Hé lộ thủ đoạn đột nhập sà lan của băng trộm hoành hành trên sông

Hé lộ thủ đoạn đột nhập sà lan của băng trộm hoành hành trên sông

Thứ 5, 31/05/2018 | 11:10
1
Phát hiện nhiều sà lan thường đến neo đậu ở những nơi vắng vẻ chờ cập cảng tiếp nhận hàng, Kháng cùng đồng bọn dùng dây thừng, kìm cộng lực đột nhập, trộm cắp tài sản.

Ngày 31/5, báo VnExpress đưa tin, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Kháng (28 tuổi, ngụ TP.HCM), Trương Văn Phấn (26 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và Huỳnh Văn Quan (29 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Kháng cho biết, trong thời gian làm nghề chèo thuyền trên các con sông ở thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đối tượng nhận thấy nhiều sà lan thường đến neo đậu ở những nơi vắng vẻ chờ cập cảng tiếp nhận hàng. Phát hiện có thể đột nhập các sàn lan này để trộm cắp tài sản, Kháng đã tập hợp Phấn, Quan lập thành băng nhóm, bàn kế hoạch trộm tài sản.

Theo đó, rạng sáng 22/3, Kháng cùng đồng phạm chạy ghe đến gần cảng ở Phú Mỹ theo dõi. Khi những người trên 3 sà lan ngủ say, chúng liền áp sát dùng dây thừng, kìm cộng lực đột nhập trộm điện thoại, máy tính bảng... Hôm sau, nhóm tiếp tục đột nhập sà lan khác lấy trộm 80 triệu đồng và nhiều thiết bị điện tử có giá trị.

Hé lộ thủ đoạn đột nhập sà lan của băng trộm hoành hành trên sông

Kháng được xác định là đối tượng cầm đầu của băng trộm trên sông. (Ảnh: Báo VnExpress).

Thông tin cụ thể về vụ việc, báo Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận, trong những tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp, cướp tài sản trên các sà lan, cần cẩu neo đậu trên tuyến đường sông. Đầu tháng 4/2018, PC45, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác lập chuyên án phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành đấu tranh phá án.

Sau hơn một tháng điều tra, xác minh, ban chuyên án đã thu thập được đủ các thông tin, tài liệu chứng minh được hành vi trộm cắp của Phấn, Quan và Kháng. Ngày 23/5, ban chuyên án triệu tập Trương Văn Phấn và Huỳnh Văn Quan đến làm việc. Qua đấu tranh, 2 đối tượng này khai nhận đã cùng một số đồng bọn thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản của các chủ sà lan neo đậu trên các tuyến sông.

Mở rộng điều tra, ngày 27/5, PC45 phối hợp với Công an huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Kháng là kẻ cầm đầu khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp.

Cũng theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu, để thực hiện hành vi trộm cắp, ban ngày, các đối tượng dùng vỏ lãi chạy dọc các sông theo dõi. Khi thấy các sà lan neo đậu nơi vắng người, nhóm này sẽ lên kế hoạch gây án.

Thời điểm băng nhóm ra tay trộm cắp là từ 2 - 4h sáng hàng ngày. Ngoài chiếc vỏ lãi dùng để chở nhau đi trộm cắp, các đối tượng mang theo kìm cộng lực, dây thừng và dao tự chế làm phương tiện gây án. Khi đến gần các sà lan, cần cẩu neo đậu trên sông, chúng tắt máy vỏ lãi nhằm tránh sự phát hiện của người dân, sau đó chèo phương tiện đến áp sát, đột nhập để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, ổ nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản. Điều đáng nói, báo VnExpress dẫn lời một cán bộ công an điều tra cho biết, băng của Kháng rất manh động, khi bị lộ đã dùng hung khí mang theo chống trả.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Phát hiện 2 bộ hài cốt nghi của đôi tình nhân mất tích 26 năm

Thứ 5, 31/05/2018 | 10:24
1 người dân vô tình phát hiện 2 bộ hài cốt nghi của đôi tình nhân mất tích cách đây 26 năm trong hang đá ở khu vực núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Trao trả tiền tỷ cho người đàn ông bị lừa lấy 2 tờ vé số độc đắc

Thứ 4, 30/05/2018 | 20:43
Một người đàn ông ở tỉnh Long An bị chiếm đoạt tiền tỷ khi trót nhờ chủ quán nước dò hộ 2 tờ vé số trúng độc đắc.

Đã xác định được danh tính mẹ của bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận

Thứ 4, 30/05/2018 | 19:28
Mẹ của bé sơ sinh bị chôn sống ở tỉnh Bình Thuận là một phụ nữ gần 40 tuổi, đã có 2 con. Hiện, cơ quan chức năng đang làm việc với người này để xác định động cơ chôn con dưới đất.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.