Hé lộ lai lịch chiếc đồng hồ vàng đi vào lịch sử của vua Bảo Đại

Hé lộ lai lịch chiếc đồng hồ vàng đi vào lịch sử của vua Bảo Đại

Thứ 6, 29/06/2018 | 20:00
0
Hãy tưởng tượng Andrew Shear và Eric Ku - hai trong số những chuyên gia Rolex danh tiếng bậc nhất tại Hoa Kỳ, sẽ nói gì khi được hỏi: “Nếu anh chỉ có thể sở hữu một chiếc Rolex, nó sẽ trông như thế nào?”.

Chiếc đồng hồ mà cả hai cùng lựa chọn không thuộc những dòng đặc biệt quý hiếm như Submariner hay Paul Newman mà có kích thước mặt 36mm giống như mẫu Datejust. Nó chính là chiếc Reference 6062 mang tên "Bao Dai".

Một huyền thoại với những người đam mê Rolex

Đúng như tên gọi, chiếc đồng hồ từng thuộc sở hữu của Bảo Đại - vị vua cuối cùng của Việt Nam. Reference 6062 được sản xuất vào năm 1952, hiển thị lịch Mặt trăng (Âm lịch), với mặt số màu đen và là mẫu duy nhất trên thế giới được đính kim cương vào những giờ chẵn, theo Hodinkee. Theo ý kiến nhiều chuyên gia về cổ vật, đây cũng là chiếc đồng hồ tinh xảo nhất từng được Rolex chế tạo.

Hé lộ lai lịch chiếc đồng hồ vàng đi vào lịch sử của vua Bảo Đại

 

Tạp chí Forbes cho hay, để đính kim cương ở vị trí 12h, một số thứ buộc phải thay đổi. Chẳng hạn như logo vương miện huyền thoại, dòng chữ "Rolex Oyster Perpetual" sẽ phải di chuyển xuống vị trí thấp hơn, và cụm từ "Officially Certified Chronometer" được đặt bên dưới lịch trăng thay vì ở vị trí trung tâm như những chiếc thông thường.

Ngoài ra, Reference 6062 có phần vỏ và dây đeo làm bằng vàng 18k. Phần vỏ còn được trang bị thêm tính năng chống nước đặc biệt mang tên Oyster chỉ có ở những chiếc Rolex hạng sang.

Còn nhớ, phiên đấu giá chiếc đồng hồ “Bảo Đại” đã được tổ chức tại Hôtel La Réserve, Genève (Thụy Sĩ) trong hai ngày cuối tuần 13 và 14/5 năm ngoái. Trước buổi đấu giá, tạp chí Forbes dự đoán giá bán của chiếc đồng hồ "Bảo Đại" sẽ vượt ngưỡng 1,5 triệu đô la Mỹ.

Nguồn tin này khi đó cũng cho rằng chiếc Rolex "Bảo Đại" sẽ trở thành nhân vật chính của buổi đấu giá 7 chiếc đồng hồ Rolex "đắt giá và được săn tìm nhất thế giới".

Thực tế vượt xa kỳ vọng, kết thúc phiên đấu giá, nhà đấu giá đồng hồ hàng đầu Phillips và Bacs & Russo đã thông báo rằng chiếc đồng hồ đã thiết lập kỷ lục thế giới với mức giá cao nhất từng đạt được với một chiếc đồng hồ đeo tay Rolex vào thời điểm đó.

Đã có một “cuộc chiến” kéo dài khoảng 8 phút giữa 10 người có mặt tại khách sạn và 3 người khác trả giá qua điện thoại. Một nhà sưu tập giấu tên đã trở thành chủ sở hữu mới của nó sau khi trả 5.060.427 USD.

Qua đó, chiếc đồng hồ Bảo Đại một lần nữa trở thành chiếc đồng hồ Rolex đắt nhất được bán đấu giá, phá vỡ kỷ lục 2.402.600 đô la của chiếc "4113 Split Seconds Chronograph" được thiết lập trước đó một năm.

Món trang sức của vị vua nổi tiếng chịu chơi

Như đã nhắc tới ở trên, Bảo Đại là vị vua thứ 13 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn nói riêng và của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam nói chung. Ông sinh  năm 1913 với tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Sử viết, Bảo Đại dành phần lớn thời thơ ấu của mình ở Pháp để học hành, và trở về nước chấp chính ở tuổi 18.

Hé lộ lai lịch chiếc đồng hồ vàng đi vào lịch sử của vua Bảo Đại (Hình 2).

 

 

Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi, Bảo Đại thoái vị, trở thành "công dân Vĩnh Thụy"; sau đó được giữ chức cố vấn tối cao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tháng 9/1946, Vĩnh Thụy tham gia phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sang thăm Trùng Khánh.

Nhân chuyến đi này, Bảo Đại không trở về nước mà ở lại Hồng Kông, cuối cùng được Pháp đưa về làm Quốc trưởng của chính quyền thân Pháp trong vùng bị tạm chiếm. Nhiều ghi chép nhận định chiếc ghế Quốc trưởng không phải mối quan tâm hàng đầu của Bảo Đại. Từ lâu, ông đã lún sâu trong cuộc sống phù phiếm hưởng lạc, với những canh bạc tối mày tối mặt trong những casino hào nhoáng.  

Nhận định về thói ăn chơi của Bảo Đại, nhà báo Merry Bromberger viết: "Muốn gặp Bảo Đại ở Hồng Kông chỉ cần dạo mười bốn hộp đêm trong thành phố, dễ hơn là tìm ông trong một khách sạn Anh”.

