Hé lộ vật thể bay Triều Tiên vừa phóng về phía biển Nhật Bản

Hé lộ vật thể bay Triều Tiên vừa phóng về phía biển Nhật Bản

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 02/10/2019 | 14:44
0
Các vật thể mà Triều Tiên vừa phóng xuống biển Nhật Bản sáng 2/10 nhiều khả năng là các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Theo Yonhap, văn phòng Tổng Thống Hàn Quốc cho biết đây là kết luận của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc sau phiên họp khẩn sáng 2/10 liên quan việc Triều Tiên phóng nhiều vật thể tầm ngắn.

Sáng 2/10, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên vừa phóng một số vật thể tầm ngắn - mà Hàn Quốc cho là tên lửa SLBM - từ một khu vực ở thị trấn duyên hải Wonsan phía đông Triều Tiên xuống biển Nhật Bản.

Đây là lần phóng thứ 11 của Triều Tiên trong năm nay. Lần gần nhất là vào ngày 10/9, Triều Tiên đã phóng từ 2-3 vật thể tầm ngắn được cho là tên lửa.

Tiêu điểm - Hé lộ vật thể bay Triều Tiên vừa phóng về phía biển Nhật Bản

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un trong một buổi thị sát tàu ngầm

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc quan ngại về động thái phóng SLBM của Triều Tiên không lâu trước khi khôi phục đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Triều Tiên thực hiện phóng các vật thể tầm ngắn được cho là tên lửa SLBM chỉ một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao nước này Choe Son-hui cho biết Triều Tiên và Mỹ đã đồng ý sẽ khôi phục đàm phán hạt nhân ở cấp làm việc vào ngày 5-10 tới.

Trong tuyên bố vừa đưa ra, JCS cho biết, quân đội Hàn Quốc đang theo sát tình hình và duy trì trạng thái sẵn sàng trong trường hợp Triều Tiên thực hiện thêm các vụ phóng mới. Bên cạnh đó, JCS cũng kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành vi tương tự trước nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngay trong sáng 2/10, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Hàn Quốc đã triệu tập phiên họp khẩn và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước hành động mới nhất của Triều Tiên.

Phát ngôn viên của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) - Đại tá Lee Peters khẳng định đã nắm được thông tin về vụ phóng thiết bị do Triều Tiên thực hiện vào sáng 2/10. Ông Peters cho biết, hiện Mỹ đang theo sát diễn biến và tham vấn chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực.

Vụ phóng thiết bị này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên – bà Choe Son-hui thông báo rằng, Triều Tiên và Mỹ đã nhất trí nối lại các vòng đàm phán cấp chuyên viên trong tuần này.

Theo bà Choe Son-hui, hai bên dự kiến sẽ tiến hành cuộc tiếp xúc sơ bộ vào ngày 4/10 và vòng đàm phán cấp chuyên viên sẽ chính thức diễn ra vào ngày tiếp theo. Tuy nhiên, địa điểm của các sự kiện này đã không được tiết lộ cụ thể.

 

Lý do Mỹ trừng phạt ba nhóm tin tặc Triều Tiên

Thứ 7, 14/09/2019 | 11:59
Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt 3 nhóm tin tặc Triều Tiên Lazarus Group, Bluenoroff và Andariel vì phát tán mã độc và tấn công các ngân hàng quốc tế.

Triều Tiên bắn hai vật thể bay không xác định ra biển

Thứ 7, 24/08/2019 | 07:32
Triều Tiên đã hai lần phóng vật thể chưa xác định vào vùng biển phía Đông nước này sáng nay, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.