Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của USS Carl Vinson trên vùng biển Đà Nẵng

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của USS Carl Vinson trên vùng biển Đà Nẵng

Thứ 2, 05/03/2018 | 15:15
0
USS Carl Vinson của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Đà Nẵng. Chúng tôi đã ghi lại được những hình ảnh đầu tiên về con tàu.
Như tin chúng tôi đã đưa tin, 15h ngày 5/3, lễ đón đội tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay gồm USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS WAYNE E.MEYER sẽ chính thức diễn ra. Khoảng 13h cùng ngày, hình ảnh đầu tiên về tàu sân bay USS Carl Vinson đã xuất hiện ở khu cảng Đà Nẵng. Ảnh: Lê Phước Chín

Như tin chúng tôi đã đưa tin, 15h ngày 5/3, lễ đón đội tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay gồm USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS WAYNE E.MEYER sẽ chính thức diễn ra. Khoảng 13h cùng ngày, hình ảnh đầu tiên về tàu sân bay USS Carl Vinson đã xuất hiện ở khu cảng Đà Nẵng. Ảnh: Lê Phước Chín

Thời tiết Đà Nẵng hôm nay có sương mù. Đứng trên bán đảo Sơn Trà, ống kính phóng viên có thể ghi lại hình ảnh của con tàu sân bay khổng lồ này. Trước giờ diễn ra lễ đón, nhiều tàu hoa tiêu, tàu làm nhiệm vụ dẫn đường cũng đã có mặt vây quanh siêu tàu này. Ảnh: Lê Phước Chín

Thời tiết Đà Nẵng hôm nay có sương mù. Đứng trên bán đảo Sơn Trà, ống kính phóng viên có thể ghi lại hình ảnh của con tàu sân bay khổng lồ này. Trước giờ diễn ra lễ đón, nhiều tàu hoa tiêu, tàu làm nhiệm vụ dẫn đường cũng đã có mặt vây quanh siêu tàu này. Ảnh: Lê Phước Chín

USS Carl Vinson cách cảng Đà Nẵng chỉ độ chưa đến 10km. Đây là 1 trong 10 tàu sân bay lớp Nimitz, được hạ thủy vào năm 1980. Riêng tàu sân bay USS Carl Vinson (chưa tính đến các tàu hộ tống, tàu ngầm đi kèm trong một nhóm tấn công) đã hội tụ sức mạnh lớn hơn hầu hết sức mạnh không quân của đa số các quốc gia trên thế giới. Ảnh: Lê Phước Chín

USS Carl Vinson cách cảng Đà Nẵng chỉ độ chưa đến 10km. Đây là 1 trong 10 tàu sân bay lớp Nimitz, được hạ thủy vào năm 1980. Riêng tàu sân bay USS Carl Vinson (chưa tính đến các tàu hộ tống, tàu ngầm đi kèm trong một nhóm tấn công) đã hội tụ sức mạnh lớn hơn hầu hết sức mạnh không quân của đa số các quốc gia trên thế giới. Ảnh: Lê Phước Chín

USS Carl Vinson còn sở hữu 2 lò phản ứng năng lượng hạt nhân. Con tàu vận hành bằng năng lượng hạt nhân dài 332,84m, rộng 76,81m, cao 12,5m. Để vận hành hết mọi ưu thế, sức mạnh của USS Carl Vinson cần có lực lượng thủy thủ đoàn hùng hậu lên tới 5.680 người. Ảnh: Lê Phước Chín

USS Carl Vinson còn sở hữu 2 lò phản ứng năng lượng hạt nhân. Con tàu vận hành bằng năng lượng hạt nhân dài 332,84m, rộng 76,81m, cao 12,5m. Để vận hành hết mọi ưu thế, sức mạnh của USS Carl Vinson cần có lực lượng thủy thủ đoàn hùng hậu lên tới 5.680 người. Ảnh: Lê Phước Chín

