Hé lộ điều đặc biệt về cầu thủ được mệnh danh

Hé lộ điều đặc biệt về cầu thủ được mệnh danh "vua phá lưới" Asian Cup 2019

Thứ 7, 02/02/2019 | 15:45
0
Bàn vào lưới Nhật Bản trong trận chung kết tối 1/2 là bàn thứ chín của Almoez Ali tại Asian Cup 2019, vượt qua thành tích tám bàn của Ali Daei (Iran) năm 1996. Với cú chốt ngoạn mục này, Ali trở thành "Vua phá lưới" có nhiều bàn nhất tại một kỳ Asian Cup.

Chào đời tại Sudan. Almoez Ali sinh ngày 16/8/1996 tại Khartoum, thủ đô và là thành phố lớn nhất của Sudan - quốc gia nằm phía đông bắc châu Phi. Anh thừa hưởng sự dẻo dai và bền bỉ mang tính lợi thế của những cầu thủ châu Phi nói chung, theo Zing.vn.

Ali Amoez năm nay mới 23 tuổi, sinh ra ở Sudan nhưng từ nhỏ đã trở về sinh sống ở quê mẹ Qatar. Ali có đủ điều kiện để lựa chọn Qatar làm quốc tịch và khoác áo đội tuyển quốc gia Qatar.

Thể thao - Hé lộ điều đặc biệt về cầu thủ được mệnh danh 'vua phá lưới' Asian Cup 2019

 Với chín bàn ghi được tại Asian Cup 2019, Almoez Ali vượt qua kỷ lục cũ tám bàn của cựu tiền đạo Ali Daei (Iran).

Tuy nhiên, tài năng của Ali từ lâu đã vượt ra khỏi phạm vi châu lục. Năm 19 tuổi, anh từng được khoác áo đội trẻ Eupen của Bỉ trước khi gia nhập CLB ALSK Linz ở nước Áo. Đến năm 2016, anh chuyển sang gia nhập CLB Cultural Leonesa thuộc giải hạng 2 Tây Ban Nha và trở thành cầu thủ Qatar đầu tiên ghi bàn ở xứ sở bò tót.

Thi đấu cho đội tuyển Qatar từ cuối năm 2016, nhưng Almoez Ali không cần nhiều thời gian để làm nên những bước tiến thần kỳ. Tính cả giải đấu ở UAE năm nay, tiền đạo 22 tuổi sở hữu tổng cộng 19 bàn trong 35 trận quốc tế.

Nếu giữ vững phong độ như hiện nay, Almoez Ali có thể sớm phá kỷ lục ghi bàn cho tuyển Qatar của tiền đạo nhập tịch gốc Uruguay Sebastian Soria, người có 40 lần lập công trong 123 trận.

Thể thao - Hé lộ điều đặc biệt về cầu thủ được mệnh danh 'vua phá lưới' Asian Cup 2019 (Hình 2).

Chín bàn của Ali là thành tích tốt nhất của Vua phá lưới ở một kỳ Asian Cup.

Bên cạnh ngôi Vua phá lưới, Almoez Ali còn nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất Asian Cup. Trước Ali, người duy nhất từng giành ''cú ăn ba'' danh hiệu tương tự trong một kỳ Asian Cup (vô địch, Vua phá lưới, Cầu thủ hay nhất) là Younis Mahmoud, tiền đạo đăng quang với tuyển Iraq năm 2007, theo VnExpress.

Đầu năm 2018, Almoez Ali cũng từng gây ấn tượng mạnh với sáu bàn và ngôi Vua phá lưới U23 châu Á. Đó là giải mà Qatar phải dừng bước trước Việt Nam ở bán kết.

Trở thành tiền đạo vĩ đại nhất của Qatar khi mới 22 tuổi, Almoez Ali đang có tương lai đầy hứa hẹn. Nếu tiếp tục tiến bộ, ngôi sao mang áo số 19 có thể gia nhập một CLB đẳng cấp cao của châu Âu. Qatar cũng sẽ hỗ trợ hết sức để Almoez Ali tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tại World Cup 2022, nơi họ là chủ nhà, và nhiều giải đấu khác.

Phong Linh (tổng hợp)

Clip: Chiêm ngưỡng lại bàn thắng đẹp nhất trận chung kết Asian Cup 2019

Thứ 7, 02/02/2019 | 12:44
Phút thứ 12 của trận chung kết Asian Cup 2019, Almoez Ali có pha xử lý tự tin trong vòng vây của các hậu vệ Nhật Bản rồi ngả người dứt điểm khiến thủ thành Gonda bó tay.

Qatar vô địch Asian Cup 2019: Cú hích cho tham vọng của Việt Nam

Thứ 7, 02/02/2019 | 10:38
Qatar đánh bại Nhật Bản để giành chức vô địch Asian Cup 2019. Thành công của đội bóng Tây Á là cú hích lớn cho tham vọng của bóng đá Việt Nam.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.