Học sinh lớp 1 tử vong thương tâm do bị bỏ quên trên xe: Trách nhiệm của ai?

Học sinh lớp 1 tử vong thương tâm do bị bỏ quên trên xe: Trách nhiệm của ai?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 5, 08/08/2019 | 11:49
0
Trước vụ việc học sinh lớp 1 bị tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường tiểu học Gateway (Hà Nội), cục Trẻ em đưa ra những kiến nghị liên quan để đảm bảo an toàn cho trẻ em trong và ngoài trường học.

Theo cục Trẻ em (bộ Lao động Thương binh và Xã hội), vụ việc một học sinh lớp 1 trường Phổ thông liên cấp Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh "là sự việc đáng tiếc, xảy ra ngay tại Thủ đô vào dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới".

"Cục Trẻ em (bộ Lao động Thương binh và Xã hội) chia sẻ nỗi đau về sự mất mát với gia đình nạn nhân và nhà trường", đại diện Cục cho biết.

Tin nhanh - Học sinh lớp 1 tử vong thương tâm do bị bỏ quên trên xe: Trách nhiệm của ai?

Bà Trần Thị Hồng Hạnh (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch Hội đồng trường Gateway trả lời báo chí về sự việc vào tối ngày 6/8.

Cục Trẻ em cho rằng, sự việc đáng tiếc xảy ra có thể do trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ giám sát việc đưa đón học sinh và giáo viên chủ nhiệm bỏ quên cháu bé trên xe.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, cục Trẻ em đề nghị các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, và gia đình thường xuyên kiểm tra môi trường học tập, vui chơi trong và ngoài trường học đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục đào tạo xây dựng và triển khai nội dung giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích ở trẻ em và kỹ năng sống cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp, giáo viên nhân viên làm việc trong trường học.

Ban Giám hiệu, giáo viên các trường học rà soát, quy định nhiệm vụ kết nối, trao đổi thông tin giữa nhà trường, giáo viên với gia đình, cha mẹ, đặc biệt là đối với cấp học mầm non, tiểu học, học sinh mới chuyển cấp, chuyển trường.

Cũng liên quan tới sự việc này, trưa 7/8, UBND quận, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) chính thức cung cấp thông tin tới báo chí về sự việc học sinh trường Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên ôtô.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015. Cơ quan công an đang làm việc với những người có liên quan, củng cố tài liệu, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cần xem xét, truy cứu các tội danh gì với nhân viên, ban Giám hiệu trường Gateway?

Thứ 5, 08/08/2019 | 06:00
Chia sẻ ý kiến pháp lý về vụ việc một học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway, các luật sư cho rằng, nhân viên và ban Giám hiệu nhà trường sẽ bị truy tố theo các hành vi khác nhau.

Chùm ảnh ngôi trường Gateway vụ học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe

Thứ 4, 07/08/2019 | 22:16
Tối ngày (6/8) khi lái xe đưa đón học sinh của trường Gateway mở cửa xe để đón học sinh sau giờ học chiều bàng hoàng phát hiện 1 em học sinh trên xe với trạng thái đã tử vong. Điều đáng nói ở đây là trường chuẩn Hoa Kỳ được trang bị trang thiết bị tối tân, hiện đại bậc nhất. PV Người Đưa Tin đã ghi lại cận cảnh ngôi trường này.

Không có giấy phép, xe đưa đón học sinh trường Gateway vẫn ngày ngày đưa đi đón về

Thứ 4, 07/08/2019 | 20:25
Theo đại diện Sở GTVT TP.Hà Nội, chiếc xe chở cháu bé học lớp 1 bị bỏ quên trên xe dẫn tới tử vong, chưa hề được cấp phép. Vậy vì sao, xe đưa đón học sinh trường Gateway vẫn ngày ngày đưa đón học sinh?

Trưởng phòng GD&ĐT Cầu Giấy: “Trường Gateway không phải trường quốc tế”

Thứ 4, 07/08/2019 | 14:47
Thông tin đến báo chí về tên gọi của trường Gateway, ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, không hề có tên trường là "Quốc tế Gateway" mà chỉ là trường tiểu học Gateway.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.