Hé lộ vai trò của 2 Hiệu phó trường đại học Đông Đô vừa bị bắt

Hé lộ vai trò của 2 Hiệu phó trường đại học Đông Đô vừa bị bắt

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 27/10/2019 | 18:00
4
Tài liệu ban đầu của báo Người Đưa Tin cho thấy, 2 bị can Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà là những người có liên quan trực tiếp, chỉ đạo nhân viên cấp dưới tổ chức cho học viên chép “hợp thức hóa” các bài thi, để cấp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh.

Liên quan đến vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường đại học Đông Đô, quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 25/10/2019, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng, gồm:

Trần Kim Oanh (SN 1978, chỗ ở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Lê Ngọc Hà (SN 1978, chỗ ở tại huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Cả 2 bị can trên đều là Phó Hiệu trưởng trường đại học Đông Đô và cùng bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Như vậy, giai đoạn vừa qua, Ban Giám hiệu trường đại học Đông Đô có 6 người thì có tới 3 người đã bị bắt do liên quan đến vụ án này gồm: ông Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng (đã bị bắt hồi cuối tháng 7/2019); Trần Kim Oanh, Hiệu phó; Lê Ngọc Hà, Hiệu phó.

Ngoài ra, một nhân vật cũng có vai trò “chủ chốt” trong vụ án này là ông Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục trường đại học Đông Đô. Hiện ông Trần Khắc Hùng đang bị cơ quan công an truy nã.

Theo tài liệu báo Người Đưa Tin có được, xuất phát từ nhu cầu về sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong xã hội rất lớn, đặc biệt là nhiều cán bộ, công chức nhà nước muốn có văn bằng 2 ngôn ngữ Anh để hoàn thiện hồ sơ đào tạo sau đại học, thi công chức, nâng ngạch… Chính vì vậy, trường đại học Đông Đô đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh một cách tràn lan, mặc dù chưa được bộ GD&ĐT cho phép.

Thậm chí, một số lãnh đạo và cán bộ nhà trường còn “liều” đến mức, lập thành đường dây cấp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh hệ chính quy mà không cần qua thi tuyển và học tập. Chỉ cần học viên nộp một “đống” tiền là vài tháng sau sẽ được cán bộ nhà trường “phù phép” cấp cho tấm bằng chính quy.

Cụ thể, những người này sẽ được trường tổ chức cho chép toàn bộ các bài thi trong khoảng thời gian từ 1-2 ngày, rồi chờ vài tháng sau sẽ được cấp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh hệ chính quy.

An ninh - Hình sự - Hé lộ vai trò của 2 Hiệu phó trường đại học Đông Đô vừa bị bắt

Trường đại học Đông Đô (ảnh lớn) và 2 Phó hiệu trưởng vừa bị khởi tố, bắt giam.

Về vai trò của các bị can trong vụ án, tài liệu ban đầu cho thấy, để thực hiện các hành vi phạm pháp nêu trên, ông Trần Khắc Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã chỉ đạo cấp dưới thành lập Viện đào tạo liên tục, trực thuộc trường đại học Đông Đô.

Viện Đào tạo liên tục có tiền thân là khoa Đào tạo liên tục, được thành lập vào cuối năm 2017, thế nhưng chỉ đến tháng 3/2019 thì Viện này bị giải tán.

Trong khoảng thời gian Viện Đào tạo liên tục vẫn còn hoạt động thì chính ông Trần Khắc Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị đại học Đông Đô) đã kiêm luôn chức Viện trưởng Viện đào tạo liên tục.

Còn bà Trần Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng trường đại học Đông Đô khi đó được giao nhiệm vụ kiêm chức Viện phó Viện đào tạo liên tục.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của ông Trần Khắc Hùng, vào tháng 9/2018, trường đại học Đông Đô thành lập thêm Viện Đào tạo và phát triển công nghiệp 4.0 (trực thuộc trường).

Người đứng đầu viện Đào tạo và phát triển công nghiệp 4.0 được giao cho bị can Lê Ngọc Hà (Phó hiệu trưởng trường đại học Đông Đô) kiêm nhiệm. Tuy nhiên, cũng chỉ đến tháng 3/2019 thì Viện này cũng giải tán.

Tuy nhiên, trong thời gian các Viện này hoạt động cũng là lúc trường đại học Đông Đô có tình trạng cấp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh không qua tuyển sinh, thi cử, học tập. Được biết, chính ông Trần Khắc Hùng là người chỉ đạo các đầu mối thực hiện.

Trong khi đó, 2 bị can Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà là những người chỉ đạo các nhân viên cấp dưới thực hiện việc sắp xếp lịch, phát giấy, phát đáp án cho học viên chép hoàn thiện, hợp thức hóa các bài thi tuyển sinh đầu vào, thi hết môn và các bài thi tốt nghiệp khoảng hơn 20 môn.

Việc chép bài theo kiểu “hợp thức hóa” này, mỗi học viên chỉ cần chép trong một vài ngày, không cần tham gia vào lớp học nào, sau đó khoảng vài tháng là học viên được trường đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh hệ chính quy…

An ninh - Hình sự - Hé lộ vai trò của 2 Hiệu phó trường đại học Đông Đô vừa bị bắt (Hình 2).

Hiệu trưởng trường đại học Đông Đô và các đồng phạm đã bị khởi tố vào thời điểm cuối tháng 7/2019.

Vụ án này khi bị phát giác và cơ quan điều tra bộ Công an lần lượt khởi tố các bị can là lãnh đạo, cán bộ trường đại học Đông Đô đã khiến dư luận bàng hoàng, xôn xao.

Hiện, vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường đại học Đông Đô  đang được Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nóng: Khởi tố, bắt giam thêm 2 Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô

Thứ 7, 26/10/2019 | 20:28
Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam thêm 2 Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô.

Ai ngồi "ghế nóng" trường Đại học Đông Đô giữa "tâm bão" bê bối đào tạo văn bằng 2?

Thứ 4, 28/08/2019 | 16:02
Đại học Đông Đô vừa bổ nhiệm PGS.TS Lê Ngọc Tòng làm Phó hiệu trưởng, TS Phạm Quang Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị sau khi hàng loạt lãnh đạo trường bị khởi tố, bắt giam và truy nã.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.