Hẻm nội đô có xu hướng trở thành điểm nóng dịch bệnh ở Đà Nẵng

Hẻm nội đô có xu hướng trở thành điểm nóng dịch bệnh ở Đà Nẵng

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 25/08/2021 | 18:40
0
Dịch Covid-19 đang có chiều hướng phức tạp ở Tp. Đà Nẵng, đặc biệt là ở các khu vực hẻm, nơi dân cư nội đô đông đúc.

Đó là nhận định của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp. Đà Nẵng vừa diễn ra.

Theo ông Quảng, tại các hẻm nội đô rất dễ phát sinh các ổ dịch. Đặc biệt là các hẻm có chiều ngang hẹp, chiều sâu ngắn. Do đó, tất cả các phường cần khẩn trương rà soát những địa điểm có hẻm, tiến hành chốt chặn cứng để kiểm soát chặt chẽ khu vực này.

Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu người dân ở kiệt, hẻm phải nghiêm túc cách ly nhà với nhà để tránh nguy cơ lây nhiễm, tránh trở thành ổ dịch. Các cơ quan chức năng và các cơ quan truyền thông thông tin để người dân chấp hành quy định phòng, chống dịch tại các địa bàn dân cư, nhất là tại các khu vực kiệt, hẻm, không để xảy ra tình trạng phòng chống dịch kiểu “chặt ngoài, lỏng trong”.

Sự kiện - Hẻm nội đô có xu hướng trở thành điểm nóng dịch bệnh ở Đà Nẵng

Hẻm nội đô Tp. Đà Nẵng đang trở thành những "điểm nóng" dịch bệnh. 

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, hiện địa bàn quận Hải Châu và quận Cẩm Lệ của Tp. Đà Nẵng là điểm nóng về dịch bệnh. Minh chứng rõ ràng nhất cho sự lây lan chóng mặt của dịch bệnh trong hẻm tại Tp. Đà Nẵng là hẻm 524 Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận Đông. Con hẻm nhỏ này chỉ rộng có 1m, dài hơn 150m mà có đến 44 hộ và 206 nhân khẩu. Chỉ từ 2F0 ban đầu, dịch bệnh đã lây lan và biến con hẻm thành 65 F0, 26 F1. Hiện tại đại đa số gia đình khu vực này phải đóng cửa để đi chữa bệnh, cách ly.

"Các nhà trong khu vực này hầu hết là nhà cấp 4, không có tường rào, cổng ngõ, mở cửa chính là đến hẻm. Nếu 2 nhà đứng ngay cửa nói chuyện vẫn không đảm bảo khoảng cách hơn 2m như quy định. Hẻm phong tỏa nhưng do nhà cửa liền kề những người trong hẻm vẫn vô tư đứng ngay cửa nhà nói chuyện với nhà bên kia mà không đeo khẩu trang. Thêm vào đó, trong hẻm này, có nhiều nhà bà con với nhau, nên họ chia sẻ đồ ăn với nhau làm tăng nguy cơ lây nhiễm", ông Nguyễn Hồ Hòang Nam, Bí thư phường Hòa Thuận Đông cho biết. 

Sự kiện - Hẻm nội đô có xu hướng trở thành điểm nóng dịch bệnh ở Đà Nẵng (Hình 2).

Về lâu dài, Đà Nẵng chú trọng công tác tiêm vắc-xin cho người dân để phòng dịch bệnh.

Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, hiện thành phố đang có nhiều khu vực điểm nóng như quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ. Do đó, trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các quận, huyện phối hợp hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng dân cư để sàng lọc, bóc tách tất cả các trường hợp F0, và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.  

Nhìn nhận về nguy cơ dịch bệnh ở các kiệt, hẻm, ông Chinh cho biết, biến thể Delta dễ lây nhiễm, nhất là tại các khu vực này... Do đó, vị này đề nghị các địa phương có nguy cơ cao cần lưu ý phương án tổ chức xét nghiệm tại nhà, xử lý nghiêm các trường hợp người dân ra ngoài. 

Người đứng đầu chính quyền Đà Nẵng cũng cho biết về lâu dài, thành phố tiếp tục các biện pháp quyết liệt để sàng lọc F0 cách ly cộng đồng. Tuy nhiên, biện pháp quan trọng hơn là tiêm vắc-xin để đạt miễn dịch cộng đồng.

"Thành phố có đủ năng lực tiêm vắc-xin cho người dân khi được phân bổ. Tùy tình hình tiêm vắc-xin và các điều kiện khác, thành phố sẽ có những biện pháp quản lý về kinh tế - xã hội phù hợp cho từng giai đoạn”, ông Chinh nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng phản hồi về phát ngôn "không có phàn nàn về thực phẩm"

Thứ 4, 25/08/2021 | 13:27
Giám đốc sở Công thương Đà Nẵng đã có những phản hồi xung quanh ý kiến "không có phàn nàn về thực phẩm" của mình.

Huế: Thanh niên gây tai nạn chết người đã ra tự thú

Thứ 6, 16/07/2021 | 15:31
Sau khi gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, đối tượng Quốc đã đến cơ quan chức năng tự thú về hành vi của mình.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.