Hé lộ nhiều thông tin bất ngờ về nam sinh nuôi trồng

Hé lộ nhiều thông tin bất ngờ về nam sinh nuôi trồng "nấm ma túy"

Thứ 5, 18/06/2020 | 15:48
0
Nấm ma túy lần đầu xuất hiện ở Hà Nội khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Đáng nói, người nuôi trồng loại nấm này lại là một nam sinh năm nhất đại học, tên Nguyễn Trần Tuấn Phương.

Thông tin trên báo Giao Thông, khoảng 16h35 ngày 7/6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện và bắt quả tang một nam thanh niên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực trước số 1 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, thu giữ 1 túi nilon màu trắng, bên trong có nhiều cây nấm khô. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Trần Tuấn Phương. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận đây là "nấm thức thần", một loại cây chứa chất ma túy gây ảo thị và loạn thần. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 1 thùng nhựa, 2 xi lanh chứa bào tử nấm đã sử dụng hết, 1 túi gạo lứt, xơ dừa để trồng nấm. Qua giám định số cây nấm khô thu được là ma túy loại Psilocine có khối lượng là 26,458 gam.

Công an quận Cầu Giấy tạm giữ Phương về hành vi sản xuất, mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đáng nói, theo VnExpress đưa tin, Phương là sinh viên năm thứ nhất ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội.

An ninh - Hình sự - Hé lộ nhiều thông tin bất ngờ về nam sinh nuôi trồng 'nấm ma túy'

Quy trình nuôi nấm thức thần từ phôi thai cho đến thành phẩm.

Đặc biệt, Phương từng nhiều năm là học sinh giỏi của một trường cấp ba có tiếng ở Hà Nội. Tuy nhiên, vào năm 2018, Phương bị stress nặng đã tìm đến "nấm thức thần" để giải khuây. Sau đó, nam sinh này đã nảy sinh ý định tự nghiên cứu trồng để sử dụng và bán.

Phương mua phôi nấm qua mạng và thu mẻ nấm thành phẩm đầu tiên sau hai tháng nuôi cấy. Tháng 5, Phương phơi khô và thu được thành phẩm còn khoảng 300gr và rao bán với giá 5 triệu đồng.

Trinh sát quận Cầu Giấy phát hiện Phương rao bán sản phẩm vào cuộc điều tra. Chiều 7/6, Phương bị bắt giữ khi đang giao hàng. Qua xác định, các mẫu nấm tang vật có chứa Psilocine và Psilotcin, gây ảo giác mạnh cho người dùng. Chất này nằm trong danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội, theo Nghị định 73/2018.

Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý, Bộ Công an cho biết, nấm thức thần từng xuất hiện ở Việt Nam vào năm 2018 nhưng đây là lần đầu tiên "nấm thức thần" phát hiện ở Hà Nội. Loại nấm này có nhiều tên gọi kahcs nhau như: Nấm ma túy, nấm ảo giác, nấm ma thuật... 

Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Huy, Chủ nhiệm Khoa Tâm thần Bệnh viện 103 cho biết, khi sử dụng nấm thức thần, người dùng sẽ bị kiệt sức, thể trạng yếu dần, không thể tỉnh dậy nếu không có sự đánh thức của người khác. Hiện các nhà khoa học chưa thể giải thích được cơ chế kỳ lạ mà các hoạt chất có trong nấm gây ra với cơ thể con người.

Mộc Miên (T/H)

 

Chân dung "ông trùm" trẻ trồng loại "nấm ma túy" lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Chủ nhật, 14/06/2020 | 09:47
Một nam thanh niên đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ vì buôn bán "nấm ma túy", một loại cây chứa chất ma túy gây ảo giác và loạn thần lần đầu xuất hiện ở Hà Nội.

Khai sử dụng ma túy để chữa bệnh, người đàn ông lĩnh án 20 năm tù

Thứ 7, 13/06/2020 | 08:24
Bị cáo Đức khai mua ma túy trị giá 1 triệu của hai người (không rõ lai lịch) ở quận Bình Thạch, TP.HCM để về trị bệnh xương khớp.

Clip: Bắt nam thanh niên chọn quán giải khát làm nơi “phê” ma túy

Thứ 3, 09/06/2020 | 12:32
Sau khi mua ma túy, Duy điều khiển xe máy đến một quán giải khát để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Tạm giữ "hotgirl" vận chuyển thuê gần 4kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Thứ 4, 03/06/2020 | 11:44
Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ một đối tượng vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 4kg ma túy các loại.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.