Hé lộ 2 đặc phái viên được Hàn Quốc chỉ định tới Triều Tiên

Hé lộ 2 đặc phái viên được Hàn Quốc chỉ định tới Triều Tiên

Chủ nhật, 04/03/2018 | 15:00
0
Đáp lại lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc đã chọn 2 quan chức từ cơ quan tình báo và an ninh nước này làm phái viên tới Triều Tiên.

Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Suh Hoon và Giám đốc văn phòng An ninh Quốc gia (NSO) Chung Eui-yong sẽ thực hiện chuyến thăm tới Triều Tiên trong một động thái nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo.

Theo Yonhap, thông tin trên được một cố vấn cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay cho biết.

Hé lộ 2 đặc phái viên được Hàn Quốc chỉ định tới Triều Tiên

Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui-yong (trái) và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon. 

Hai quan chức trên có thể còn nhận nhiệm vụ dàn xếp các cuộc đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này được đánh giá sẽ vấp phải nhiều khó khăn bởi những cuộc tập trận chuẩn bị diễn ra vào đầu tháng Tư giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên dọa đáp trả Mỹ nếu Washington tổ chức tập trận chung với Hàn Quốc trong khi vẫn giữ nguyên các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng.

“Nếu Mỹ tổ chức tập trận quân sự chung trong khi vẫn giữ nguyên các lệnh trừng phạt với Triều Tiên, Triều Tiên sẽ đáp trả Mỹ bằng biện pháp của mình và Mỹ sẽ phải chịu tất cả trách nhiệm về hậu quả. Mỹ nên hiểu rõ điều này và hành động thận trọng”, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm 3/3 cho biết.

Một cố vấn an ninh cho Tổng thống Hàn Quốc trong tuần này tiết lộ Washington sẽ khởi động lại cuộc tập trận chung với Seoul vào đầu tháng Tư. Kế hoạch này đã khiến Triều Tiên tức giận bởi Bình Nhưỡng từ lâu xem các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là mối đe đọa.

Triều Tiên đồng thời cho biết thêm rằng họ sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng không chấp nhận bất cứ điều kiện tiền đề nào. "Chúng tôi không bao giờ cầu xin đàm phán hay tránh lựa chọn quân sự mà Mỹ nêu lên", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Tổng thống Hàn Quốc ngày 2/3 điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, thông báo về kế hoạch gửi đặc phái viên tới Triều Tiên sau khi nhận lời mời từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi qua em gái tại Olympic Mùa đông Pyeongchang.

Xem thêm >> Nhiệm vụ khó khăn của Tổng thống Moon Jae-in hậu Thế vận hội mùa Đông

Quét tin thế giới ngày 25/2: Trưởng phái đoàn Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Mỹ

Chủ nhật, 25/02/2018 | 22:32
Lãnh đạo Nga, Pháp và Đức điện đàm về cuộc khủng hoảng Syria; Trưởng phái đoàn Triều Tiên khẳng định sẵn sàng đàm phán với Mỹ… là những tin đáng chú ý trong ngày 25/2.

Tin nóng thế giới ngày mới 27/2: Mỹ chỉ đàm phán với Triều Tiên trong điều kiện nhất định

Thứ 3, 27/02/2018 | 08:07
Mỹ chỉ đàm phán với Triều Tiên trong điều kiện nhất định; Liên Hợp Quốc triệu hồi 46 cảnh sát gìn giữ hòa bình bị tố xâm hại tình dục… là những tin đáng chú ý ngày 27/2.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.