Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trong sắc thu Đà Lạt

Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trong sắc thu Đà Lạt

Nguyễn Phi Long
Chủ nhật, 20/11/2022 | 10:39
0
Hoa dã quỳ là một loài hoa được rất nhiều bạn trẻ cũng như du khách trong, ngoài nước yêu thích. Loài hoa này thường nở rộ vào tháng 10, tháng 11 ở Tp.Đà Lạt.

Văn hoá - Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trong sắc thu Đà Lạt

Mùa hoa dã quỳ nở rộ trên cao nguyên Đà Lạt.

Văn hoá - Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trong sắc thu Đà Lạt (Hình 2).

Đối với cư dân của thành phố ngàn hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ bao đời nay, hoa dã quỳ chỉ là loài hoa dại (cũng như thạch thảo, forgetmenot, tường vi…). Mỗi năm, khi thấy hoa quỳ nở, trong lòng bao người trỗi dậy cảm xúc vừa bâng khuâng, lưu luyến vừa khoan khoái rất dễ chịu.

Văn hoá - Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trong sắc thu Đà Lạt (Hình 3).

Dường như từ ngàn xưa đã có lời hẹn tiền duyên giữa vạn vật với đất trời cao nguyên: mỗi khi hoa quỳ nở mùa nắng sẽ về trên Tây Nguyên.

Văn hoá - Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trong sắc thu Đà Lạt (Hình 4).

Ở Đà Lạt đang hiện hữu nhiều loài “hoa báo mùa”. Ví như, mỗi khi thấy chấp chới sắc hồng phai trên những đồi thông, trên những con đường trong tiết trời se se lạnh nghĩa là mùa xuân đã về trên phố núi. Khi hoa phượng bần thần sắc tím ngẩn ngơ là Đà Lạt giêng hai và khi đất trời cao nguyên bâng khuâng sắc vàng hoa quỳ là báo hiệu mùa nắng Tây Nguyên đang về.

Văn hoá - Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trong sắc thu Đà Lạt (Hình 5).

Mùa nắng về là bắt đầu mùa du lịch Tây Nguyên. Du khách thập phương đến với Đà Lạt để tận hưởng không gian văn hóa đậm chất Tây Nguyên, trong khí hậu mát lành, chiêm ngưỡng hoa và hòa vào thiên nhiên hoang sơ, sâu lắng. Hoa dã quỳ từ lâu đã trở thành một trong những “thương hiệu” riêng của Đà Lạt.

Văn hoá - Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trong sắc thu Đà Lạt (Hình 6).

Ngoài hàng trăm ngàn loài hoa đẹp, quý phái đến từ khắp các châu lục đua hương sắc suốt bốn mùa, nhiều du khách còn không thể quên những loài hoa dại gắn với những câu chuyện tình, những hoài niệm thi vị, đáng yêu.

Văn hoá - Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trong sắc thu Đà Lạt (Hình 7).

Đến mùa hoa dã quỳ nở rất nhiều đoàn du khách tìm về Đà Lạt để chiêm ngưỡng, thỏa thích ngắm và chụp những tấm hình để lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp.

Văn hoá - Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trong sắc thu Đà Lạt (Hình 8).

Là loài hoa dại nên từ lâu hoa dã quỳ được giới văn nhân, nghệ sĩ, đặc biệt học sinh, sinh viên rất yêu mến. Hoa dã quỳ đã đi vào thơ ca, âm nhạc, hội họa… hết sức sống động, gần gũi và xao xuyến tâm hồn du khách. Đã có nhiều văn nghệ sĩ qua cảm nhận riêng đặt cho hoa dã quỳ những cái tên rất thi vị: “Hoa nắng”; “Hoa chờ em”, “Hoa báo mùa”!

Văn hoá - Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trong sắc thu Đà Lạt (Hình 9).

Hàng trăm ngàn loài hoa quý phái, kiêu sa trên "vương quốc hoa" đang vào mùa khoe sắc. Trước thềm Festival Hoa năm nay, hoa dã quỳ vàng nở rộ sẽ là thông điệp gọi mời, điểm nhấn để du khách tìm về với thành phố ngàn hoa.

Lâm Đồng: Triệt phá nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, thu hồi 10 xe máy

Thứ 6, 18/11/2022 | 08:31
Ngày 17/11, Công an Tp.Đà Lạt vừa triệt phá thành công nhóm thanh niên ngoại tỉnh, chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Lâm Đồng: Điều tra vụ cán bộ bảo vệ rừng bị đạn chì bắn vào lưng

Thứ 5, 17/11/2022 | 21:45
Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang tuần tra tại khoảnh 5, tiểu khu 350 thì bất ngờ bị tấn công.

Lâm Đồng: Ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022

Thứ 4, 16/11/2022 | 09:51
Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022 và Tết Nguyên đán 2023.

Lâm Đồng: Bắt 2 thanh niên dùng dao truy sát, cướp xe máy trên tỉnh lộ

Thứ 4, 16/11/2022 | 08:00
Khi nạn nhân đang lưu thông trên địa phận thị trấn Mađaguôỉ, xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy áp sát gây sự, phải bỏ chạy. Xe máy bị 2 đối tượng cướp.

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2022

Thứ 2, 07/11/2022 | 14:55
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Công bố Festival hoa Đà Lạt 2022 hứa hẹn mang đến nhiều sự khác biệt, tạo ấn tượng đặc biệt cho người dân và du khách.

Lâm Đồng: Ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hoá người Đà Lạt

Thứ 3, 05/04/2022 | 14:53
Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử văn minh, thanh lịch giữa người bán hàng, kinh doanh dịch vụ với du khách.

Đẹp nao lòng rừng hoa dã quỳ dưới chân núi Tản

Chủ nhật, 12/11/2017 | 16:02
Dã quỳ - loài hoa báo hiệu mùa đông trước đây vốn là đặc sản của miền đất lạnh Đà Lạt giờ đã được trồng nhiều ở Ba Vì (Hà Nội), hút hồn không ít người.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.
Cùng chuyên mục

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hải Phòng: Sớm có phương án xử lý di tích có nguy cơ sụp đổ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Đó là Di tích tội ác chiến tranh cấp thành phố nhà số 4 (số 2 cũ) Phạm Hồng Thái trên địa bàn phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng.

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.