Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh: “Tôi không cần phải mua giải”

Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh: “Tôi không cần phải mua giải”

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 30/10/2017 | 13:00
0
Nhan sắc không nổi bật so với top 5 nhưng Lê Âu Ngân Anh đã trở thành Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Trước những lời bàn tán, cô vẫn khẳng định mình không mua giải.

“Tự tin mình sẽ đạt vương miện”

Lý lịch thí sinh cho biết bạn thành thạo nhiều ngoại ngữ nhưng phần thi ứng xử với tiếng Anh vẫn không trôi chảy. Bạn có giải thích gì về điều này?

Thật ra lúc đó tôi rất run. Tôi cho rằng, phần thi của mình không suôn sẻ vì có chút căng thẳng, nhưng đã truyền tải được thông điệp đến mọi người. Tôi cảm thấy mình nói tiếng Anh khá tốt và tự tin sẽ đạt vương miện.

Sự kiện - Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh: “Tôi không cần phải mua giải”

Nhan sắc của Hoa hậu Ngân Anh không thuyết phục công chúng.

Tức là bạn cho rằng phần nói tiếng Anh của mình là xứng đáng để nhận vương miện Hoa hậu?

Tôi trả lời đầy đủ các câu hỏi. Tôi nói được về tầm quan trọng của tiếng Anh và giới thiệu bãi biển quê mình bằng tiếng Anh. Với giọng nói của mình, tôi nghĩ mình đã truyền tải được thông điệp với cách nói tiếng Anh khá chuẩn.

Bạn có được biết trước câu hỏi hay không?

Không, chỉ là bốc thăm ngẫu nhiên thôi.

Bạn nói gì trước tin đồn mua giải thưởng?

Cuộc thi nào người ta cũng đồn người chiến thắng mua giải đó thôi.

Có những hoa hậu đăng quang rất thuyết phục, còn bạn thì đang gây tranh cãi. Thậm chí, vài tiếng trước đêm chung kết, kết quả về top 3 và người đăng quang đã rò rỉ. Bạn có bình luận gì?

Tôi nghĩ, ngay từ đầu cuộc thi, tôi đã chứng tỏ bản thân là ứng viên sáng giá. Tôi có sự hoàn thiện đầy đủ về tri thức khi vừa tốt nghiệp đại học. Tôi có ngoại ngữ tốt, thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Tôi tự tin về chiều cao tốt, sắc vóc tốt, hình thể đẹp, gương mặt xinh. Vì thế, đó là những yếu tố giúp tôi trở thành Hoa hậu chứ không cần phải mua giải.

Vẫn khẳng định đẹp tự nhiên sau khi thẩm mỹ

Vậy, bạn nói gì về nghi án dao kéo? Có phải bạn đã phẫu thuật thẩm mỹ?

Tôi thừa nhận là trước đây đã từng độn mũi và quảng cáo cho một thẩm mỹ viện. Nhưng, tôi đã rút độn mũi. Tôi biết rõ pháp luật Việt Nam về việc Hoa hậu không được phẫu thuật thẩm mỹ.

Nói vậy, bạn khẳng định vẻ đẹp của mình là 100% tự nhiên?

Tôi khẳng định. Tôi có thể chứng minh bằng hình ảnh. Khi tôi độn mũi và lấy ra đã để lại sẹo. Vài bạn trong cuộc thi đã tố cáo với ban tổ chức về việc này. Tôi đã được chụp X-quang cũng như kiểm tra nhân trắc học. Ban tổ chức đã xét duyệt và chấp thuận cho tôi dự thi.

Sự kiện - Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh: “Tôi không cần phải mua giải” (Hình 2).

Tân Hoa hậu vẫn khẳng định mình xứng đáng nhận vương miện.

Ban tổ chức cuộc thi chấp nhận việc bạn từng phẫu thuật thẩm mỹ?

Tôi nghĩ sau độn mũi rồi tháo ra thì vẫn là mũi tự nhiên.

Bạn có định tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ hay không?

Không. Tôi nghĩ gương mặt mình đã hoàn thiện rồi. Tôi tự tin với nhan sắc hiện tại.

Bạn phản hồi gì khi bị đánh giá không xứng đáng trở thành Hoa hậu?

