Hé lộ nhiều bất thường vụ 5 tấn cá chết sau dùng thuốc diệt khuẩn

Hé lộ nhiều bất thường vụ 5 tấn cá chết sau dùng thuốc diệt khuẩn

Chủ nhật, 25/06/2017 | 13:30
0
Quá trình tìm hiểu sự việc 5 tấn cá chết, PV ghi nhận có nhiều điểm bất thường khi anh Chức bị nghi không có chuyên môn nhưng vẫn được bán thuốc thủy sản.

Sự việc hơn 5 tấn cá của gia đình anh Phạm Văn Sẫn (SN 1972) ở cánh đồng xã Minh Cường (huyện Thường Tín, Hà Nội) chết bất thường xảy ra hôm 17/6, sau khi dùng 8 chai thuốc diệt khuẩn gây xôn xao dư luận. 

Được biết, 8 chai thuốc có nhãn hiệu Mebi-BKC80, do công ty TNHH SX-TM MebiPha sản xuất, được anh Lê Văn Chức - chủ cửa hàng thuốc thú y tại xã Tô Hiệu, Thường Tín tư vấn cho anh Sẫn.

Xã hội - Hé lộ nhiều bất thường vụ 5 tấn cá chết sau dùng thuốc diệt khuẩn

Anh Sẫn với chai thuốc nhãn hiệu Mebi-BKC80 trước hồ cá "tiêu điều" sau khi 5 tấn cá chết bất thường.

Theo vị đại diện này, anh Chức là đại lý cấp 2 của công ty và việc để xảy ra sự việc chết cá trên là do tai nạn nghề nghiệp của anh Chức. Tuy nhiên, trước câu hỏi của PV về việc tuyển đại lý không có chuyên môn để đi bán, tiếp thị thuốc cho người dân dẫn đến chết cá, vị đại diện công ty TNHH SX-TM MebiPha không trả lời với lý do mình là người mới về.

Một cán bộ của phòng Kinh tế huyện Thường Tín cũng khẳng định với PV rằng, anh Chức không có chuyên môn gì về thủy sản.

“Góc độ quản lý chuyên môn, chúng tôi đã trao đổi với xã Tô Hiệu. Khi kiểm tra cũng xác định hộ anh Chức không có chuyên môn về thủy sản, chỉ có điều kiện kinh doanh thuốc thú y”, cán bộ của phòng Kinh tế huyện Thường Tín nói, đồng thời cho biết, khi test nhanh mẫu nước tại ao nhà anh Sẫn, cơ quan chức năng xác định độc tố trong nước có dư lượng cao.

Lãnh đạo Công an xã Minh Cường cho hay, sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng mời anh Chức lên làm việc nhưng nhiều ngày anh này không đến.

Sự việc trên khiến nhiều người phải đặt ra nhiều câu hỏi: Công ty TNHH SX-TM MebiPha đã quá dễ dàng cấp phép cho người làm đại lý? Tình trạng người không có chuyên môn vẫn đi tiếp thị, bán thuốc “bịt” bà con nông dân thiếu hiểu biết còn diễn ra phổ biến và không thể quản lý được? Sẽ còn bao nhiêu hộ nông dân lâm vào cảnh như gia đình anh Sẫn nếu những kẻ thiếu chuyên môn nhưng vì lợi nhuận, vì tiêu thụ được thuốc vẫn vô tư hành nghề?...

Những câu hỏi trên, chúng tôi xin dành cho các cơ quan chức năng trả lời. Chỉ biết rằng, có một hộ nông dân đang phải đối diện với cảnh “vỡ nợ” vì 5 tấn cá chết bất thường.  

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

>>> Xem thêm

Tin lời người lạ, hộ nuôi cá sắp phá sản vì 5 tấn cá chết bất thường

 

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.