Hình sự Bắc Giang bị tố còng tay nhầm hung thủ

Hình sự Bắc Giang bị tố còng tay nhầm hung thủ

Thứ 2, 11/11/2013 | 12:46
0
“Lúc đó, mình đang ngồi trong quán nước tại bến xe Lục Nam (Bắc Giang), bất chợt có 4-5 người từ chiếc xe 7 chỗ áp sát mình. Không nói không rằng, họ rút còng số 8 phập vào tay trái mình. Chưa hết bàng hoàng, họ phập nốt tay phải và đòi áp tải về đồn”.

Kể đến đây, giọng anh N.V.Q (TP.Hải Dương), phụ xe Bus tuyến Hải Dương – Bắc Giang vẫn chưa hết sợ hãi. Anh Q kể lại, lúc đó khoảng 2h chiều ngày 04/11/2013, xe vừa đến bến Lục Nam (Bắc Giang). Anh có ghé quán nước uống cốc chè đá.

Xã hội - Hình sự Bắc Giang bị tố còng tay nhầm hung thủ

Quán nước tại bến xe Lục Nam (Bắc Giang), nơi anh Q tố bị lực lượng Công an hình sự còng tay... nhầm.

Đang lúi húi nhắn tin điện thoại, bất ngờ thấy anh thấy một bàn tay nặng chịch đặt lên vai. Tưởng là người quen, anh Q cất tiếng chửi đùa: “Mẹ cha làm giật hết cả mình”.

Không nói không rằng, mấy người đàn ông hùng hổ lao vào anh, một người rút trong túi ra chiếc còng số 8, phậm vào bên tay trái Q. Chưa kịp giải thích, họ túm nốt tay Q còng chặt.

“Quá sợ hãi, mình hét ầm lên. Hỏi vì sao các anh bắt tôi. Thì họ không nói không rằng, bảo "mày về đồn rồi hỏi”, anh Q cho hay.

Vốn là người hiền lành, còn khá trẻ, lại chưa từng làm gì có tội, nên trước hàng trăm người tại bến xe, giữa ban ngày ban mặt, nên anh Q không khỏi bàng hoàng và xấu hổ. 

Chỉ đến khi một người lạ mặt cạnh đó đến bảo: “Các anh bắt nhầm người rồi, anh ấy không phải kẻ bắt cóc em em”, thì họ mới tháo còng ra khỏi tay anh Q trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người có mặt.

Khi tháo còng tay xong, họ chỉ nói đúng một câu "tụi mình bên công an hình sự Bắc Giang, bắt nhầm người” và đi khỏi bến xe. Gần nửa tiếng sau, anh Q mới kịp hoàn hồn và không biết chuyện gì vừa xẩy ra.

Một người dân bán nước tại bến xe, chứng kiến đầu đuôi sự việc bức xúc cho hay: “Chẳng biết Công an Bắc Giang cậy quyền cậy thế hay sao. Họ thích bắt ai là còng tay luôn. Đến khi biết nhầm người cũng không dừng lại xin lỗi người ta. Thằng bé được phén hú vía. Chắc bỏ nghề không dám bén bảng đến đến Bắc Giang nữa cho mà xem”.

Quả nhiên, một tuần sau đó, anh Q quá sợ hãi, không dám đi làm. 

Xã hội - Hình sự Bắc Giang bị tố còng tay nhầm hung thủ (Hình 2).

Rất may có một người nhận ra không thì anh N.V.Q sẽ bị công an bắt vì tội...  bắt cóc.

Khi chúng tôi tìm về nhà anh ấy tại Hải Dương, bố Q, ông H.V.H cho hay: “Gần một tuần nay, không hiểu sao tự nhiên nó về cứ nhốt mình trên phòng không dám xuống đường. Lên hỏi thì nó bảo người mệt, không chịu ăn uống gì”. 

