Hòa Bình: Thêm 15 đảng viên có con được nâng điểm bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách

Hòa Bình: Thêm 15 đảng viên có con được nâng điểm bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách

Thứ 6, 13/09/2019 | 19:23
0

Ngày 13/9, UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa tiến hành kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Giáo dục - Hòa Bình: Thêm 15 đảng viên có con được nâng điểm bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách

Sở GD&ĐT Hòa Bình.

15 đảng viên này đã có khuyết điểm để con được can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, sau đó sử dụng kết quả thi không hợp pháp để được xét tuyển vào học các trường Đại học và Học viện trái pháp luật.

UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình xác định, những đảng viên này đã vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Vi phạm này đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 30, Quy định số 102, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm. Vì vậy, UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã thi hành mức kỷ luật “khiển trách” đối với 15 đảng viên này.

Trước đó, UBKT Huyện ủy Kim Bôi (Hoà Bình) cũng thi hành mức kỷ luật “khiển trách” đối với 4 đảng viên có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Như vậy, đến nay tại Hòa Bình có 19 đảng viên bị kỷ luật vì có con được nâng điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Một ngày sau khi khởi tố bổ sung hai tội này vào vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã khởi tố bị can với Đỗ Mạnh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ Luật hình sự 2015. Bị can Tuấn trước đó đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với tội đưa hối lộ, Cơ quan điều tra bộ Công an khởi tố bị can, bắt giam đối với Hồ Chúc (Giáo viên Trường Trung học phổ thông Thanh Hà, tỉnh Hòa Bình), quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Hòa Bình là địa phương đầu tiên trong ba địa phương xảy ra gian lận điểm thi (hai tỉnh còn lại là Sơn La và Hà Giang) cơ quan tố tụng xác định có hành vi đưa và nhận hối lộ để can thiệp, sửa điểm cho các thí sinh.

Hoàng Mai

Nóng: Bộ Công an khởi tố bổ sung tội nhận hối lộ vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Thứ 6, 13/09/2019 | 18:10
Ngày 13/9, liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Hòa Bình: Kỷ luật 4 cán bộ có con được nâng điểm

Thứ 4, 11/09/2019 | 19:25
4 cán bộ, đảng viên thuộc Huyện ủy Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình có con được nâng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình đã bị kỷ luật.

Hoà Bình đề xuất xây liên trụ sở hơn 745 tỷ đồng: Bộ Xây dựng lên tiếng

Thứ 2, 09/09/2019 | 18:11
Mới đây, tỉnh Hòa Bình đã có văn bản đề xuất xây khu trụ sở liên cơ quan với vốn xây dựng hơn 745 tỷ đồng, hiện bộ Xây dựng đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ xem xét.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.