Hiệu trưởng

Hiệu trưởng "diễn kịch" nhận thưởng trên sân khấu: Lãnh đạo phòng GD&ĐT nói gì?

Thứ 6, 13/09/2019 | 15:08
5
Liên quan đến việc hiệu trưởng lên nhận giấy chứng nhận giả về danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở tại huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện này cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Trước thông tin liên quan vụ hiệu trưởng không đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, nhưng vẫn lên sân khấu nhận danh hiệu và giấy chứng nhận giả nhân dịp khai giảng năm học mới vừa qua gây xôn xao dư luận, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận.

Ngày 13/9, trao đổi với PV, ông Huỳnh Minh Tâm, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang thông tin liên quan đến những vấn đề xảy ra tại trường tiểu học Vĩnh Phong 4 gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Ông Tâm cho biết, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã lập đoàn kiểm tra đối với bà Trịnh Ngọc Thùy Mai, Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Phong 4 tất cả các nội dung, gồm: Dùng văn bản hết hiệu lực trình Ủy ban thông qua việc thu tiền phụ huynh, Hiệu trưởng không đạt chiến sĩ thi đua vẫn lên sân khấu nhận danh hiệu…

Giáo dục - Hiệu trưởng 'diễn kịch' nhận thưởng trên sân khấu: Lãnh đạo phòng GD&ĐT nói gì?

Hiệu trưởng không đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua vẫn lên nhận thưởng.

Theo ông Tâm, quan điểm của phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận là sẽ chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra huyện, để có hướng giải quyết các vụ việc trên. Hiện, vẫn chờ kết quả xử lý từ Ủy ban kiểm tra huyện ủy. Trình tự xử lý sẽ bắt đầu từ  Đảng ủy xã.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, trong lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 vừa qua, bà Trịnh Ngọc Thùy Mai, Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Phong 4, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, yêu cầu người dẫn chương trình xướng tên bà, cùng với danh sách các giáo viên nhận giấy chứng nhận tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019.

Do Hiệu trưởng Trịnh Ngọc Thùy Mai không có trong danh sách được khen thưởng và nhận danh hiệu nên không có giấy chứng nhận.

Bà Thùy Mai đã “diễn kịch” nhận danh hiệu này bằng cách, yêu cầu một số giáo viên lấy giấy khác có lồng khung giống giấy chứng nhận để trao tạm và cùng chụp hình với giáo viên được trao giấy chứng nhận tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trên lễ đài.

Hiệu trưởng không đạt Chiến sĩ thi đua “diễn kịch” nhận danh hiệu: Căn bệnh thành tích đã “di căn”!

Thứ 5, 12/09/2019 | 06:30
Vừa qua, cộng đồng mạng được phen xôn xao, bức xúc trước thông tin một Hiệu trưởng trường Tiểu học không đạt Chiến sĩ thi đua vẫn lên sân khấu nhận danh hiệu và giấy chứng nhận “giả” trong lễ khai giảng. Căn bệnh thành tích trong giáo dục đã quá nặng nề ngay từ khi tiếng trống khai trường mở màn năm học mới.

Hàng loạt sai phạm khiến Hiệu trưởng và Hiệu phó trường chuyên Lam Sơn bị kỷ luật

Chủ nhật, 25/08/2019 | 12:18
Do để xảy ra quá nhiều sai phạm về dạy thêm học thêm, quản lý thu chi tài chính... nên cả Hiệu trưởng và các Hiệu phó của trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa đều bị kỷ luật.

Khen thưởng 2 cá nhân truy bắt "cẩu tặc" bị bắn trọng thương

Thứ 2, 20/11/2017 | 07:06
Công an tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi và trao tặng giấy khen cùng những phần quà đến 2 nạn nhân tham gia truy bắt “cẩu tặc” trên địa bàn huyện Yên Khánh, bị các đối tượng dùng súng bắn phải nhập viện.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.