HLV Mai Đức Chung và nhiều cầu thủ ĐT nữ Việt Nam được thưởng riêng hàng trăm triệu đồng

HLV Mai Đức Chung và nhiều cầu thủ ĐT nữ Việt Nam được thưởng riêng hàng trăm triệu đồng

Thứ 3, 10/12/2019 | 14:35
0
Tiền đạo Hải Yến được Pinaco thưởng 100 triệu đồng. Trong khi đó Novaland thưởng riêng thủ môn Kim Thanh 100 triệu đồng, đội trưởng Huyền Như 100 triệu đồng, cầu thủ Nguyễn Thị Vạn 50 triệu đồng, cầu thủ Chương Thị Kiều 50 triệu đồng và HLV Mai Đức Chung 50 triệu đồng.

Video bàn thắng của Hải Yến mang về huy chương Vàng SEA Games cho ĐT nữ Việt Nam

Clip: Cận cảnh pha đánh đầu của Hải Yến vào lưới tuyển nữ Thái Lan

Sau khi lên ngôi vô địch SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được cơn "mưa" tiền thưởng từ các Mạnh Thường Quân. Không chỉ tập thể được thưởng chung mà một số cá nhân cầu thủ nữ thi đấu xuất sắc trong trận chung kết cũng được thưởng riêng.

Cụ thể, Novaland thưởng riêng thủ môn Kim Thanh 100 triệu đồng, đội trưởng Huyền Như 100 triệu đồng, cầu thủ Nguyễn Thị Vạn 50 triệu đồng, cầu thủ Chương Thị Kiều 50 triệu đồng và HLV Mai Đức Chung 50 triệu đồng. Tổng số tiền Novaland thưởng tuyển Việt Nam là 850 triệu đồng. 

Tiêu dùng & Dư luận - HLV Mai Đức Chung và nhiều cầu thủ ĐT nữ Việt Nam được thưởng riêng hàng trăm triệu đồng

HLV Mai Đức Chung và nhiều cá nhân xuất sắc của ĐT nữ Việt Nam được thưởng riêng 450 triệu đồng.

Chương Thị Kiều chính là cầu thủ chảy máu đùi sau trong trận chung kết với Thái Lan. Dù vết thương rộng và gây đau nhiều nhưng nữ cầu thủ vẫn kiên cường thi đấu đến hết trận với nhiều pha giải nguy quan trọng, giúp hàng thủ tuyển Việt Nam đứng vững suốt 120 phút trước áp lực của đối thủ. Vết thương thậm chí còn khiến cô đau cả đêm không ngủ được.

Vậy nhưng, khi được hỏi động lực nào giúp mình nỗ lực thi đấu dù bị đau, Chương Thị Kiều cho biết: "Tôi thấy trên khán đài có nhiều khán giả đến cổ vũ bóng đá nữ, nên phải cố gắng hết sức để giành về chiến thắng".

Ngoài những nữ cầu thủ trên, một cái tên vô cùng quan trọng khác là tiền đạo Phạm Hải Yến cũng được thưởng riêng 100 triệu đồng. Hải Yến là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đem về chiến thắng và ngôi vô địch SEA Games lần thứ 6 cho đội tuyển Việt Nam.

Đây là phần thưởng Pinaco dành cho cầu thủ đội tuyển bóng đá nam/nữ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết đã cam kết trước đó.

Sau trận đấu, Hải Yến chia sẻ: "Ngày hôm nay, sức lực đã cạn kiệt, chỉ chỉ còn thi đấu bằng tinh thần và sự quyết tâm, bước vào sân là quyết tâm hết mình".

Như vậy, tính thưởng chung cả đội, tổng số tiền các cô gái vàng của đội tuyển nữ Việt Nam được hứa thưởng đã lên tới gần 12 tỷ đồng, bao gồm 2,5 tỷ đồng tiền thưởng từ các trận vòng bảng. 

Các doanh nghiệp hứa thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam là Ngân hàng HDBank thưởng 500 triệu đồng, Ngân hàng Vietcombank thưởng 500 triệu đồng, Tập đoàn Novaland thưởng 500 triệu đồng.

Trước đó, một số doanh nghiệp, cá nhân trước đó thưởng nóng cho tuyển nữ Việt Nam là: Tập đoàn Hưng Thịnh (1 tỷ đồng); BIDV (500 triệu đồng), Dược phẩm Cửu Long (400 triệu đồng)...

Trước kết quả thi đấu xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ 100 triệu đồng trong đó có một chiếc xe máy loại tốt.

Với chức vô địch SEA Games 30, Việt Nam trở thành đội tuyển bóng đá nữ giàu thành tích nhất đấu trường SEA Games với 6 lần vô địch vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017 và 2019, nhiều hơn một lần so với chính đối thủ Thái Lan.

Lê Lan (Tổng hợp)

Ngân hàng Vietcombank thưởng nóng ĐT nữ Việt Nam 500 triệu đồng

Thứ 2, 09/12/2019 | 16:10
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã quyết định thưởng cho đội tuyển 500 triệu đồng sau khi kiên cường giành ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games.

Loại Thái Lan để lên ngôi vô địch, ĐT nữ Việt Nam được hứa thưởng gần 11 tỷ tiền mặt

Thứ 2, 09/12/2019 | 10:29
Chưa kể xe máy xịn và học bổng, các cầu thủ nữ của ĐT Việt Nam đã được các tổ chức, doanh nghiệp và Mạnh Thường Quân hứa thưởng lên tới gần 11 tỷ đồng tiền mặt.

U22 Việt Nam trước thềm chung kết và bài học từ HCV của ĐT nữ Việt Nam

Thứ 2, 09/12/2019 | 06:00
Những chiến binh của ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games 30, bảo toàn ngôi hậu. Ngày 10/12, U22 Việt Nam có vượt qua U22 Indonesia để lên ngôi vương?

Vô địch SEA Games, ĐT nữ Việt Nam sẽ nhận thưởng nóng hàng tỷ đồng

Chủ nhật, 08/12/2019 | 20:21
Nhiều doanh nghiệp đã hứa sẽ thưởng nóng hàng tỷ đồng cho HLV Mai Đức Chung và ĐT nữ Việt Nam nếu vô địch SEA Games 30.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.