Họa sĩ 9X gây sốt về bộ tranh minh họa Truyện Kiều

Họa sĩ 9X gây sốt về bộ tranh minh họa Truyện Kiều

Dương Thị Thu Nga
Thứ 7, 01/08/2020 | 20:00
0
Loạt tranh minh họa tái hiện những phân đoạn chính trong cuộc đời Thúy Kiều của nữ họa sĩ 9X Phạm Đức Hạnh nhận được sự chú ý của dân mạng cũng như người làm trong lĩnh vực mỹ thuật, thiết kế.

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của danh nhân văn hóa thế giới - đại thi hào dân tộc Nguyễn Du (1765 - 1820), Phạm Đức Hạnh (sinh năm 1997, tân cử nhân khoa Thiết kế đồ họa, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ bộ tranh minh họa về cuộc đời Thuý Kiều trong đồ án tốt nghiệp, bộ tranh thu hút sự quan tâm đặc biệt về sức sáng tạo của người trẻ cũng như niềm đam mê Truyện Kiều

Văn hoá - Họa sĩ 9X gây sốt về bộ tranh minh họa Truyện Kiều

Phạm Đức Hạnh bên cạnh loạt tranh minh họa Truyện Kiều tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật, Đức Hạnh cho hay: “Tôi hoàn toàn có thể chọn minh họa truyện nước ngoài để an toàn cho đồ án tốt nghiệp nhưng tôi muốn đồ án phải mang ý nghĩa gì đó, chứ không cần sự an toàn. Ý tưởng thực hiện minh họa Truyện Kiều nảy ra khi bắt gặp một bức tranh minh họa sơ sài (theo cảm nhận riêng của tôi). Bên cạnh đó, tôi là người con của quê hương Hà Tĩnh, quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du nên tôi quyết tâm thực hiện bộ tranh minh họa Truyện Kiều bằng các thiết kế đồ họa hiện đại nhưng vẫn giữ gìn được nét văn hoá Việt Nam và các hoạ tiết hoa văn thời Hậu Lê - Tây Sơn, với mong muốn mang tác phẩm truyện thơ kinh điển này đến gần hơn với công chúng”.

Văn hoá - Họa sĩ 9X gây sốt về bộ tranh minh họa Truyện Kiều (Hình 2).

9X mong muốn hoàn thành dự án Họa Kiều với phiên bản Ebook và phổ biến Truyện Kiều thông qua ấn phẩm Lịch 2021 trong thời gian tới.

Nữ họa sĩ trẻ 9X bắt tay vào thực hiện từ tháng 11/2019 nhưng đến tháng 6/2020 mới hoàn thành do trong quá trình làm có nhiều sự thay đổi từ việc phác họa nhân vật đến thay đổi phong cách vẽ hoàn toàn, và chỉnh sửa, vẽ mới vẽ lại, sáng tạo bộ nhân vật mới... 

Để thực hiện được bộ tranh, Đức Hạnh nghiền ngẫm các đoạn thơ và các nút thắt thay đổi cuộc đời nhân vật chính Thúy Kiều. Sau đó, cô chọn ra 12 cảnh chính để vẽ cho đồ án tốt nghiệp. 12 nút thắt mà Đức Hạnh lựa chọn để thực hiện tác phẩm vẽ minh họa là: giới thiệu hai chị em Thúy Vân – Thúy Kiều, Kiều thăm mộ Đạm Tiên, Kiều gặp Kim Trọng, Kiều bán mình chuộc cha, Kiều rơi vào tay Mã giám sinh và Tú bà, Kiều mắc lừa Sở Khanh, Kiều gặp Thúc Sinh, Kiều và Hoạn thư, Kiều gặp Từ Hải, Kiều báo ân trả oán, Kiều tự vẫn, Kim Trọng đi tìm Kiều và Đoàn tụ.

Văn hoá - Họa sĩ 9X gây sốt về bộ tranh minh họa Truyện Kiều (Hình 3).

Phác họa nhân vật chính trong Truyện Kiều.

“Với những nút thắt cuộc đời Kiều, việc vẽ minh họa sẽ mang lại cảm giác chân thực hơn, thú vị hơn đối với người đọc, gợi cho người đọc thêm nhiều suy nghĩ và thấm nhuần vào thơ Nguyễn Du về số phận của một Thuý Kiều – tài hoa bạc mệnh”, 9X cho biết.

Văn hoá - Họa sĩ 9X gây sốt về bộ tranh minh họa Truyện Kiều (Hình 4).

Cảnh Tiết Thanh minh - Kiều gặp Kim Trọng.

