Họa sĩ Hứa Thanh Bình có quyền khởi kiện Mr. Đàm và Lệ Quyên khi ký tên lên bức tranh

Họa sĩ Hứa Thanh Bình có quyền khởi kiện Mr. Đàm và Lệ Quyên khi ký tên lên bức tranh

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 16/10/2018 | 15:15
0
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên ký tên lên bức tranh của họa sĩ nổi tiếng đã xâm phạm tới quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Theo đó, họa sĩ Hứa Thanh Bình hoàn toàn có thể khởi kiện hai ca sĩ này.

Mới đây, hai ca sĩ nổi tiếng Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên bị cư dân mạng lên án gay gắt khi để lại chữ ký rất to lên bức tranh của họa sĩ Hứa Thanh Bình. Được biết, đây là vật phẩm được bán đấu giá nhằm hỗ trợ Lê Bình và Mai Phương chữa ung thư.

Góc nhìn luật gia - Họa sĩ Hứa Thanh Bình có quyền khởi kiện Mr. Đàm và Lệ Quyên khi ký tên lên bức tranh

Luật sư Đinh Trần Nhật Minh - Công ty Luật THEMIS LAW FIRM

Rất nhiều bạn đọc đã đặt câu hỏi, vậy hành vi vẽ, viết, kí tên vào bức tranh có phải là hành vi vi phạm pháp luật? Hoạ sĩ Hứa Thanh Bình có thể khởi kiện người ký tên vào bức tranh được không?

Để rộng đường dư luận, PV Báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Đinh Trần Nhật Minh - Công ty Luật THEMIS LAW FIRM.

Theo đó, luật sư Minh cho biết, chiếu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Công ước Bern về quyền tác giả thì họa sĩ Hứa Thanh Bình (tác giả bức tranh) được bảo hộ sự toàn vẹn của tác phẩm vô thời hạn. Sự toàn vẹn của tác phẩm có thể được hiểu là màu sắc, bố trí, bố cục, phương thức trình bày tác phẩm đã được họa sĩ Bình sáng tạo nên. Việc bảo hộ vô thời hạn đối với quyền này nhằm mục đích tôn trọng, ghi nhớ tới tác giả khi đã sáng tạo ra các tác phẩm. Chỉ có tác giả mới có quyền cho phép người khác chỉnh sửa, thay đổi tác phẩm; tạo ra một tác phẩm mới trên nền tảng tác phẩm gốc và đó được hiểu là tạo ra các tác phẩm phái sinh từ tác phẩm gốc.

Hành vi ký tên lên tác phẩm của Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên vô hình chung đã gây ảnh hưởng tới sự toàn vẹn đối với bức tranh của họa sĩ Bình, xâm phạm tới quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm theo quy định tại Điều 19 - Luật Sở hữu trí tuệ. Trong đó có quyền “Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả”.

Đối với hành vi xâm phạm này, họa sĩ Bình hoàn toàn có khởi kiện đối với hành vi kí tên của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên vì đã không tôn trọng sự toàn vẹn tác phẩm, yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên phải công khai xin lỗi hoặc liên đới chịu trách nhiệm bồi thường (nếu có).

Góc nhìn luật gia - Họa sĩ Hứa Thanh Bình có quyền khởi kiện Mr. Đàm và Lệ Quyên khi ký tên lên bức tranh (Hình 2).

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên bị chỉ trích vì đã ký tên lên bức tranh của họa sĩ nổi tiếng

“Theo quan điểm của tôi, họa sĩ Bình nên khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền, yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng cũng như Lệ Quyên phải công khai xin lỗi đối với hành vi của mình; Đồng thời, yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên phải bồi thường một mức tiền tượng trưng. Việc yêu cầu xin lỗi công khai, cũng như bồi thường tượng trưng sẽ tạo ra một tiền lệ tốt”, luật sư Minh nêu quan điểm.

Về việc bức tranh đã được bán, luật sư Minh cũng lưu ý rằng, tác giả chuyển nhượng quyền sở hữu bức tranh (là một loại tài sản) và chuyển nhượng quyền tài sản đối với bức tranh này; chứ không phải chuyển nhượng quyền nhân thân, trong đó có quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Quyền nhân thân là quyền đi liền, gắn chặt với tác giả, không thể chuyển nhượng và chỉ chấm dứt khi tại thời điểm tác giả qua đời hoặc 50 năm sau khi tác giả qua đời (đối với một vài trường hợp). Đương nhiên, người mua (chủ sở hữu tác phẩm và quyền tài sản đối với tác phẩm) có thể cùng tham gia, đứng đơn và yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên phải bồi thường đối với hành vi của mình.

Như thông tin đăng tải trước đó, sự việc xảy ra vào tối 30/8, đêm nhạc Tình nghệ sĩ do các nghệ sĩ ở TP.HCM tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ 2 diễn viên Lê Bình và Mai Phương bị ung thư phổi.

Các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn và đóng góp vật phẩm đấu giá gồm Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Lệ Quyên, Quang Linh, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh... Đêm nhạc đã thu hút khá đông nghệ sĩ và khán giả, sau được truyền thông của chương trình chia sẻ thu về số tiền 835 triệu đồng.

Trong số các vật phẩm được đấu giá là bức tranh được quyên góp từ một nhà hảo tâm giấu tên. Người này nhờ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên đứng ra đấu giá, sau thu về 200 triệu đồng.

Sự việc xảy ra đã khá lâu nhưng đến sáng 14/10, những hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên ký lên mặt trước bức tranh sau khi đấu giá xong mới được lan truyền rộng rãi trên mạng. Đặc biệt, những hình ảnh này chịu sự chỉ trích nặng nề từ giới hội họa.

Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng ký tên lên tranh: Giới họa sĩ bức xúc

Thứ 2, 15/10/2018 | 20:00
Nhiều họa sĩ cho rằng, họa sĩ “đẻ” ra bức tranh mới là chủ nhân thực sự, còn người mua lại chỉ là một trong những chủ sở hữu bức tranh. Vì thế, hành động ký tên lên bức tranh của Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên… đã “bóp chết” con đường đi của tác phẩm ấy.

Tiết lộ về chủ nhân bức tranh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Lệ Quyên ký lên

Thứ 2, 15/10/2018 | 15:12
Vụ việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Lệ Quyên ký vào bức tranh của họa sĩ Hứa Thanh Bình đang dậy sóng dư luận. Được biết, chủ nhân mới của bức tranh là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT công ty Bất động sản Lộc Sơn Hà và Think Big Group.

Đàm Vĩnh Hưng ở ẩn, không tổ chức sinh nhật 2 năm

Chủ nhật, 07/10/2018 | 21:00
"Đàm Vĩnh Hưng sẽ tạm đóng cửa nhà này một thời gian ngắn! Tất cả mọi thông tin gì về Đàm Vĩnh Hưng khoảng thời gian này sẽ có bên fanpage Đàm Vĩnh Hưng official nhé!" - Mr. Đàm chia sẻ.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.