Học sinh có cơ hội giành giải 10 triệu đồng khi tham gia cuộc thi

Học sinh có cơ hội giành giải 10 triệu đồng khi tham gia cuộc thi "Giao thông học đường"

Thứ 5, 10/01/2019 | 14:58
0
Đại diện ban tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” cho biết, năm nay, ban tổ chức sẽ áp dụng hình thức mới trong cách thức thi để tạo hứng thú cho học sinh tham gia, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, chính xác cho cuộc thi.

Sáng nay (10/1), bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức họp báo về cuộc thi “Giao thông học đường” toàn quốc lần thứ IV năm học 2018 - 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV cho biết: “Giao thông học đường là một cuộc thi được tổ chức thường niên, mang ý nghĩa giáo dục thực tiễn và ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Đến nay, cuộc thi đã tổ chức qua 3 mùa giải kể từ năm 2014. Lần thứ I, cuộc thi thu hút được hơn 200 nghìn thí sinh THPT trên toàn quốc tham gia, lần thứ II thu hút hơn 600 nghìn học sinh tham gia và mới đây nhất cuộc thi đã thu hút được hơn 1 triệu thí sinh là học sinh THCS, THPT trên toàn quốc tham gia”.

Giáo dục - Học sinh có cơ hội giành giải 10 triệu đồng khi tham gia cuộc thi 'Giao thông học đường'

Ông Bùi Văn Linh,  Phó Vụ trưởng phụ trách vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV phát biểu tại buổi lễ.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục kiến thức, kỹ năng, văn hóa ứng xử cho học sinh khi tham gia giao thông; giúp các em tiếp cận với những kiến thức về an toàn giao thông một cách gần gũi, tự nhiên theo hình thức tuyên truyền mới, nhẹ nhàng và hấp dẫn; đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh tiếp cận bộ đề thi lý thuyết giấy phép lái xe mô tô hạng A1. Đây là một trong số ít các hoạt động được bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai trong hệ thống nhà trường hiện nay.

Ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhấn mạnh: “Để đảm bảo tính minh bạch, chính xác cũng như tạo hứng thú cho các em học sinh tham gia, cuộc thi năm nay đã có sự đổi mới trong hình thức và cách thức thi.

Cụ thể, thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi (thay vì 35 câu như các năm trước), tổng thời gian trả lời các câu hỏi là 15 phút, thí sinh có thể tùy ý chọn câu hỏi để trả lời (có thể bấm nút câu tiếp theo để chuyển sang câu tiếp theo và quay lại câu hỏi trước bằng cách bấm vào số thứ tự câu hỏi ở cuối trang). Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh bấm nút kết thúc để hệ thống tự chấm điểm.

Hơn nữa, trong hệ thống câu hỏi năm nay sẽ có một vài câu cho học sinh đóng vai người tham gia giao thông để trả lời giúp các em áp dụng tốt hơn vào thực tế”.

Mỗi vòng thi đều có giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc. Ở vòng chung kết, 1 giải Đặc biệt trị giá 10.000.000 đồng; 2 giải Nhất, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 5 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng. Có 20 giải tập thể đồng hạng cho 20 tập thể gồm trường, sở GD&ĐT có kết quả triển khai cuộc thi hiệu quả.

Giao thông học đường là một cuộc thi được tổ chức thường niên. Đến nay cuộc thi đã tổ chức qua 3 mùa giải kể từ năm 2014. 

Cuộc thi sẽ được triển khai từ ngày 07/01/2019 đến tháng 5/2019 với 3 vòng thi: Vòng thi cấp trường từ ngày 07/01 đến ngày 29/2, vòng thi cấp tỉnh từ 15/4 đến 24/4 và vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 5/2019. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trên internet và đối tượng tham dự là tất cả học sinh khối THCS và THPT trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc thi "Giao thông học đường" hứa hẹn sẽ mang lại sân chơi kiến thức hữu ích, hấp dẫn cho có em học sinh THCS và THPT trên cả nước.

Nguyễn Lâm

Nhiều khó khăn khi chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông mới

Thứ 4, 09/01/2019 | 20:45
Rất nhiều những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới đã được nêu ra, từ con người cho đến kinh phí. Điều này nếu không được sự giải quyết căn cơ từ Trung ương tới địa phương sẽ là cản trở cho việc thực hiện thành công Chương trình này.

Đưa triết lý giáo dục Việt Nam vào Luật Giáo dục: Hoàn toàn bất khả thi

Thứ 2, 07/01/2019 | 08:41
Trải qua nhiều năm luận bàn, mỗi người một ý kiến, quan điểm riêng, triết lý giáo dục vẫn chưa được triển khai cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, muốn “định hình” rõ nét triết lý giáo dục, cũng không thể biến thành một phần trong Luật Giáo dục mới.

Giáo dục 2019: Giáo viên mong chờ gì khi Bộ trưởng thay đổi?

Thứ 4, 02/01/2019 | 08:00
Bước qua năm 2018 với nhiều thăng trầm trong ngành giáo dục, sang năm 2019 toàn ngành giáo dục đều mong muốn những thay đổi để đáp ứng những kỳ vọng của xã hội.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.