Phong cách vẽ của Hạnh là màu nước kết hợp hoa văn hoạ tiết lịch sử, theo lối trang trí khơi gợi cho người xem nhiều hướng suy nghĩ mở, cảm thơ. Bên cạnh đó, màu sắc cũng được tiết chế hợp với chất minh hoạ cho thơ và cũng mang màu sắc cổ xưa.

Văn hoá - Họa sĩ 9X gây sốt về bộ tranh minh họa Truyện Kiều (Hình 5).

Cảnh đêm thề nguyện Kim - Kiều.

Đức Hạnh chia sẻ: “Ban đầu nghĩ chỉ cần cảm được thơ thì việc vẽ cũng không quá khó nhưng đến khi bắt tay vào làm mới thấy muôn trùng cửa ải. Tôi gặp vấn đề trong việc tạo hình nhân vật Thúy Vân, Thúy Kiều để làm sao giống như miêu tả trong thơ của Nguyễn Du. Tôi đã phải tìm kiếm tư liệu, đọc sách Ngàn năm áo mũ, sách về trang phục Lê - Trịnh… dành thời gian nghiên cứu các yếu tố lịch sử thời Hậu Lê - Tây Sơn như kiến trúc, hoa văn họa tiết, trang phục, cách búi tóc, tính cách, cá tính, dáng hình và chân dung các nhân vật. Có những lúc rơi vào bế tắc vì tài liệu thời đó không nhiều, tôi muốn từ bỏ nhưng được thầy cô, bạn bè động viên, tôi quyết tâm làm đến cùng dù kết quả có ra sao”.

Văn hoá - Họa sĩ 9X gây sốt về bộ tranh minh họa Truyện Kiều (Hình 6).

Kiều bị bắt vào lầu xanh.

Hạnh chia sẻ thêm, đồ án được nhận nhiều góp ý và xây dựng từ giáo viên hướng dẫn Bùi Minh Hải và qua các lần duyệt khoa có sự góp ý của hội đồng đồ án. Cuối cùng, đồ án của cô được đánh giá cao, đạt điểm số 8,6.

Khi đăng tải bộ tranh, đông đảo cư dân mạng nói chung và những người trong lĩnh vực mỹ thuật, thiết kế nói riêng hưởng ứng và dành nhiều lời khen ngợi cho Đức Hạnh.

Văn hoá - Họa sĩ 9X gây sốt về bộ tranh minh họa Truyện Kiều (Hình 7).

Đức Hạnh mong muốn phổ biến tranh minh họa Truyện Kiều qua ấn phẩm lịch 2021.

Hạnh cho hay: “Sau khi bộ tranh được chia sẻ rộng rãi, tôi được mời tham dự hội thảo Minh họa Truyện Kiều dưới cách nhìn minh triết Việt. Trong tương lai, tôi ấp ủ hoàn thành dự án Họa Kiều với phiên bản Ebook và phổ biến tranh minh họa Truyện Kiều thông qua ấn phẩm lịch 2021 với 2 phiên bản nhân vật và đời Kiều”.

Văn hoá - Họa sĩ 9X gây sốt về bộ tranh minh họa Truyện Kiều (Hình 8).

Khung cảnh Kiều ở lầu Ngưng Bích.

Khi được hỏi về lựa chọn đến với ngành đồ họa, Đức Hạnh chia sẻ: “Tôi đam mê hội họa, thiết kế từ nhỏ, còn bắt đầu tìm hiểu và lựa chọn theo ngành đồ họa là từ lớp 10. Tôi bắt đầu định hướng và học vẽ ôn thi vào đại học từ những năm cấp 3. Phong cách tôi lựa chọn cho những sáng tác của cá nhân là trẻ trung, phá cách, khác biệt với màu sắc hiện đại”.

Tâm sự về sự khắc nghiệt của nghề, 9X bộc bạch: “Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu thẩm mĩ của con người cũng tăng lên. Chính vì vậy, khi đã theo đuổi nghề này cần phải tâm huyết và kiên trì đến cùng”. 

Ông lão bị Truyện Kiều mê hoặc và sự ra đời của Vườn Kiều

Thứ 2, 20/07/2020 | 09:00
Ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai có một vườn văn độc nhất vô nhị mang tên Vườn Kiều. Nhà văn trẻ Mỹ Hường ở Hội VHNT Đồng Nai giới thiệu và hướng dẫn tôi đến thăm “Địa chỉ xanh” đó như tên quen gọi của khách tham quan.

Bất ngờ khi Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du lên sân khấu... Ballet

Thứ 3, 26/05/2020 | 09:00
Lần đầu tiên, Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du sẽ được chuyển thể trên sân khấu Ballet. Không tái hiện toàn bộ cuộc đời 15 năm lưu lạc của nàng Kiều, vở ballet sẽ khắc họa hình ảnh 3 lần Kiều gặp hồn ma Đạm Tiên.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.