Tàu USS Carl Vinson (số hiệu CVN70) vô cùng hiện đại, tối tân với 2 bệ phóng tên lửa đối không Sea Sparrow, 2 bệ phóng tên lửa đối không tầm gần RIM, 3 hệ thống vũ khí CIWS cung cấp năng lực chống tên lửa tầm gần/máy bay trong trường hợp các vật thể này có cơ may vượt qua hệ thống máy bay và năng lực phòng thủ của tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: Lê Phước Chín

Tàu USS Carl Vinson (số hiệu CVN70) vô cùng hiện đại, tối tân với 2 bệ phóng tên lửa đối không Sea Sparrow, 2 bệ phóng tên lửa đối không tầm gần RIM, 3 hệ thống vũ khí CIWS cung cấp năng lực chống tên lửa tầm gần/máy bay trong trường hợp các vật thể này có cơ may vượt qua hệ thống máy bay và năng lực phòng thủ của tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: Lê Phước Chín

Có thể quan sát rõ ràng hình ảnh những chiếc máy bay trên tàu USS Carl Vinson. Theo tài liệu, tàu USS Carl Vinson được được trang bị khoảng 90 máy bay nhiều loại, bao gồm tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler... Ảnh: Lê Phước Chín

Có thể quan sát rõ ràng hình ảnh những chiếc máy bay trên tàu USS Carl Vinson. Theo tài liệu, tàu USS Carl Vinson được được trang bị khoảng 90 máy bay nhiều loại, bao gồm tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler... Ảnh: Lê Phước Chín

Như tin chúng tôi đã đưa tin, 15h ngày 5/3, lễ đón đội tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay gồm USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS WAYNE E.MEYER sẽ chính thức diễn ra. Khoảng 13h cùng ngày, hình ảnh đầu tiên về tàu sân bay USS Carl Vinson đã xuất hiện ở khu cảng Đà Nẵng. Ảnh: Lê Phước Chín

Như tin chúng tôi đã đưa tin, 15h ngày 5/3, lễ đón đội tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay gồm USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS WAYNE E.MEYER sẽ chính thức diễn ra. Khoảng 13h cùng ngày, hình ảnh đầu tiên về tàu sân bay USS Carl Vinson đã xuất hiện ở khu cảng Đà Nẵng. Ảnh: Lê Phước Chín

Thời tiết Đà Nẵng hôm nay có sương mù. Đứng trên bán đảo Sơn Trà, ống kính phóng viên có thể ghi lại hình ảnh của con tàu sân bay khổng lồ này. Trước giờ diễn ra lễ đón, nhiều tàu hoa tiêu, tàu làm nhiệm vụ dẫn đường cũng đã có mặt vây quanh siêu tàu này. Ảnh: Lê Phước Chín

Thời tiết Đà Nẵng hôm nay có sương mù. Đứng trên bán đảo Sơn Trà, ống kính phóng viên có thể ghi lại hình ảnh của con tàu sân bay khổng lồ này. Trước giờ diễn ra lễ đón, nhiều tàu hoa tiêu, tàu làm nhiệm vụ dẫn đường cũng đã có mặt vây quanh siêu tàu này. Ảnh: Lê Phước Chín

USS Carl Vinson cách cảng Đà Nẵng chỉ độ chưa đến 10km. Đây là 1 trong 10 tàu sân bay lớp Nimitz, được hạ thủy vào năm 1980. Riêng tàu sân bay USS Carl Vinson (chưa tính đến các tàu hộ tống, tàu ngầm đi kèm trong một nhóm tấn công) đã hội tụ sức mạnh lớn hơn hầu hết sức mạnh không quân của đa số các quốc gia trên thế giới. Ảnh: Lê Phước Chín

