Hoãn phiên xử kẻ rối loạn nhân cách, giết vợ hờ' vì đòi đi làm

Hoãn phiên xử kẻ rối loạn nhân cách, giết vợ hờ' vì đòi đi làm

Thứ 2, 08/05/2017 | 15:19
0
Sau khi gây ra cái chết cho vợ "hờ”, Lộc kéo xác nạn nhân vào nhà để lên giường rồi bỏ đi nhậu. Hằng đêm, Lộc về thắp nhang rồi nằm ngủ trước hiên nhà.

Ngày 8/5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Lộc (tự Truyền, SN 1978, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội Giết người. Tuy nhiên, tới phần xét hỏi do thiếu người đại diện hợp pháp của bị hại nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.

An ninh - Hình sự - Hoãn phiên xử kẻ rối loạn nhân cách, giết vợ hờ' vì đòi đi làm

Bị cáo Trần Văn Lộc tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2012, Lộc có quen biết với bà Nguyễn Thị Bé C. (SN 1974, ngụ ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ). Hai người chung sống như vợ chồng tại nhà riêng của Lộc.

Trong thời gian sống chung, Lộc và bà C. thường mâu thuẫn cãi nhau về chuyện bà C. hay đi nhậu với nhiều người đàn ông khác.

Sáng 1/12/2016, Lộc và bà C. lại tiếp tục cãi nhau về chuyện bà C. đòi đi làm. Lộc hỏi bà C. đi làm với ai, nhưng bà C. không đáp. Lúc này, bà C. cầm dao và kéo nhằm tự vệ không cho Lộc đến gần.

Lộc năn nỉ được một lúc thì bà C. bỏ dao và kéo xuống rồi đi vòng ra sau nhà. Đến hơn 8h cùng ngày, Lộc nói đi mua đồ về ăn cùng nhưng bà C. nói không ăn gì và đòi đi làm.

Nghĩ bà C. có người đàn ông khác, Lộc nảy sinh ý định giết bà này. Sau đó, Lộc vòng ra phía sau đẩy bà C. xuống mương rồi dìm nạn nhân đến chết.

Gây án xong, Lộc kéo xác nạn nhân vào nhà để lên gường trong phòng ngủ dùng mền và bao nilon quấn lại rồi bỏ đi nhậu. Hàng đêm, Lộc trở về thắp nhang trước nhà rồi nằm ngủ ở ngoài hiên nhà.

An ninh - Hình sự - Hoãn phiên xử kẻ rối loạn nhân cách, giết vợ hờ' vì đòi đi làm (Hình 2).

Căn nhà nhỏ, nơi bà C. từng tá túc với mẹ già đã ngoài 80 tuổi.

Đến ngày 9/12/2016, Lộc điện thoại cho con gái riêng của mình thú nhận đã giết bà C. và để xác trong nhà. Con gái Lộc lập tức gọi điện thoại cho người thân bà C. biết. Ngay sau đó, người nhà của nạn nhân đã trình báo sự vụ cho cơ quan chức năng đến hiện trường. Ngay sau đó, Lộc bị công an bắt giữ để điều tra.

Qua giám định, trước, trong và sau khi gây án, Lộc bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn. Tại thời điểm gây án và hiện nay, Lộc bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Được biết, Lộc đã có vợ, con nhưng đã ly thân nhau. Vợ con của y đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Bà C. chưa ly dị chồng, có 2 người con đã lớn. Cách đây chừng 4 năm, do hoàn cảnh gia đình nên chồng bà và người con trai đã rời quê đi làm thuê kiếm sống.

Thanh Lâm

Hoãn xét xử vụ Tàng Keangnam, HĐXX trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại

Thứ 5, 06/08/2015 | 11:37
Sáng nay (6/8), phiên toàn xét xử Tàng Keangnam cùng các đồng phạm đã được HĐXX thông báo trả hồ sơ để điều tra lại.

Thảm án Bình Phước: Tiếp tục hoãn xét xử phúc thẩm

Thứ 3, 10/05/2016 | 20:29
Vụ án Nguyễn Hải Dương và đồng bọn “giết người” được Toàn án tối cao tại TP.HCM ấn định xét xử phúc thẩm vào ngày 12-13/5 tiếp tục được tạm hoãn…

Lần thứ 2 hoãn xét xử nghi phạm đánh bom Boston

Thứ 7, 25/05/2013 | 16:03
Theo AFP, phiên tòa xét xử Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm trong vụ nổ bom tại cuộc chạy thi marathon ở Boston, lại chuyển từ ngày 2/7 sang ngày 10/7.

Hoãn xét xử vụ Tàng Keangnam, HĐXX trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại

Thứ 5, 06/08/2015 | 11:37
Sáng nay (6/8), phiên toàn xét xử Tàng Keangnam cùng các đồng phạm đã được HĐXX thông báo trả hồ sơ để điều tra lại.

Thảm án Bình Phước: Tiếp tục hoãn xét xử phúc thẩm

Thứ 3, 10/05/2016 | 20:29
Vụ án Nguyễn Hải Dương và đồng bọn “giết người” được Toàn án tối cao tại TP.HCM ấn định xét xử phúc thẩm vào ngày 12-13/5 tiếp tục được tạm hoãn…

Lần thứ 2 hoãn xét xử nghi phạm đánh bom Boston

Thứ 7, 25/05/2013 | 16:03
Theo AFP, phiên tòa xét xử Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm trong vụ nổ bom tại cuộc chạy thi marathon ở Boston, lại chuyển từ ngày 2/7 sang ngày 10/7.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.