Học sinh Trung Quốc không phải làm bài tập về nhà

Học sinh Trung Quốc không phải làm bài tập về nhà

Chủ nhật, 25/08/2013 | 08:15
0
Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa đưa ra một dự thảo sửa đổi để giảm bớt gánh nặng học tập cho HS, bao gồm đề nghị đưa ra lệnh cấm giao bài tập viết về nhà hay các bài kiểm tra.

Thay vì bài tập về nhà phải viết, Bộ Giáo dục nước này đề nghị các trường tiểu học tổ chức thăm viện bảo tàng, thư viện, các cơ sở văn hóa sau giờ học, và phát triển khả năng thực hành của HS thông qua các công việc thủ công hay đồng áng.

Dự thảo đề nghị loại bỏ các bài thi cho HS lớp 1, 2 và 3. Từ lớp 4 trở lên, chỉ có 2 bài thi đó là tiếng Trung Quốc, Toán hoặc Ngoại ngữ có thể diễn ra trong mỗi học kỳ.

GV cũng sẽ bị cấm đề nghị hay bán tài liệu học cho HS.

Dự thảo trên còn đề xuất chấm dứt các kỳ thi tuyển vào THCS và cấm phân nhóm HS theo điểm thi.

Bà Xu Mei - Phát ngôn viên của Bộ Giáo dục Trung Quốc - cho biết: Mặc dù có những nỗ lực giảm tải, nhưng HS tiểu học ở một số nơi vẫn bị buộc phải học quá nặng.

Dự thảo trên đã được công bố để trưng cầu dân ý cho tới ngày 29/8.

Chùm ảnh HS Trung Quốc tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để làm bài tập:

Xã hội - Học sinh Trung Quốc không phải làm bài tập về nhà
Một cậu bé làm bài tập trên túi hành lý tại ga tàu Lanzhou
Xã hội - Học sinh Trung Quốc không phải làm bài tập về nhà (Hình 2).
Trên đường theo cha đi làm, cô bé này tranh thủ làm bài tập
Xã hội - Học sinh Trung Quốc không phải làm bài tập về nhà (Hình 3).
Cậu bé ở Liêu Ninh vừa bán ngô với mẹ, vừa học bài
Xã hội - Học sinh Trung Quốc không phải làm bài tập về nhà (Hình 4).
Dưới ánh đèn mờ của đường phố, cô bé ở Hà Nam vẫn tranh thủ học bài
Xã hội - Học sinh Trung Quốc không phải làm bài tập về nhà (Hình 5).
Giữa ồn ào người qua lại, cậu bé 10 tuổi nỗ lực học bài
Xã hội - Học sinh Trung Quốc không phải làm bài tập về nhà (Hình 6).
Tranh thủ lúc bố sửa xe
Xã hội - Học sinh Trung Quốc không phải làm bài tập về nhà (Hình 7).

Theo Giáo dục Thời đại

800 học sinh Trung Quốc nổi loạn đòi quay cóp

Thứ 3, 25/06/2013 | 16:09
Vừa qua, 800 học sinh Trung Quốc tham dự kỳ thi đại học đã nổi loạn sau khi các giám thị cố gắng ngăn họ gian lận trong thi cử.

Đồng phục học sinh Trung Quốc chứa chất gây ung thư

Thứ 2, 18/02/2013 | 19:31
Cục Giám sát Chất lượng và Kỹ thuật Thượng Hải vừa phát hiện ra thuốc nhuộm amin thơm - loại chất có thể gây ung thư trong một lô đồng phục học sinh.

Học sinh Trung Quốc học giới tính với "búp bê tình dục"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Tờ Nhật báo Thượng Hải vừa cho đăng tải hàng loạt bức ảnh các học sinh tiểu học đang chơi với “búp bê tình dục” trong giờ học tìm hiểu cơ thể con người.

Giấc mơ Mỹ dang dở của hai nữ sinh Trung Quốc

Thứ 3, 09/07/2013 | 10:03
Vụ tai nạn máy bay hồi tuần trước đã trở thành dấu chấm hết cho giấc mơ Mỹ của hai thiếu niên Trung Quốc, những người đều là con một của các gia đình giàu có.

Học sinh Iran được học cách ‘săn’ máy bay không người lái

Thứ 3, 20/08/2013 | 08:52
Nhật báo Etemad ủng hộ cải cách ở Iran ngày 19-8 đưa tin lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này có kế hoạch dạy học sinh cách “săn” máy bay không người lái.

Cô giáo đưa học sinh lớp 8 vào quán karaoke 'tiếp khách'

Thứ 2, 19/08/2013 | 07:00
Nói là đưa lên TP Thanh Hóa để giúp việc và bán hàng, thế nhưng cô giáo Lê Thị Huệ lại bắt xe đưa thẳng 2 em học sinh lớp 8 ra TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, rồi đưa các em vào quán karaoke, massage để “làm việc”.