Ông H bức xúc: “May có người kia bảo họ nhầm chứ không họ lại bắt con tôi về nhốt, bỏ tù nó thì biết phải làm thế nào. Nhà tôi xưa nay làm ăn chính đáng. Chưa một lần con tôi nó vi phạm pháp luật gì”.

Sau một hồi chờ, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy Q thều thào bước xuống từ cầu thang. Thấy người lạ, Q vẫn tỏ ra khá sợ hãi. Câu đầu tiên khi gặp chúng tôi, Q nói: “Các chú là Công an Bắc Giang hả? Thực sự cháu không làm gì đâu mà các chú còng tay cháu”.

Qua một hồi giải thích, mình không phải Công an Bắc Giang, anh Q mới lấy lại được bình tĩnh. Và kể lại đầu đuôi sự việc.
Cùng ngày hôm đó, chúng tôi đã liên hệ với phía Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang để thông báo sự việc, xác minh lực lượng đã bắt nhầm và mong muốn phía Công an gửi lời xin lỗi đến anh Q, giúp anh ấy trấn tĩnh lại tinh thần. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy phía Công an tỉnh chưa có hồi âm.

Báo điện tử Người đưa tin xin tiếp tục phản ảnh sự việc.

Sa Hà

Những vụ án oan nổi tiếng thế giới

Thứ 4, 06/11/2013 | 11:18
Một chủ quán rượu người Australia bị treo cổ năm 1922 rồi được minh oan sau 87 năm hay tử tù đầu tiên thoát chết nhờ kỹ thuật ADN, là hai trong số những vụ án oan nổi tiếng khắp thế giới.

Lời khai của hung thủ vụ án oan ở Bắc Giang

Thứ 7, 09/11/2013 | 15:41
Đã từng đối diện nhiều loại đối tượng nhưng quả thực lần đầu, anh M.- Điều tra viên Cục điều tra VKSNDTC nghe được những lời khai lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy.

Vụ 10 năm tù oan: 'Trách nhiệm bồi thường thuộc Tòa án Tối cao'

Thứ 5, 07/11/2013 | 11:17
Đại diện Công an tỉnh Bắc Giang cho biết chưa phát hiện hồ sơ vụ án Nguyễn Thanh Chấn có dấu hiệu bất thường. Còn Chánh văn phòng TAND tỉnh khẳng định, việc bồi thường, nếu có, thuộc về TAND tối cao.

Người tù chung thân được trả tự do sau 10 năm thụ án

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:08
Sáng nay, 4/11 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản chính thức về việc kháng nghị tái thẩm và tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân về tội Giết người, sau 10 năm kể từ ngày phạm nhân Chấn thụ lý án tại trại giam.

Những vụ án oan nổi tiếng thế giới

Thứ 4, 06/11/2013 | 11:18
Một chủ quán rượu người Australia bị treo cổ năm 1922 rồi được minh oan sau 87 năm hay tử tù đầu tiên thoát chết nhờ kỹ thuật ADN, là hai trong số những vụ án oan nổi tiếng khắp thế giới.

Lời khai của hung thủ vụ án oan ở Bắc Giang

Thứ 7, 09/11/2013 | 15:41
Đã từng đối diện nhiều loại đối tượng nhưng quả thực lần đầu, anh M.- Điều tra viên Cục điều tra VKSNDTC nghe được những lời khai lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy.

Vụ 10 năm tù oan: 'Trách nhiệm bồi thường thuộc Tòa án Tối cao'

Thứ 5, 07/11/2013 | 11:17
Đại diện Công an tỉnh Bắc Giang cho biết chưa phát hiện hồ sơ vụ án Nguyễn Thanh Chấn có dấu hiệu bất thường. Còn Chánh văn phòng TAND tỉnh khẳng định, việc bồi thường, nếu có, thuộc về TAND tối cao.

Người tù chung thân được trả tự do sau 10 năm thụ án

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:08
Sáng nay, 4/11 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản chính thức về việc kháng nghị tái thẩm và tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân về tội Giết người, sau 10 năm kể từ ngày phạm nhân Chấn thụ lý án tại trại giam.