Truy tố hoa hậu Mỹ Xuân với mức tù từ 3-10 năm

Truy tố hoa hậu Mỹ Xuân với mức tù từ 3-10 năm

Thứ 2, 06/05/2013 | 09:06
0
Sau thời gian dài điều tra, VKSND TP.HCM vừa ra cáo trạng truy tố đường dây môi giới cho các hoa hậu, người mẫu bán dâm liên quan đến hoa hậu Nam Mê Kông Mỹ Xuân bị triệt phá hồi đầu tháng 6/2012.

Với bản cáo trạng này, hoa hậu Nam Mê Kông Mỹ Xuân bị truy tố về tội "môi giới mại dâm" với khung hình phạt từ 3 - 10 năm tù, các bị can khác cũng bị truy tố về tội "môi giới mại dâm" với khung hình từ 6 tháng đến 10 năm tù.

5 bị can lãnh án từ 6 tháng đến 10 năm tù

Các bị can bị truy tố gồm: Võ Thị Mỹ Xuân (28 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM, từng đoạt danh hiệu hoa hậu Nam Mê Kông năm 2009, hành nghề người mẫu tự do); Trần Quang Mai (42 tuổi, ngụ quận 3, thợ trang điểm); Nguyễn Hữu Đạt (44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, lái xe); Lê Quang Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, thợ trang điểm); Trần Thị Hoa (tức người mẫu Thiên Kim, 27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, người mẫu tự do); Lương Quốc Huy (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Theo cáo trạng, từ năm 2010, Trần Quang Mai nhiều lần móc nối với nhiều đối tượng tổ chức môi giới mại dâm cho một số hoa hậu, người mẫu, người đẹp để hưởng lợi tiền môi giới. Vào tháng 6/2012, Nguyễn Văn Ngọc (ngụ huyện Bình Chánh) liên lạc với Mai nhờ môi giới mua dâm với người mẫu Jenny Phương (tức Nguyễn Thị Thúy Hường, ngụ TP.HCM). Sau đó, Mai liên lạc với Đạt để đặt vấn đề. Đạt nhận lời liền liên lạc với Huy và được báo giá là 2.500 USD. Theo thỏa thuận, Jenny Phương khi bán dâm xong chỉ nhận được 700 USD, số tiền còn lại được chia đều cho các người tham gia môi giới.

Pháp luật - Truy tố hoa hậu Mỹ Xuân với mức tù từ 3-10 năm

Hoa hậu Mỹ Xuân lúc chưa bị bắt.

Sau phi vụ này, Mai còn liên lạc với Tuấn Anh môi giới cho ca sĩ Khang Nhã Thy bán dâm cho khách theo tour ở Vũng Tàu với giá 2.500 USD. Vụ này, Mai lấy tiền công môi giới là 1.300 USD và đưa lại cho Tuấn Anh 1.200 USD. Tuấn Anh sau đó giữ lại 200 USD, còn đưa cho Thy 1.000 USD. Vào thời điểm tháng 2/2012, Mai tiếp tục liên lạc với Tuấn Anh môi giới cho người mẫu Thiên Kim đi bán dâm cho khách với giá 2.500 USD. Lần môi giới này, Mai nhận 1.000 USD tiền công môi giới, Tuấn Anh nhận 800 USD tiền công môi giới, người mẫu Thiên Kim nhận 700 USD tiền bán dâm.

Với các hành vi trên, Viện KSND TP.HCM truy tố bị can Mai, Tuấn Anh, Hoa về tội "môi giới mại dâm" với khung hình phạt từ 3 -10 năm tù. Cùng tội danh, bị can Huy và Đạt bị truy tố với khung hình phạt từ 6 tháng đến 5 năm tù.

Vừa là "má mì", vừa là gái bán dâm

Viện KSND TP.HCM cho biết, trong đường dây môi giới mại dâm ngàn đô bị phanh phui này, bị can Võ Thị Mỹ Xuân được xác định có vai trò quan trọng. Mỹ Xuân vừa là "má mì", vừa là gái bán dâm. Bị can Mỹ Xuân có mối quan hệ cực kỳ "thân thiết" với bị can Trần Quang Mai.

Vào đầu năm 2012, Mỹ Xuân liên lạc với Lê Thị Yến Duy (hoa khôi thời trang Bến Tre năm 2010) đến bán dâm cho Đỗ Văn Minh (ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Thị Minh Nhài (làm nghề người mẫu) bán dâm cho Trần Văn Thành (53 tuổi, ngụ TP.HCM) với giá 1.000 USD/lần/người. Trong lần môi giới này, Xuân nhận tổng cộng 1.000 USD tiền công môi giới. Ngoài lần môi giới bán dâm bị bắt quả tang này, khoảng tháng 4/2012, Mỹ Xuân còn môi giới cho Lê Thị Yến Duy đi bán dâm cho khách ở khách sạn Peal Palace (quận Tân Bình) với giá 1.000 USD.

Ngoài việc môi giới bán dâm, với mối quan hệ với Mai, Mỹ Xuân thông qua người này liên lạc với Tuấn Anh để bán dâm tại nơi cư ngụ của mình ở quận 2 với giá 2.200 USD/lần. Bên cạnh đó, thông qua mối quan hệ với người mẫu Thiên Kim, Mỹ Xuân được môi giới đi bán dâm cho khách. Cụ thể, vào tháng 2/2012, người mẫu Thiên Kim môi giới cho Mỹ Xuân bán dâm cho khách tại resort Bình An (TP. Vũng Tàu) với giá 2.500 USD. Vụ môi giới này, người mẫu Thiên Kim nhận 1.000 USD tiền công môi giới từ Mỹ Xuân.

 Viện KSND TP.HCM truy tố Mỹ Xuân về tội "môi giới mại dâm" theo quy định tại điểm d, e khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 - 10 năm tù.          

Phạt hành chính người mua dâm

Ngày 1/5, Viện KSND TP.HCM cho biết đối với các người mẫu, người đẹp như: Lê Thị Thúy Hường, Lê Thị Yến Duy, Nguyễn Thị Minh Nhài, Lê Thị Hồng Duyên... và 4 "đại gia" mua dâm chỉ bị xử phạt hành chính và giao cho địa phương quản lý. Riêng người mẫu Trúc Phương, diễn viên Lâm Na Anh, ca sỹ Khang Nhã Thy do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan CSĐT công an TP.HCM tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi phạm tội sẽ xử lý sau. 

T.Nguyên

Đường dây bán dâm của hoa hậu Mỹ Xuân tiếp tục bị phanh phui

Thứ 6, 25/01/2013 | 09:42
Hơn nửa năm điều tra, cảnh sát đã xác định thêm một “Tú ông” trong đường dây bán dâm nghìn đô do hoa hậu Mỹ Xuân cầm đầu.

Tiết lộ giá bán dâm của đường dây hoa hậu Mỹ Xuân

Thứ 6, 01/03/2013 | 15:21
Trường hợp người mẫu bán dâm với giá 7.000 USD, thực tế cơ quan điều tra xác định người trực tiếp bán dâm chỉ nhận được 1.000 USD, 6.000 USD còn lại được chia đều cho nhiều tầng môi giới.
Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.