HLGVN kiểm tra công tác thực hiện đề án pháp luật tại miền Tây

HLGVN kiểm tra công tác thực hiện đề án pháp luật tại miền Tây

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:45
0
Đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) vừa có buổi làm việc tại một số tỉnh miền Tây về đề án ‘Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý’.

Theo đó, từ ngày 20 đến 22/9, đoàn công tác HLGVN có 3 buổi làm việc với đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và cùng một số sở, ban ngành liên quan ở địa phương nhằm đánh giá kết quả 4 năm thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2016”.

Đồng chí Dương Thành Bắc – Phó Chủ tịch HLGVN, nguyên Trợ lý Chủ tịch nước, nguyên Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn công tác; cùng các thành viên của HLGVN gồm: bà Nguyễn Thị Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Phó Tổng thư ký HLGVN, Viện trưởng viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế; bà Võ Thị Kim Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương HLGVN, Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Tuân – Phó Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật (NCXDPBPL) và ông Lê Hoàng Linh – Ban NCXDPBPL.

Tin nhanh - HLGVN kiểm tra công tác thực hiện đề án pháp luật tại miền Tây

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác HLGVN tại tỉnh Sóc Trăng (Ảnh Thanh Lâm).

Thông qua buổi làm việc này, HLGVN nghe Ban chỉ đạo đề án tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long báo cáo những thuận lợi, khó khăn và kết quả thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2016” trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang, chỉ tính trong năm 2014 – 2015, ban chỉ đạo đã phổ biến, giáo dục pháp luật cho hàng nghìn lượt người dự. Hội luật gia cơ sở đã tiến hành xây dựng được mô hình xã hội hóa phối hợp liên tịch với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, phát huy các mô hình sinh hoạt câu lạc bộ, “lồng ghép” tuyên truyền pháp luật đạt hiệu quả tốt.

Tin nhanh - HLGVN kiểm tra công tác thực hiện đề án pháp luật tại miền Tây (Hình 2).

Đồng chí Dương Thành Bắc phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh Thanh Lâm).

Tại Sóc Trăng, Ban chỉ đạo đề án cũng đã tổ chức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý về các lĩnh vực: Hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hợp đồng,… trong cộng đồng dân cư tại 25 xã, phường trên địa bàn tỉnh, có 2.530 người dự, tư vấn trực tiếp trên 517 vụ, đạt 127% kế hoạch. Về công tác hòa giải, trong 3 năm hòa giải được 5.906 vụ, trong đó hòa giải thành 4.983 vụ,…

Tin nhanh - HLGVN kiểm tra công tác thực hiện đề án pháp luật tại miền Tây (Hình 3).

Đại diện Sở Tư pháp Vĩnh Long phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác HLGVN (Ảnh Thanh Lâm).

Riêng tỉnh Vĩnh Long, đến nay có 4 huyện Hội: Long Hồ, Bình Tân, Mang Thít, Vũng Liêm đã được UBND cùng cấp chấp thuận thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng ban hành kế hoạch và cấp kinh phí thực hiện đề án ở cấp mình. Đồng thời, các cấp hội đã tổ chức triển khai, tập huấn cho lực lượng báo cáo viên và tuyên truyền viên có 106 người dự,…

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Dương Thành Bắc – Phó Chủ tịch HLGVN đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh hội đạt được. Đồng thời, cần chú trọng đến những giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo và tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, cần tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong giai đoạn tới. Tuy vẫn còn khó khăn vướng mắc, nhưng cũng cần sớm từng bước tháo gỡ và vượt qua.

Tin nhanh - HLGVN kiểm tra công tác thực hiện đề án pháp luật tại miền Tây (Hình 4).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng – Ngô Hùng thay mặt chính quyền địa phương bày tỏ cảm ơn Đoàn công tác HLGVN đã đến làm việc tại Sóc Trăng về đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2016” (Ảnh Thanh Lâm).

Bà Nguyễn Thị Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội cũng đánh giá cao những kết quả, bài bản, có lộ trình. Qua quá trình thực hiện cho thấy chủ trương chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Đảng, Nhà nước là vấn đề có tính chiến lược và có ý nghĩa lâu dài. Vì vậy, Hội luật gia các tỉnh cần nâng cao hơn nữa vai trò, sử dụng hội viên để tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý hiệu quả.

Thanh Lâm

Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.