'Hiến kế' hạn chế 'luật rừng' trong giới doanh nghiệp

'Hiến kế' hạn chế 'luật rừng' trong giới doanh nghiệp

Thứ 4, 11/12/2013 | 14:19
0
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội luật gia TP.HCM nhận định: Cách hành xử theo "luật rừng" của doanh nghiệp vừa vi phạm pháp luật vừa dẫn đến những hậu quả đáng tiếc mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng cũng như uy tín của bản thân doanh nghiệp nói riêng và cho hệ thống doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Nhận thức pháp luật còn hạn chế?

Đứng ở góc độ pháp lý, luật sư có nhận định như thế nào thông qua việc doanh nghiệp hành xử với nhau khi xảy ra bất đồng trong làm ăn theo kiểu "chợ đen" trên thương trường?

Không phải đại đa số doanh nghiệp đều hành xử trong làm ăn với nhau theo kiểu "chợ đen". Tuy nhiên, nếu với cơ chế hiện nay, tình trạng này sẽ vẫn còn tiếp diễn. Tôi cho rằng hệ thống tổ chức phòng, chống tội phạm nói riêng và phòng, chống các vi phạm pháp luật nói chung tại nước ta đang còn những hạn chế nhất định, chưa đủ sức răn đe. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam dường như chưa có sự tin tưởng vào pháp luật nên dẫn đến trường hợp một số doanh nghiệp khi xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn thì họ không giải quyết bằng con đường pháp luật.

Chẳng hạn như khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết hoặc tố cáo, trình báo về các vi phạm của đối tác tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp mà lại hành xử theo "luật rừng". Cách hành xử này của doanh nghiệp vừa vi phạm pháp luật vừa dẫn đến những hậu quả đáng tiếc và ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng cũng như uy tín của bản thân doanh nghiệp nói riêng và cho hệ thống doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Bất động sản - 'Hiến kế' hạn chế 'luật rừng' trong giới doanh nghiệp

Luật sư Nguyễn Văn Hậu.

Theo quy định của pháp luật, những doanh nghiệp "ưa chuộng" dùng bạo lực để giải quyết công việc sẽ bị xử lý ra sao thưa luật sư?

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra mà các doanh nghiệp trên có thể bị xử lý hành chính hoặc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về xử lý hành chính, Điều 7 Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội) quy định cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền tương ứng với hành vi vi phạm.

Đối với xử lý hình sự: Những doanh nghiệp "ưa chuộng" dùng bạo lực để giải quyết công việc nếu gây ra hậu quả như gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người khác thì người tổ chức, thực hiện các hành vi đó sẽ bị truy cứu hình sự theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác và thậm chí là tội giết người được quy định tại Điều 93 Bộ luật Hình sự. Trường hợp dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp khác thì người vi phạm cũng sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình sự...

Doanh nghiệp nên tham vấn luật sư để giải quyết

Theo luật sư, đối với những doanh nghiệp hứng chịu đòn trả thù theo lối hành xử côn đồ cần phải làm gì để tự bảo vệ mình trước pháp luật?

Theo quy định của pháp luật thì công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm và tài sản; tổ chức được pháp luật bảo hộ về tài sản, uy tín. Do đó khi bị hành xử theo lối côn đồ mà thiệt hại về tài sản, sức khỏe, danh dự, tính mạng thì tuỳ từng trường hợp mà cá nhân, tổ chức đó cần làm đơn tố cáo, trình báo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như UBND, công an xã, phường, thị trấn; cơ quan cảnh sát điều tra nơi có hành vi vi phạm xảy ra để các cơ quan này giải quyết, xử lý đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Đứng trước thực trạng này, Hiệp hội doanh nghiệp có nên mở những lớp dạy về văn hóa ứng xử đẹp cho các chủ doanh nghiệp, doanh nhân không?

Việc Hiệp hội doanh nghiệp với chức năng của mình tiến hành mở những lớp dạy về văn hóa ứng xử, đạo đức kinh doanh cho chủ các doanh nghiệp, doanh nhân là hết sức cần thiết, nhất là trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Riêng trong lĩnh vực pháp lý, Hiệp hội doanh nghiệp nên tổ chức các khoá học, các buổi tọa đàm về pháp luật như các quy định pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dân sự, hình sự, kinh doanh thương mại, kinh nghiệm ứng xử khi có các sự kiện tranh chấp thương mại... Nếu Hiệp hội doanh nghiệp thực hiện tốt những bước này thì sẽ góp phần to lớn trong việc hạn chế được các trường hợp hành xử theo kiểu "luật rừng" cũng như thời gian vừa qua.

Để các doanh nghiệp quang minh chính đại giải quyết mâu thuẫn với nhau thì cần phải hướng đến những biện pháp nào?

Việc các doanh nghiệp "giao tiếp" theo kiểu côn đồ với nhau không những làm xấu tới uy tín của doanh nghiệp đó nói riêng mà còn ảnh hưởng xấu tới hình ảnh Việt Nam, môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung. Bởi vì khi đầu tư vào Việt Nam các nhà đầu tư cần một môi trường đầu tư trong sạch, hệ thống pháp luật minh bạch và có hiệu quả, tình hình an ninh, trật tự phải ổn định. Họ không mong muốn khi đầu tư tại Việt Nam lại gặp các đối tượng hành xử kiểu "luật rừng".