Điều này cũng được tác giả Daniel Grandclément khẳng định trong cuốn "Bảo Đại - hay những ngày cuối cùng của vương quốc An Nam" (nhà xuất bản Phụ Nữ) như sau: “Bảo Đại đúng như những gì mọi người Việt đã biết về ông: Hào hoa, lịch lãm và sành điệu, săn bắn giỏi, lái xe hơi, máy bay giỏi, khiêu vũ, đánh golf, chơi quần vợt giỏi...

Ông chỉ không biết làm vua. Ông vua nước Nam cứ quẩn quanh, thậm chí mưu mẹo chỉ để có được từ chiếc xe hơi, máy bay cho đến khẩu súng săn, cuốn album bìa da, thỏa mãn những thú vui vật chất...”.

Mùa xuân năm 1954, khi các phái đoán tham dự hội nghị Genève đang họp bàn về vấn đề khôi phục hòa bình ở Đông Dương, Bảo Đại đã đi mua sắm. Ông bước ra khỏi khách sạn des Bergues (nay là Four Seasons, nơi diễn ra nhiều cuộc đấu giá nổi tiếng) và đi tới Chronometrie Philippe Beguin, một đại lý Rolex. Yêu cầu của ông đối với nhân viên hết sức đơn giản: Ông muốn mua chiếc Rolex hiếm có và quý giá nhất từng được sản xuất.

Các nhân viên của cửa hàng đưa ra một số mẫu đồng hồ đặc biệt, không chiếc nào trong số đó làm hài lòng vua Bảo Đại. Cuối cùng, nhà bán lẻ đã gọi cho hãng Rolex, được đặt ngay bên ngoài thị trấn, và họ đã bán cho ông chiếc Reference 6062 tuyệt mỹ.

Trải qua 75 ngày với 31 phiên họp, hội nghị Genève kết thúc vào tháng 7/1954. Hiệp định Genève là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương. Năm 1955, Bảo Đại bị phế truất vị trí Quốc trưởng. Ông sống lưu vong ở nước ngoài, chủ yếu là ở Pháp. Theo VnExpress, vua Bảo Đại giữ chiếc đồng hồ Rolex cho đến khi ông qua đời ở tuổi 85 tại bệnh viện quân y Val-de-Grâce (quận 5, Paris, Pháp).

Một người con trai của ông được thừa kế và cất giữ nó trong một ngân hàng ở Paris. Vị này sau đó đã quyết định bán chiếc đồng hồ đắt giá cho một nhà sưu tầm người Italy vào năm 2002 với giá 235.000 USD. Đây cũng là mức giá cao nhất cho một chiếc Rolex ở thời điểm đó.

Theo đánh giá của chuyên gia đồng hồ Louis Westphalen, chiếc Rolex trở nên đặc biệt bởi chính tình trạng tuyệt vời của nó: "Với nhiều nhà sưu tập, tình trạng của đồng hồ cổ là rất quan trọng, chỉ xếp sau các yếu tố như độ hiếm và lai lịch đặc biệt". Thực may mắn, cả ba yếu tố này đều hội tụ ở đồng hồ của Bảo Đại. Ông Louis cho rằng "không hề có khiếm khuyết nào có thể nhận thấy" dù Bảo Đại đeo đồng hồ thường xuyên. Và bởi vậy, không có gì khó hiểu khi nó đạt được mức giá ngoạn mục.

Tuy nhiên hiện nay, đồng hồ của vua Bảo Đại không còn là chiếc Rolex đắt nhất thế giới nữa. Theo CNN, một người mua đã đồng ý trả 17,8 triệu USD cho chiếc Rolex Daytona từng thuộc về cố diễn viên Paul Newman trong phiên đấu giá cuối tháng 10/2017 của Phillips.

Ban tổ chức  từ chối công bố danh tính người mua, nói rằng họ đã trả giá qua điện thoại. Số tiền 17,8 triệu USD đã bao gồm phí đấu giá. Theo nhận định của hãng Phillips đây là “chiếc đồng hồ đeo tay mang tính biểu tượng nhất của thế kỷ 20”. Chiếc Rolex này đã lập kỷ lục thế giới mới, cách xa “thành tích” mà chiếc Patek Philippe hiếm đạt được trước đó (11 triệu USD), đồng thời đổ xô kỷ lục của Reference 6062, trở thành chiếc đồng hồ đắt nhất của Rolex từng được đấu giá.

Ngân Hà

 

Cha đẻ đồng hồ G-Shock qua đời ở tuổi 89

Thứ 4, 27/06/2018 | 14:41
Cha đẻ của mẫu đồng hồ G-Shock nổi tiếng đã qua đời ở tuổi 89 và để lại một di sản đồ sộ có ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ toàn cầu.

Sự thật kinh hoàng phía sau vụ tiểu thư xinh đẹp mất tích 25 năm

Chủ nhật, 17/06/2018 | 12:21
Sau 25 năm mất tích, Blanche Monnier được tìm thấy bên trong một căn phòng nhỏ khóa kín, đầy tối tăm, hôi hám và bẩn thỉu. Nàng tiểu thư như bông hoa diễm lệ ngày nào giờ sợ sệt trước ánh sáng mặt trời và trở nên tàn tạ vì suy dinh dưỡng với cân nặng chỉ khoảng 24kg…
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.