi hoạt động truyền đạo trái pháp luật.

Trước đó, từ công tác nắm tình hình, lực lượng an ninh Công an quận Thanh Khê tiến hành kiểm tra hành chính trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy (239B đường Nguyễn Phúc Nguyên).

Tại đây, cơ quan chức năng xác định, đây là trung tâm ngoại ngữ được cấp phép chỉ mới một tháng qua. Trung tâm đăng ký giảng dạy Anh ngữ và Hàn ngữ. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra cho thấy, các giáo viên đang có hành vi truyền đạo trái pháp luật cho khoảng 20 học viên.

Bước đầu, cơ quan chức năng cũng xác định, đây là loại tà đạo tên Tân Thiên Địa, bắt nguồn từ Hàn Quốc. Để truyền đạo và không bị bại lộ, trung tâm này hoạt động rất kín kẽ và đặc biệt không cho người học mang sách về nhà.

Đà Nẵng: Phát hiện cơ sở núp bóng trung tâm ngoại ngữ để truyền tà đạo

Thứ 7, 24/08/2019 | 21:54
Trung tâm đăng ký giảng dạy Anh ngữ và Hàn ngữ. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra cho thấy, các giáo viên đang có hành vi truyền đạo trái pháp luật cho khoảng 20 học viên.

Bắt "nữ quái" xinh như hotgirl giả danh Thượng tá quân đội lừa đảo xin việc làm

Thứ 4, 21/08/2019 | 12:23
Một phụ nữ vừa bị bắt giữ, lập hồ sơ xử lý vì giả danh Thượng tá quân đội. Trước khi bị bắt giữ, đối tượng Phương vừa nhận số tiền 50 triệu đồng của một người dân để nhờ chạy việc tại một nhà hàng ở phường Yên Hòa.

Cần Thơ: Tạm dừng phiên tòa xét xử cựu Trung tá công an lừa đảo

Thứ 6, 26/07/2019 | 18:45
Do một bị hại liên quan vụ án vắng mặt không lý do, nên phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu trung tá Huỳnh Thanh Hoàng, 45 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ phải tạm dừng.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.