Để các doanh nghiệp quang minh chính đại giải quyết mâu thuẫn với nhau, tôi cho rằng khi ký kết hợp đồng các doanh nghiệp cần tham vấn những quy định của pháp luật hiện hành. Và tốt hơn hết là các doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, các luật sư... Đồng thời, trong doanh nghiệp cũng cần phải có một bộ phận pháp chế để giải quyết các tình huống phát sinh của doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật.

Xử lý nghiêm doanh nghiệp hành xử theo kiểu "chợ đen"

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết: "Tôi cho rằng trong xã hội có pháp luật thì mọi cá nhân, tổ chức đều phải tuân thủ pháp luật, mọi mâu thuẫn phải được giải quyết triệt để trên cơ sở tôn trọng nhau và tuân thủ luật pháp, đặc biệt là trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Do đó, chúng ta cần phải xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hành xử theo kiểu "chợ đen", vi phạm pháp luật".          

Quyên Triệu

Quý IV/2011: Hơn 85 doanh nghiệp báo lỗ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Từ đơn vị đầu tiên là ngân hàng Habubank báo lỗ 42 tỷ đồng trong quý IV/2011, đến nay đã có thêm 85 doanh nghiệp báo lỗ quý IV.

Đã có doanh nghiệp công bố thưởng tết 400 triệu đồng/người

Thứ 6, 06/12/2013 | 09:22
Số liệu do Hepza công bố cho thấy năm 2013 doanh nghiệp trong nước, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng nằm trong nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng, mức thấp nhất là 2,1 triệu đồng.

Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam có tài sản bao nhiêu nghìn tỷ?

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:05
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) là đơn vị đứng đầu trong Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Bảng xếp hạng VNR500) năm 2013 vừa được công bố vào ngày 03/12/2013.

Khốn khó cuối năm, doanh nghiệp 'tiếp nhau' theo kiểu côn đồ

Thứ 4, 11/12/2013 | 09:00
Trong chuyện làm ăn, các doanh nghiệp đều mong muốn hợp tác để các bên cùng có lợi. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, vì để xảy ra những bất đồng không đáng có, nhiều doanh nghiệp lại chọn cách giải quyết theo kiểu bất cần pháp luật.

Doanh nghiệp 'mùa' đảo nợ và những mánh khóe của 'cò chạy nợ'

Thứ 4, 27/11/2013 | 16:38
Cứ đến thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp trên cả nước lại cuống cuồng tìm nguồn tiền trả nợ ngân hàng - đáo hạn - với mong muốn tiếp tục được vay vốn. Bên cạnh đó, nhiều nhân viên tín dụng vì lo mất việc cũng phải đốc thúc khách hàng trực tiếp của mình trả nợ bằng mọi cách.

Ngân hàng nào nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất?

Thứ 6, 29/11/2013 | 14:18
VietinBank lần thứ 4 liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và là đơn vị dẫn đầu ngành tài chính – ngân hàng về đóng góp cho ngân sách quốc gia.

Quý IV/2011: Hơn 85 doanh nghiệp báo lỗ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Từ đơn vị đầu tiên là ngân hàng Habubank báo lỗ 42 tỷ đồng trong quý IV/2011, đến nay đã có thêm 85 doanh nghiệp báo lỗ quý IV.

Đã có doanh nghiệp công bố thưởng tết 400 triệu đồng/người

Thứ 6, 06/12/2013 | 09:22
Số liệu do Hepza công bố cho thấy năm 2013 doanh nghiệp trong nước, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng nằm trong nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng, mức thấp nhất là 2,1 triệu đồng.

Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam có tài sản bao nhiêu nghìn tỷ?

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:05
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) là đơn vị đứng đầu trong Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Bảng xếp hạng VNR500) năm 2013 vừa được công bố vào ngày 03/12/2013.

Khốn khó cuối năm, doanh nghiệp 'tiếp nhau' theo kiểu côn đồ

Thứ 4, 11/12/2013 | 09:00
Trong chuyện làm ăn, các doanh nghiệp đều mong muốn hợp tác để các bên cùng có lợi. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, vì để xảy ra những bất đồng không đáng có, nhiều doanh nghiệp lại chọn cách giải quyết theo kiểu bất cần pháp luật.

Doanh nghiệp 'mùa' đảo nợ và những mánh khóe của 'cò chạy nợ'

Thứ 4, 27/11/2013 | 16:38
Cứ đến thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp trên cả nước lại cuống cuồng tìm nguồn tiền trả nợ ngân hàng - đáo hạn - với mong muốn tiếp tục được vay vốn. Bên cạnh đó, nhiều nhân viên tín dụng vì lo mất việc cũng phải đốc thúc khách hàng trực tiếp của mình trả nợ bằng mọi cách.

Ngân hàng nào nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất?

Thứ 6, 29/11/2013 | 14:18
VietinBank lần thứ 4 liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và là đơn vị dẫn đầu ngành tài chính – ngân hàng về đóng góp cho ngân sách quốc gia.
Cùng chuyên mục

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Lộ diện phân khúc đất nền đang có mức tăng giá tới 40%

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Với các sản phẩm đất nền có giá dưới 2 tỉ đồng tại vùng ven trung tâm, tại các tỉnh thành phố có pháp lý đảm bảo, hạ tầng tiện ích, có mức tăng tới 40%.

HoREA: Cần có quy định ngoại lệ trong điều chỉnh quy hoạch NƠXH

Thứ 4, 17/04/2024 | 21:53
Theo HoREA, NƠXH được ưu đãi về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo Luật Nhà ở, do đó cần có quy định ngoại lệ trong điều chỉnh Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.