Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua

Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua

Thứ 5, 28/11/2013 | 10:31
0
Sáng nay, Quốc hội đã thông qua toàn văn dự thảo Hiến pháp sửa đổi với 97% đại biểu tán thành.

486/488 đại biểu tán thành. Chỉ 2 đại biểu không biểu quyết. Không có đại biểu nào không tán thành. Quốc hội vừa thông qua bản Hiến pháp sửa đổi.

Trong phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 28/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành với bố cục của Dự thảo Hiến pháp gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992) và cho rằng, bố cục của Hiến pháp như vậy là hợp lý, chặt chẽ và khoa học, nội dung và kỹ thuật trình bày bảo đảm các quy định của Hiến pháp đúng tầm là đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là sự kiện có tính chất lịch sử của thời kỳ mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển. Bản Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này là kết quả của quá trình làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các đại biểu Quốc hội, được cử tri trong và ngoài nước, các ngành, các cấp, và cả hệ thống chính trị tham gia.

Luật sư - Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua

Các đại biểu đứng dậy vỗ tay sau khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp được thông qua.

“Chúng tôi cũng hiểu rằng một bộ phận, một số người trong các tầng lớp nhân dân và một số vị đại biểu cũng còn ý kiến khác ở khoản này, điều nọ, tuy nhiên tuyệt đại đa số nhân dân và đại biểu đã đồng tình cao với bản Hiến pháp thông qua lần này. Tôi xin khẳng định lại, bản Hiến pháp thông qua lần này đã thể hiện được ý chí của nhân dân, ý Đảng hợp với lòng dân, có thể yên tâm thông qua. Đây là bản Hiến pháp đổi mới cho thời kỳ mới của đất nước chúng ta”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Vào kỳ họp tháng 8/2011, Quốc hội khóa 13 đã bắt đầu xem xét việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư (cuối 2012), dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được công bố để lấy ý kiến nhân dân từ 2/1 đến 31/3/2013.

Trải qua nhiều lần tiếp thu, chỉnh sửa, hình thức dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu đã thay đổi đáng kể khi được sửa từ nói đầu, và 147 điều của Hiến pháp hiện hành chỉ giữ 7 điều, 140 điều viết lại thành mới 113 điều mới.

Luật sư - Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua (Hình 2).

Đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua bản Hiến pháp mới (Ảnh: VPQH)

Để hoàn thiện lần cuối bản dự thảo, từ 10 ngày trước, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, sửa trực tiếp vào các điều khoản của dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Đồng thời, cho ý kiến về một số nội dung của dự thảo được thể hiện trong phiếu xin ý kiến gửi các vị đại biểu Quốc hội.

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi sẽ tiếp tục nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo với mong muốn có bản dự thảo Hiến pháp với chất lượng tốt nhất, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, trình Quốc hội xem xét, thông qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết tại báo cáo tiếp thu giải trình gần đây nhất.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội xem xét thông qua, Phó chủ tịch Uông Chu Lưu cho biết, bố cục của dự thảo gồm 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp 1992.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày toàn văn dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi).

Băng Tâm (tổng hợp)

Chủ tịch Quốc hội: Biểu quyết về Hiến pháp trên tinh thần dân làm chủ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:12
“Chúng tôi hiểu rằng một bộ phận trong các tầng lớp nhân dân và ngay một số ĐBQH cũng còn ý kiến khác về Hiến pháp sửa đổi. Nhưng chúng ta đã thể hiện được nguyện vọng của đa số với tinh thần làm chủ của nhân dân”- Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói.

Tuần này, QH thông qua Hiến pháp, Luật Đất đai

Thứ 2, 25/11/2013 | 09:34
Theo chương trình, sáng thứ năm, ngày 28/11, Quốc hội (QH) sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau các phiên thảo luận, cho ý kiến của ĐBQH), nghe dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Hiến pháp và những khoảng lặng bên hành lang Quốc hội

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:27
Vẫn complet, vẫn áo dài chỉn chu cho phiên họp được truyền hình trực tiếp nhưng hành lang Quốc hội sáng 22/10 đã có những khoảng lặng được tiếp nối.

Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội thông qua có gì mới?

Thứ 3, 22/10/2013 | 11:06
Sáng nay (22/10), trong phiên họp được truyền hình trực tiếp, Quốc hội nghe Trưởng ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về dự thảo.

Đại tướng và bản Hiến pháp đầu tiên

Thứ 3, 15/10/2013 | 08:45
"Nghe ông nói, tôi thực sự thấm thía về thiếu sót của mình. Tôi bỗng nhớ đến những bài học lịch sử", Đại tá Thế Kỷ, nguyên trưởng ban Lịch sử Quân chủng Phòng không nói.

Phó thủ tướng Nhật: Học phát xít Đức trong cải cách hiến pháp

Thứ 5, 01/08/2013 | 11:13
Phó thủ tướng Nhật Bản Taro Aso gây tranh cãi khi tuyên bố rằng Tokyo có thể học hỏi từ phát xít Đức trong việc cải cách hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội: Biểu quyết về Hiến pháp trên tinh thần dân làm chủ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:12
“Chúng tôi hiểu rằng một bộ phận trong các tầng lớp nhân dân và ngay một số ĐBQH cũng còn ý kiến khác về Hiến pháp sửa đổi. Nhưng chúng ta đã thể hiện được nguyện vọng của đa số với tinh thần làm chủ của nhân dân”- Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói.

Tuần này, QH thông qua Hiến pháp, Luật Đất đai

Thứ 2, 25/11/2013 | 09:34
Theo chương trình, sáng thứ năm, ngày 28/11, Quốc hội (QH) sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau các phiên thảo luận, cho ý kiến của ĐBQH), nghe dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Hiến pháp và những khoảng lặng bên hành lang Quốc hội

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:27
Vẫn complet, vẫn áo dài chỉn chu cho phiên họp được truyền hình trực tiếp nhưng hành lang Quốc hội sáng 22/10 đã có những khoảng lặng được tiếp nối.

Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội thông qua có gì mới?

Thứ 3, 22/10/2013 | 11:06
Sáng nay (22/10), trong phiên họp được truyền hình trực tiếp, Quốc hội nghe Trưởng ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về dự thảo.

Đại tướng và bản Hiến pháp đầu tiên

Thứ 3, 15/10/2013 | 08:45
"Nghe ông nói, tôi thực sự thấm thía về thiếu sót của mình. Tôi bỗng nhớ đến những bài học lịch sử", Đại tá Thế Kỷ, nguyên trưởng ban Lịch sử Quân chủng Phòng không nói.

Phó thủ tướng Nhật: Học phát xít Đức trong cải cách hiến pháp

Thứ 5, 01/08/2013 | 11:13
Phó thủ tướng Nhật Bản Taro Aso gây tranh cãi khi tuyên bố rằng Tokyo có thể học hỏi từ phát xít Đức trong việc cải cách hiến pháp.