Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ thiếu nữ Việt mất tích khi đi du lịch tại Anh

Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ thiếu nữ Việt mất tích khi đi du lịch tại Anh

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 13/08/2019 | 20:18
1
Liên quan đến thông tin một thiếu nữ Việt mất tích khi đi du lịch tại Anh, chiều 13/8, PV đã có cuộc trao đổi với mẹ của thiếu nữ này. Thông tin mới nhất, cảnh sát đã tìm thấy cô gái này.

Chiều 13/8, trong cuộc trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Hương (54 tuổi), trú thôn Ngoại Hà, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, liên tục tỏ ra xúc động khi nhắc tới câu chuyện con gái mình là thiếu nữ Lê Thị Diệu Linh (SN 2003) người gây xôn xao dư luận khi truyền thông Anh cho là “mất tích” khi đi du lịch và mua sắm tại TP York, Anh vào ngày 6/8.

Tin nhanh - Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ thiếu nữ Việt mất tích khi đi du lịch tại Anh

Thiếu nữ Lê Thị Diệu Linh 

Theo lời bà Hương, vợ chồng bà có 4 người con, Linh là con út trong gia đình. Vì gia cảnh khó khăn nên mới tốt nghiệp lớp 9, Linh đã nghỉ học và xin vào TP.HCM để phụ việc, học thêm nghề. Thời gian này, Linh đã 2 lần đi du lịch Malaysia và 1 lần đi Singapore.

Theo lời bà Hương nói, sở dĩ con gái đi du lịch nước ngoài nhiều là để có "visa đẹp", nhằm sau này đủ tuổi dễ dàng xin xuất khẩu lao động.

Gần đây, Linh tích cóp được một ít tiền và xin thêm bố mẹ, anh chị em để có đủ 75 triệu đồng mua một tour du lịch Anh quốc trong 7 ngày.

Tin nhanh - Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ thiếu nữ Việt mất tích khi đi du lịch tại Anh (Hình 2).

Bà Hương trao đổi thông tin về con gái.

Bốn ngày trước, gia đình bà Hương hoảng hốt khi truyền thông đưa tin con gái mình mất tích tại TP York (Anh) khiến ai nấy đều vô cùng lo lắng. Cùng lúc này, Linh đã dùng điện thoại về gặp bố, mẹ nói chuyện và thông báo rằng đang đi thăm người thân tại đây chứ không phải bị bắt cóc hay mất tích như nhiều người nói.

“Để ba mẹ yên tâm, con gái còn chụp hình tại một tòa tháp gì đó rất lớn rồi gửi qua Facebook cho gia đình. Cháu vui vẻ lắm, nói bên đó rất đẹp nên muốn ở lại chơi, tranh thủ thăm người thân vì Visa đến 6 tháng”, bà Hương kể lại.

Tin nhanh - Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ thiếu nữ Việt mất tích khi đi du lịch tại Anh (Hình 3).

Căn nhà của gia đình thiếu nữ Diệu Linh tại xã Hải Trạch.

Theo bố mẹ Linh thì hôm qua (ngày 12/8), cháu đã dùng Facetime nói chuyện với gia đình và thông báo rằng cháu đang đến một trụ sở Cảnh sát khu vực ở nước Anh để trình diện. Đến hôm nay cháu vẫn chưa liên lạc lại với gia đình.

Ông Đặng Gia Chiến, Quyền Chủ tịch UBND xã Hải Trạch, cho biết ông đã nắm sự việc em Lê Thị Diệu Linh “mất tích” tại Anh và thông tin thêm hôm qua gia đình em này đã đến UBND xã xin xác nhận một số giấy tờ tùy thân của Linh.

Ông Chiến cho biết, gia đình xác nhận nội dung về lý lịch, hộ khẩu thường trú của em và viết đơn xin cam đoan “không có sự việc con gái mất tích như báo chí, dư luận đưa tin và gửi lời xin lỗi đến công ty du lịch cũng như các thành viên trong đoàn vì làm ảnh hưởng đến lộ trình, gây phiền phức của đoàn…”. "Chúng tôi xác nhận gia đình có hộ khẩu tại địa phương và chữ ký của vợ chồng này", ông Chiến nói.

Được biết, xã Hải Trạch có nhiều người đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức... theo diện xuất khẩu lao động, thực tập sinh, du học.

"Ngày trước hay xảy ra tình trạng người dân trốn ở lại để tìm việc. Nhưng nay thủ tục dễ dàng, nên phần lớn người địa phương đi nước ngoài đều trở về theo quy định", ông Chiến thông tin.

Trước đó, liên quan đến thông tin một công dân Việt Nam mất tích ở Anh Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết ngày 8/8, ông Nguyễn Bá Thanh Tùng (Giám đốc đồng thời là hướng dẫn viên du lịch Công ty Travel Plus) đến Đại sứ quán Việt Nam trình báo về việc một du khách trong đoàn là Lê Thị Diệu Linh (SN 2003) mất tích khi đang đi tham quan mua sắm tại TP York, Anh vào ngày 6/8.

Báo chí nước ngoài cũng đưa tin nữ du khách người Việt tên Linh Le, không nói được tiếng Anh và lần đầu tới Anh để du lịch, mất tích từ hôm 6/8 tại TP York. Lần cuối cùng Linh Le được nhìn thấy là hôm 6/8 gần nhà ga Station Rise vào lúc 16 giờ 40 phút (giờ địa phương) cùng một người đàn ông châu Á.

Ông Tùng và người đi cùng Diệu Linh trước đó đã trình báo sự việc cho cảnh sát York. Sau khi lấy lời khai, cảnh sát cho phép người đi cùng Linh rời đi và người này đã về nước ngày 10/8....

 

Xin ra Hà Nội học làm nail, thiếu nữ xinh đẹp mất tích bí ẩn 70 ngày không dấu vết

Thứ 2, 08/07/2019 | 11:53
Xin phép gia đình ra Hà Nội học nghề nail nhưng học đến ngày thứ 8 thì thiếu nữ sinh năm 1999 mất tích bí ẩn. Đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua, gia đình không thể liên lạc với cô bằng bất cứ hình thức nào.

Thiếu nữ 16 tuổi bị mất tích bí ẩn khi được người đàn ông lạ mặt chở đi

Thứ 4, 03/07/2019 | 18:26
Một thiếu nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bất ngờ mất liên lạc với gia đình gần 1 tuần qua sau khi được một người đàn ông lạ mặt đến nhà dùng xe máy chở đi.

Thiếu nữ 17 tuổi nghi mất tích bí ẩn trong đêm

Thứ 6, 10/05/2019 | 15:09
Một thiếu nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bất ngờ mất mất liên lạc với gia đình 20 ngày qua. Mặc dù, gia đình đã tổ chức tìm kiếm, tuy nhiên, tung tích của thiếu nữ này vẫn bặt vô âm tín.
Cùng tác giả

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.