Hé lộ mánh khóe tổ chức cờ bạc trá hình của ông chủ Trung Quốc

Hé lộ mánh khóe tổ chức cờ bạc trá hình của ông chủ Trung Quốc

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 2, 25/09/2017 | 14:19
0
Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh vai trò của một người đàn ông Trung Quốc được cho là ông chủ thực sự của tụ điểm cờ bạc trá hình Tia Chớp Bạc.

Ngày 25/9, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 20 đối tượng để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, 20 đối tượng bị bắt khi đang tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại tiệm game Tia Chớp Bạc. Tiệm game thuộc quyền quản lý của công ty TNHH MTV Tia Chớp Bạc (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) do Hoàng Nguyễn Tùng Anh (22 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) đứng tên trong giấy phép kinh doanh.

Pháp luật - Hé lộ mánh khóe tổ chức cờ bạc trá hình của ông chủ Trung Quốc

Bắt quả tang các đối tượng tham gia đánh bạc ở Tia Chớp Bạc.

Cụ thể, khoảng gần 17h ngày 22/9, khi bất ngờ ập vào tiệm game Tia Chớp Bạc, Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá. Bước đầu, công an đã tạm giữ 62 đối tượng bao gồm: Nhân viên quản lý, nhân viên thu ngân, nhân viên dịch vụ, bảo vệ và các đối tượng đánh bạc.

Ngoài ra, công an cũng thu giữ 13 máy game bắn cá, hơn 142 triệu đồng tại quầy thu ngân mà các đối tượng dùng vào việc đổi điểm để đánh bạc.

Kiểm tra phòng làm việc của Ông Quang Vũ (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, người quản lý giám sát tiệm game Tia Chớp Bạc), công an thu giữ hơn 145 triệu đồng, 1 két sắt (đã niêm phong), 4 CPU, máy đọc thẻ, máy quẹt thẻ ATM, 2 đầu thu hình, 2 màn hình và một số linh kiện điện tử (những thiết bị dùng vào việc quản lý, theo dõi, giám sát con bạc khi đến chơi game).

Theo cơ quan công an, tiệm game Tia Chớp Bạc khai trương từ cuối tháng 4/2017 dưới hình thức chơi game giải trí. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, tiệm game thu hút nhiều con bạc từ nhiều địa phương khác đến đánh bạc trá hình, khiến cho nhiều người dân sinh sống tại TP.Biên Hòa bức xúc, lên tiếng.

Khi đến Tia Chớp Bạc, các con bạc sẽ mua thẻ với nhiều mệnh giá rồi quẹt vào máy để lấy điểm chơi game. Thế nhưng, chủ tiệm game đã cài đặt hệ thống điều khiển từ trước nên người chơi chỉ có thể thắng được 4/6 số tiền nạp vào máy.

Hơn nữa, để thu hút các con bạc, quản lý tiệm game điều khiển máy cho vài người thắng với số tiền lớn để làm “mồi”. Người thắng bạc thường là người của tiệm game cài vào.

Thấy người chơi khác trúng, con bạc khác cũng "say mồi" liền "nướng" tiền vào trò ăn thua. Ngay lập tức, quản lý tiệm game sẽ điều khiển hệ thống máy thắng hết tiền của người chơi.

Hằng ngày, nhiều người tìm đến tiệm game Tia Chớp Bạc để chơi. Trong số đó, có người mỗi ngày “nướng” vào trò game bắn cá cả tỷ đồng.

Sau khi tạm giữ 20 đối tượng, công an cũng đang tiếp tục xác minh vai trò của một đối tượng tên Thái (mang quốc tịch Trung Quốc, được cho là ông chủ thực sự của tiệm game).

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng liên quan, khi thuê được mặt bằng ở vị trí đắc địa trên, Thái mở tiệm game Tia Chớp Bạc. Tuy nhiên, Thái không “ra mặt” mà giao tiệm game cho Hoàng Nguyễn Tùng Anh đứng tên trong giấy phép kinh doanh. Ngoài ra, Thái thuê Ông Quang Vũ chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của tiệm game.

Từ tháng 4/2017, Ông Quang Vũ đã nhập cảnh vào Việt Nam và đảm nhiệm việc điều hành, giám sát hoạt động của các nhân viên người Việt tại tiệm game.

Mỗi ngày, nhân viên tiệm game chia làm 2 ca (ca 1 từ 8h - 16h30, ca 2 từ 16h30 - 8h sáng hôm sau), có nhiệm vụ mua và bán điểm (thông qua thẻ) cho những người chơi game bắn cá. Trong số này, một số nhân viên tin cậy được Thái giao nhiệm vụ đổi điểm thành tiền để phục vụ việc đánh bạc. Mỗi ngày, tiệm game Tia Chớp Bạc thu lợi trên 500 triệu đồng.

Hiện, vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đồng Nai: Triệt phá tụ điểm cờ bạc trá hình game lớn nhất từ trước tới nay

Thứ 7, 23/09/2017 | 10:50
Mọi hoạt động của tụ điểm cờ bạc trá hình bằng hình thức chơi game bắn cá đều được giám sát bởi một người Trung Quốc qua hệ thống camera.

Đồng Nai: Bắt nóng hai đối tượng trộm xe máy của người dân

Thứ 5, 14/09/2017 | 20:13
Để có tiền tiêu xài, Ái và Thiệt rủ nhau đi trộm xe máy. Thế nhưng, các đối tượng vừa ra tay đã bị tóm gọn.

Đột kích cơ sở game bắn cá, bắt giữ hàng chục đối tượng

Thứ 5, 07/09/2017 | 08:00
Khi công an bất ngờ ập vào tụ điểm game bắn cá trá hình, hơn 20 đối tượng tháo chạy nhưng đều bị bắt giữ.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Bỏ 320 triệu đồng mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên nhận cái kết

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:09
Tại phiên tòa, bị cáo Lợi thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo có nhân thân tốt, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Tây Ninh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:05
Kẻ trốn truy nã sa lưới khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh xe máy

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:56
Ngành chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh chiếc xe máy ở nơi vắng người qua lại.

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.