Hiếp dâm chỉ vì mùi nước hoa quyến rũ

Hiếp dâm chỉ vì mùi nước hoa quyến rũ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
0
Theo kết luận điều tra, cô gái có dùng nước hoa, mùi nước hoa đã “quyến rũ” và làm nổi dậy “ham muốn” của T khi cô gái đi ngang qua, dẫn đến việc T đã hãm hiếp rồi giết chết cô này.

Luật sư Nguyễn Trường Thành đã gần 30 năm hành nghề luật sư, tham gia gần 4000 vụ án. Ông cho biết đã có rất nhiều vụ án để lại trong ông những ấn tượng sâu sắc, một trong số đó là vụ án “Hiếp dâm, giết người vì mùi nước hoa ”. Ông thuật lại:

Đó là vụ án giết người khá li kì tại tỉnh Sóc Trăng. Trong cái đêm đi bắt cua trên cánh đồng hoang, L.S.T, một nông dân Nam Bộ phát hiện thấy xác một người phụ nữ. T là nhân chứng nhưng cũng là bị can duy nhất. Theo kết luận điều tra, T đã hiếp dâm rồi giết chết cô gái. Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã truy tố T về tội “giết người, hiếp dâm”, Tòa đã tuyên phạt T 18 năm tù.

Xem xét hồ sơ vụ án, luật sư Thành phát hiện ra nhiều sai phạm trong quá trình điều tra. Tại nơi xảy ra án mạng có 3 mẩu thuốc lá nhưng cơ quan điều tra đã không xác định ai là chủ nhân của 3 mẩu thuốc đó, trong khi T không hề hút thuốc. Theo kết luận điều tra, cô gái có dùng nước hoa, mùi nước hoa đã “quyến rũ” và làm nổi dậy “ham muốn” của T khi cô gái đi ngang qua, dẫn đến việc T đã hãm hiếp rồi giết chết cô này. Kết luận vậy nhưng cơ quan điều tra lại không thu hồi và xác định lọ nước hoa mà cô gái sử dụng. Về thực nghiệm hiện trường, địa điểm cô gái xuất phát cách nơi cô bị giết khoảng 7 km, giữa đêm khuya, cô đi guốc cao gót nên không thể có việc cô này đi bộ một mình, gặp T và bị T hãm hiếp như kết luận của cơ quan điều tra. Không những thế, việc giám định dấu vết trên thân thể nạn nhân cũng biểu hiện nhiều sai sót. Kết luận nạn nhân chết do bị bóp cổ nhưng lại không xác định vân tay hung thủ !

Vụ án này diễn ra tất cả 4 phiên tòa, 2 phiên phúc thẩm, 2 phiên sơ thẩm, và phải đeo đuổi gần 5 năm trời luật sư Thành mới minh oan cho T, buộc VKSND tỉnh phải đền bù cho T 143 triệu đồng vì T đã phải ngồi tù oan 3 năm và tiền bồi thường danh dự. Kể đến đây, ông không giấu được niềm xúc động: “Gỡ oan cho thân chủ, bản thân thấy vui sướng lạ lùng, coi như mình đã làm được một cái gì lớn lao, thấy tự hào về cái nghề của mình! ”

P.V(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.