Những người thua cuộc không bao giờ nói người chiến thắng xứng đáng.

Sự kiện - Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh: “Tôi không cần phải mua giải” (Hình 3).

Hoa hậu cho rằng Á hậu là người thua cuộc?

Không chỉ người thua cuộc mà truyền thông, dư luận nếu cùng đánh giá như vậy thì sao?

Dư luận luôn có nhiều điều trái chiều, có nhiều quan điểm khác nhau để đánh giá người chiến thắng. Điều đó là bình thường.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam tiền nhiệm khá nhạt nhòa, chưa tạo nên ấn tượng nào. Vậy bạn sẽ làm gì để tạo nên dấu ấn trong nhiệm kỳ của mình?

Năm 2014 là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức nên có nhiều sai sót. Vốn dĩ, danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam không tỏa sáng về giải trí mà nhấn mạnh tiêu chí vì cộng đồng. Chúng tôi cống hiến lặng thầm, không được lên truyền thông rộng rãi nhưng vẫn luôn làm việc có ích cho xã hội.

Bạn có trung thực với truyền thông và công chúng hay không?

Những gì tôi chia sẻ là thành thật. Hoa hậu không phải lúc nào cũng lên mặt báo hay tham dự sự kiện. Tôi đã có những dự định cho riêng mình. Sau đêm nay, tôi mong truyền thông sẽ đón nhận hình ảnh mới, hoạt động mới của tôi.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Đảm bảo tính công bằng là trách nhiệm của ban Giám khảo

Nguyễn Thị Diệu Thùy, thí sinh nhận giải Á hậu 1 chia sẻ: “Trong lòng mình, tôi thật sự rất tiếc nuối với kết quả”. Dù vậy, cô hoàn toàn không dám đánh giá về quyết định của ban Giám khảo.

Nói về việc Hoa hậu Ngân Anh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, Á hậu Diệu Thùy cho hay: “Tôi không có chuyên môn để phân biệt về phẫu thuật thẩm mỹ”. Cô cũng cho rằng, chuyện đảm bảo tính công bằng trong cuộc thi là trách nhiệm của ban Giám khảo.

Kết quả cuộc thi có thuyết phục?

Ngay sau khi Hoa hậu Ngân Anh đăng quang, giới báo chí đã tìm đến ban tổ chức cuộc thi để làm rõ nhiều nghi vấn về việc mua giải, dàn xếp kết quả, phẫu thuật thẩm mỹ của tân Hoa hậu. Tuy nhiên, nhà thiết kế Võ Việt Chung, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi đã từ chối trả lời nhiều thắc mắc của báo chí.

Nói về tin đồn mua giải, ông Chung đáp: “Không có chuyện đó. Nhưng thôi, bây giờ anh chị muốn nghĩ sao cũng được... Kết quả do ban Giám khảo chấm, tôi không có ý kiến”.

Hoa hậu Thu Thảo bị cắt phần trao vương miện cho người kế nhiệm

Chủ nhật, 29/10/2017 | 19:49
Trong đêm đăng quang gây tranh cãi của Hoa hậu Đại dương 2017, Hoa hậu tiền nhiệm Đặng Thu Thảo không được lên trao vương miện nên rất bức xúc.

Hoa hậu Đại dương vướng tin đồn mua giải: BTC và Á hậu nói gì?

Chủ nhật, 29/10/2017 | 09:26
Trước tin đồn Hoa hậu Ngân Anh - Hoa hậu Đại dương 2017 vừa đăng quang vì mua giải, ban tổ chức và Á hậu Diệu Thùy đã có những chia sẻ trái chiều.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh: "Cuộc thi nào cũng có tin đồn mua giải"

Chủ nhật, 29/10/2017 | 08:32
Ngoài việc thừa nhận từng độn mũi, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh còn khẳng định, cuộc thi nào cũng có tin đồn mua giải.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị cho hạt điều xuất khẩu

Thứ 6, 22/03/2024 | 14:45
Đẩy mạnh chế biến sâu để xuất khẩu hạt điều là cách để các doanh nghiệp tận dụng hiệp định thương mại, gia tăng giá trị cho ngành hàng này.