Hoàng Hạnh - người đẹp phá nát bài "Tàu anh qua núi" trượt Top 20 Hoa hậu Trái đất 2019
Đinh Lạc Thành
Chủ nhật, 27/10/2019 | 17:15
0
Gây chú ý khi hát "thảm hoạ" bài Tàu anh qua núi, mới đây Hoàng Hạnh – đại diện của Việt Nam đã phải dừng chân trên con đường chinh phục danh hiệu Miss Earth 2019.
Mới đây, chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2019 vừa diễn ra tại thủ đô Manila, Philippines với sự tham gia của 85 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Mở đầu đêm thi, các thí sinh ra mắt khán giả bằng màn đồng diễn sôi động trong trang phục dân tộc cách điệu. Các người đẹp được chia theo các nhóm tương ứng với mỗi châu lục. Đại diện Việt Nam xuất hiện trong trang phục hoa sen cách điệu ấn tượng, người đẹp có phần thể hiện khá tự tin.
Tiếp đó, ban tổ chức công bố top 20 thí sinh đẹp nhất gồm có: Nga, Chile, Guam, Belarus, Guyana, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Ba Lan, Ghana, Anh, Thái Lan, Cộng hòa Séc, Mỹ, Philippines, Puerto Rico, Tây Ban Nha, Colombia, Hà Lan, Nigeria và New Zealand. Đại diện Việt Nam là Hoàng Hạnh không được gọi tên vào top 20.
Vượt qua những ứng viên khác, đại diện đến từ Puerto Rico là Nellys Pimentel đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2019. Cô năm nay 22 tuổi, cao 1,73m và sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. Pimentel sinh ra và lớn lên ở San Juan, Puerto Rico. Cô là sinh viên ngành tâm lý học và tiếp thị.
Trước chung kết, Hoàng Hạnh xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng huy chương với 1 huy chương vàng phần thi Trang phục đi biển, 2 huy chương đồng trong phần thi Trang phục dân tộc và Người đẹp thân thiện. Sở hữu chiều cao 1,76m, có số đo 3 vòng là 88-63-94. Hoàng Hạnh từng được dự đoán vào Top 15 chung cuộc. Việc dừng chân khá sớm của cô gây nhiều tiếc nuối.
Hoàng Hạnh sinh năm 1992, ở Nghệ An, từng đoạt giải Á hậu 1 Miss Asia Beauty 2017. Cô sở hữu chiều cao 1,76 m với số đo ba vòng thời điểm hiện tại là 88 - 63 - 96 cm.
Đầu tháng 10, đại diện Việt Nam đến Philippines dự thi Hoa hậu Trái đất và được xếp vào nhóm Nước (bên cạnh nhóm Lửa và nhóm Không khí).
Trước đó, ở phần thi tài năng, Hoàng Hạnh thể hiện ca khúc Tàu anh qua núi. Cô xuất hiện với tà áo dài chỉn chu trên sân khấu và được khen ngợi về vẻ ngoài. Tuy nhiên, cô vấp phải nhiều lời tranh cãi về giọng hát. Khi cất tiếng hát, người đẹp sinh năm 1992 lộ rõ chất giọng chênh, phô. Những nốt cao của Hoàng Hạnh còn bị chê như hết hơi. Nhiều người cho rằng, đây là phần thi thảm hoạ của Hoàng Hạnh khi cô hát như bị "bóp cổ", phá nát bài hát vốn rất hay của nền âm nhạc Việt Nam.
Chia sẻ với PV về phần thi của mình, Hoàng Hạnh cho hay: "Ai cũng có chút buồn vì không thể làm tốt hơn và mang vinh dự lớn về cho đất nước. Tuy vậy, không thể phủ nhận các bạn thí sinh ai cũng xuất sắc và xứng đáng. Tôi đã cố gắng làm tốt mỗi ngày trong từng hoạt động để hình ảnh Việt Nam gây ấn tượng với bạn bè quốc tế”.
Cô nói thêm:"Bất lợi tiếng Anh là rào cản lớn khi đi thi quốc tế. Tôi hy vọng mình sẽ cải thiện cũng như các đại diện tiếp theo sẽ chuẩn bị vốn ngoại ngữ tốt hơn. Tôi cảm ơn người hâm mộ quê nhà, gia đình đã ủng hộ suốt thời gian vừa qua”.
Mới đây, tiết mục của Hoàng Hạnh bị đánh giá là thảm hoạ tại phần thi tài năng ở Miss Earth 2019 khi cô hát bài Tàu anh qua núi. Vậy NSND Thanh Hoa - người thể hiện thành công bài hát nói gì về điều này?
Mới đây, Bùi Quỳnh Hoa - Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018 đã tham dự một sự kiện giải trí ở Hà Nội. Cô cũng lên tiếng về việc mình sẽ tham dự Hoa hậu Trái đất 2019.
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cuộc hôn nhân trên phim "Gia đình vui bất thình lình" của của Lan Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống đời thực của cô với chồng Tây còn ấn tượng hơn.
Điện Biên có tài nguyên văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc của các tộc người. Đây là nguồn lực to lớn để phát triển loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.