Hiểm họa trên những tuyến đường nghìn tỷ tại Thủ đô

Hiểm họa trên những tuyến đường nghìn tỷ tại Thủ đô

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 2, 21/05/2018 | 18:00
0
Trên những tuyến đường nghìn tỷ đang thi công tại Thủ đô Hà Nội xuất hiện rất nhiều cống không nắp, vật liệu xây dựng ngổn ngang... gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Dự án mở rộng đường vành đai 3, đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long có chiều dài 5,5km, tổng mức đầu tư lên tới 3.110 tỷ đồng đang trong quá trình thi công. Theo quan sát của PV, trục đường này xuất hiện rất nhiều cống không có nắp, chướng ngại vật ngổn ngang lại không có biển cảnh báo, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ông Thành (trú tại Cổ Nhuế) cho biết: “ Nhiều đoạn rãnh thoát nước đã vỡ trong quá trình thi công khiến đường thoát nước thải tắc. Hôm trời mưa lớn, nước không thoát được là không còn thấy rãnh nước đâu, như trận mưa lớn hôm trước đã có trường hợp phi xe máy xuống rãnh".

"Tôi thấy rất lạ, bởi phần vỉa hè đã xây xong lại không được đậy nắp cống, người dân đi qua mất an toàn mà rác thải thì trôi hết xuống cống", anh Quyết (trú tại Phạm Văn Đồng) bức xúc.

Tương tự, tại tuyến đường Trường Chinh mới đây đã được đầu tư thêm 800 tỷ để hoàn thành giải phóng mặt bằng, tuy nhiên tiến độ thi công vẫn ì ạch, vật liệu xây dựng bị tháo dỡ ngổn ngang.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận của PV:

Hiểm họa trên những tuyến đường nghìn tỷ tại Thủ đô

Rất nhiều trụ sắt và ống dẫn tạo thành vật cản nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng.

Hiểm họa trên những tuyến đường nghìn tỷ tại Thủ đô (Hình 2).

Những thanh sắt từ trụ sắt chìa ra đường, sẽ rất nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. 

Hiểm họa trên những tuyến đường nghìn tỷ tại Thủ đô (Hình 3).

Hiện, công trường xây dựng có nhiều điểm ngổn ngang vật liệu và không được che chắn cẩn thận, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Hiểm họa trên những tuyến đường nghìn tỷ tại Thủ đô (Hình 4).

Phế liệu xây dựng và rác thải ngổn ngang, lấn chiếm lòng đường.

Hiểm họa trên những tuyến đường nghìn tỷ tại Thủ đô (Hình 5).

Nhiều hố thoát nước không được che chắn.

Hiểm họa trên những tuyến đường nghìn tỷ tại Thủ đô (Hình 6).

Rất nhiều nắp cống dọc theo vỉa hè đường Phạm Văn Đồng chỉ được che đậy tạm bợ, mưa lớn cuốn rác thải đã làm tắc miệng cống.

Hiểm họa trên những tuyến đường nghìn tỷ tại Thủ đô (Hình 7).

Đường dẫn nước bị hư hỏng, nước thải ứ đọng.

Hiểm họa trên những tuyến đường nghìn tỷ tại Thủ đô (Hình 8).

Tương tự, đường Trường Chinh phế thải xây dựng ngổn ngang.

Hiểm họa trên những tuyến đường nghìn tỷ tại Thủ đô (Hình 9).

Hầu hết cống thoát nước đã bị mất nắp.

Hiểm họa trên những tuyến đường nghìn tỷ tại Thủ đô (Hình 10).

Trên vỉa hè, những miệng hố đầy đinh sắt nhô ra không khác gì miệng "tử thần" đang "bẫy" người đi qua không chú ý. 

Đặng Thủy-Đàm Linh

Chặt 1300 cây trên đường Phạm Văn Đồng: Cứ phải 'chửi' cái đã!

Thứ 2, 05/06/2017 | 15:18
Liên quan đến việc chặt cây ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, nhiều người thắc mắc rằng tại sao không giữ nguyên hàng cây, mở thêm làn đường ở bên cạnh?
Cùng tác giả

Trường của Bộ Công Thương “hợp tác” với công ty XKLĐ “chui”

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:40
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công Thương) ký hợp tác với Công ty Isora để hỗ trợ sinh viên muốn XKLĐ, trong khi công ty này không được cấp phép.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Vai trò của Chủ tịch Doãn Văn Phương đang bỏ trốn trong vụ án FLC

Thứ 4, 10/04/2024 | 11:24
Với vai trò Chủ tịch Công ty Faros, Doãn Văn Phương bị cáo buộc là người tham mưu, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương ký các thủ tục tăng vốn điều lệ khống.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.