Hòa Bình: Sáng nay xét xử vụ Chánh văn phòng tòa án huyện Cao Phong trốn nã 26 năm

Hòa Bình: Sáng nay xét xử vụ Chánh văn phòng tòa án huyện Cao Phong trốn nã 26 năm

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 29/07/2020 | 07:10
0
Sáng nay xét xử Nguyễn Quang Huy, người trốn nã 26 năm về tội Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh Quốc Gia. Điều đáng nói, thời điểm bắt giữ, Nguyễn Quang Huy đang giữ chức vụ Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong.

Sáng nay (29/7), TAND thành phố Hòa Bình đưa bị cáo Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) ra xét xử về tội Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về An ninh quốc gia, quy định tại khoản 1 Điều 303, BLHS năm 2015.

Hồ sơ điều tra - Hòa Bình: Sáng nay xét xử vụ Chánh văn phòng tòa án huyện Cao Phong trốn nã 26 năm

Sáng nay xét xử vụ Chánh văn phòng tòa án huyện Cao Phong trốn nã 26 năm.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian làm nhân viên bảo vệ tại cửa nhận nước của Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trương Phú Quyền, SN 1965, trú tại phường Tân Thịnh, thị xã Hòa Bình (nay là thành phố Hòa Bình), tỉnh Hòa Bình phát hiện việc quản lý thiếu chặt chữ đối với bể chứa dầu thủy lực TN22 (là loại dầu đặc chủng dùng trong việc nâng, hạ cánh phai của tổ máy 3 và 4) nên Quyền nảy sinh ý định lấy trộm dầu thủy lực để bán lấy tiền.

Quyền chủ động làm quen với Đào Văn Tụ (SN 1958) và Lương Xuân Học (SN 1955), cùng trú tại phường Phương Lâm, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, là các đối tượng hay mua bán dầu thải.

Quyền thỏa thuận với Tụ và Học là cứ lấy được 1 can dầu 20 lít thì Tụ, Học trả cho Quyền 50.000 đồng/1 can.

Sau khi bàn bạc, thống nhất về thời gian, địa điểm, cách thức để thực hiện hành vi trộm cắp dầu của nhà máy thủy điện Hòa Bình, Học rủ thêm Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại phường Phương Lâm), là em họ của Học cùng tham gia trộm cắp dầu, Huy đồng ý.

Như vậy, năm 1992, Nguyễn Quang Huy cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi trộm cắp 360 lít dầu thủy lực, gây thiệt hại cho Nhà máy thủy điện Hòa Bình số tiền hơn 2 triệu đồng.

Lượng dầu thiếu hụt ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn vận hành của Nhà máy thủy điện Hòa Bình, là công trình quan trọng về an ninh quốc gia.

Hành vi của Nguyễn Quang Huy đã đủ yếu tố cấu thành tội Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về An ninh quốc gia, theo quy định tại khoản 1, Điều 94 BLHS năm 1985 (nay là tội Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về An ninh quốc gia, quy định tại khoản 1 Điều 303, BLHS năm 2015).

Với hành vi trái pháp luật nêu trên, Quyền sau đó bị xử phạt 4 năm tù; các đối tượng Tụ, Học cùng nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Nguyễn Quang Huy trốn khỏi địa phương nên cảnh sát đã đình chỉ điều tra và phát lệnh truy nã. Tuy nhiên, Huy vẫn đi học lớp Tại chức Luật tại địa phương rồi thi đỗ công chức để vào làm việc trong ngành tòa án.

Ông Huy được bổ nhiệm Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong và còn đi học lớp nghiệp vụ thẩm phán nhưng chưa được bổ nhiệm. Quá trình xác minh lý lịch người thân của ông Huy, cơ quan chức năng phát hiện Huy là người trốn truy nã gần 30 năm trước nên tiến hành bắt giữ. Bản thân Huy cũng khẳng định không hề biết mình bị truy nã bấy lâu nay.

PV sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phiên xét xử tới quý bạn đọc.

 

Hòa Bình: Bắt giữ Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong trốn nã 26 năm

Thứ 7, 30/11/2019 | 14:48
Nguyễn Quang Huy - kẻ trốn nã 26 năm về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh Quốc Gia” vừa bị bắt giữ. Điều đáng nói, thời điểm bắt giữ, Nguyễn Quang Huy đang giữ chức vụ Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong.

Nhiều nghi vấn xung quanh vụ đối tượng trốn nã 26 năm "leo” tới chức Chánh văn phòng TAND

Thứ 3, 03/12/2019 | 06:45
Rất nhiều nghi vấn xung quanh việc Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong là đối tượng trốn nã 26 năm về trước vẫn điềm nhiên sinh sống tại địa phương nơi xảy ra vụ việc. Thậm chí người này còn công tác trong cơ quan pháp luật và “leo” tới chức Chánh văn phòng.

Chánh văn phòng tòa án trốn nã 26 năm: Thanh tra làm rõ dấu hiệu sai phạm của cán bộ công an

Thứ 3, 24/12/2019 | 19:56
Liên quan đến vụ Chánh văn phòng tòa án nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình trốn truy nã 26 năm, Công an tỉnh Hòa Bình cũng thành lập đoàn thanh tra để làm rõ những dấu hiệu sai phạm của cán bộ công an.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.