USS Carl Vinson cách cảng Đà Nẵng chỉ độ chưa đến 10km. Đây là 1 trong 10 tàu sân bay lớp Nimitz, được hạ thủy vào năm 1980. Riêng tàu sân bay USS Carl Vinson (chưa tính đến các tàu hộ tống, tàu ngầm đi kèm trong một nhóm tấn công) đã hội tụ sức mạnh lớn hơn hầu hết sức mạnh không quân của đa số các quốc gia trên thế giới. Ảnh: Lê Phước Chín

USS Carl Vinson còn sở hữu 2 lò phản ứng năng lượng hạt nhân. Con tàu vận hành bằng năng lượng hạt nhân dài 332,84m, rộng 76,81m, cao 12,5m. Để vận hành hết mọi ưu thế, sức mạnh của USS Carl Vinson cần có lực lượng thủy thủ đoàn hùng hậu lên tới 5.680 người. Ảnh: Lê Phước Chín

USS Carl Vinson còn sở hữu 2 lò phản ứng năng lượng hạt nhân. Con tàu vận hành bằng năng lượng hạt nhân dài 332,84m, rộng 76,81m, cao 12,5m. Để vận hành hết mọi ưu thế, sức mạnh của USS Carl Vinson cần có lực lượng thủy thủ đoàn hùng hậu lên tới 5.680 người. Ảnh: Lê Phước Chín

Tàu USS Carl Vinson (số hiệu CVN70) vô cùng hiện đại, tối tân với 2 bệ phóng tên lửa đối không Sea Sparrow, 2 bệ phóng tên lửa đối không tầm gần RIM, 3 hệ thống vũ khí CIWS cung cấp năng lực chống tên lửa tầm gần/máy bay trong trường hợp các vật thể này có cơ may vượt qua hệ thống máy bay và năng lực phòng thủ của tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: Lê Phước Chín

Tàu USS Carl Vinson (số hiệu CVN70) vô cùng hiện đại, tối tân với 2 bệ phóng tên lửa đối không Sea Sparrow, 2 bệ phóng tên lửa đối không tầm gần RIM, 3 hệ thống vũ khí CIWS cung cấp năng lực chống tên lửa tầm gần/máy bay trong trường hợp các vật thể này có cơ may vượt qua hệ thống máy bay và năng lực phòng thủ của tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: Lê Phước Chín

Có thể quan sát rõ ràng hình ảnh những chiếc máy bay trên tàu USS Carl Vinson. Theo tài liệu, tàu USS Carl Vinson được được trang bị khoảng 90 máy bay nhiều loại, bao gồm tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler... Ảnh: Lê Phước Chín

Có thể quan sát rõ ràng hình ảnh những chiếc máy bay trên tàu USS Carl Vinson. Theo tài liệu, tàu USS Carl Vinson được được trang bị khoảng 90 máy bay nhiều loại, bao gồm tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler... Ảnh: Lê Phước Chín

Hình ảnh đầu tiên của USS Carl Vinson trên vùng biển Đà Nẵng

Phước Chín - Nhâm Thân

Tàu sân bay Mỹ đã đến Đà Nẵng trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam

Thứ 2, 05/03/2018 | 12:46
Cụm tàu chiến sân bay Carl Vinson đã chính thức đến Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm hữu nghị. Chuyến thăm kéo dài 1 tuần.

Tàu sân bay Mỹ sẽ cập bờ Đà Nẵng cách bao xa?

Thứ 2, 05/03/2018 | 13:56
Hải quân Mỹ đã lên đồi Vọng Cảnh, bán đảo Sơn Trà để kiểm tra, theo dõi, chuẩn bị cho đoàn tàu “khủng” cập cảng.

Tàu sân bay cùng 6.000 thủy thủ Mỹ sắp cập cảng Đà Nẵng, thăm hữu nghị Việt Nam

Thứ 7, 03/03/2018 | 13:36
Tàu sân bay hạt nhân USS CARL VINSON, tuần dương hạm USS LAKE CHAMPLAIN và khu trục USS WAYNE E. MEYER sẽ cập cảng Đà Nẵng ngày 5/3.
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.