Học sinh Việt Nam thực hành phần mềm có ‘đường lưỡi bò’

Học sinh Việt Nam thực hành phần mềm có ‘đường lưỡi bò’

Thứ 2, 23/12/2013 | 20:14
0
Trong chương trình tin học lớp 7 của học sinh Việt Nam, một số bài tập yêu cầu các em sử dụng phần mềm Earth Explorer. Tuy nhiên, khi các em thao tác xem đường biên giới các nước thì xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò” rõ nét.

Theo phản ánh của báo Thanh Niên hôm 22/12 thì phần mềm tin học có hình ảnh “đường lưỡi bò” được cài đặt trong máy tính của một trường THCS ở quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đã 5 năm nay.

Các máy tính mà trường sử dụng cho học sinh thực hành đều được cài đặt phần mềm với hai phiên bản là 3.5 và 5.0. Hai phiên bản này được phát hành cách nhau vài năm nhưng đều có in hình ‘đường lưỡi bò’.

Xã hội - Học sinh Việt Nam thực hành phần mềm có ‘đường lưỡi bò’

"Đường lưỡi bò"xuất hiện trong phần mềm Earth Explorer. Ảnh: Thanh Niên.

Theo hướng dẫn của sách giáo khoa do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành thì phần mềm Earth Explorer được sử dụng kèm với sách và được áp dụng rộng rãi tại các trường THCS trên cả nước.

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà suốt nhiều năm qua, hình ảnh “đường lưỡi bò” trong phần mềm vẫn nghiễm nhiên được đưa ra giảng dạy cho học sinh?

Không chỉ xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò, phần mềm Earth Explorer còn xuất hiện nhiều lỗi sai như: TP Đà Nẵng được ghi thành Dha Nang, tỉnh Quảng Ninh’bỗng dưng’ mọc hòn đảo lạ tên Xinh Moui Tiai, Phnom Penh - thủ đô Campuchia thì ghi thành Phnum Penh còn TP.HCM được viết thành “thanh pho Ho Chi Minh”.

Theo một số giáo viên thì phần mềm này được download miễn phí trên mạng hoặc mua đĩa cài đặt do Công ty Công nghệ tin học nhà trường giới thiệu.

Theo tìm hiểu, phần mềm Earth Explorer có nguồn gốc từ Tập đoàn Motherplanet, trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tập đoàn này là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm bản đồ thế giới, đồ họa 3D.

Một hiệu trưởng trường THCS cho hay, các giáo viên trường này cũng từng phát hiện ra ‘đường lưỡi bò’ và có báo cáo lại, Tuy nhiên do đây là ‘chương trình bộ Giáo dục & Đào tạo đưa xuống các trường nên chỉ có cách chỉ đạo giáo viên khi có học sinh thắc mắc, phát hiện ra thì hướng dẫn các em “đường lưỡi bò” là ranh giới bất hợp pháp, không được các nước công nhận”, vị hiệu trưởng nói trên báo Thanh Niên.

Phóng viên báo điện tử Người đưa tin đã liên hệ với ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Giáo dục và Đào Tạo về thông tin trên. Tuy nhiên ông Ngọc cho biết phía Cục Công nghệ thông tin ‘không có trách nhiệm trả lời vấn đề này’.

Nguoiduatin.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Phương Anh

Diễn biến mới trong vụ kiện ‘đường lưỡi bò’ Trung Quốc

Thứ 2, 09/09/2013 | 20:19
Trong khi Trung Quốc vẫn cố chấp chối bỏ vụ kiện xét xử “đường lưỡi bò” phi pháp mà họ tự vạch ra trên Biển Đông thì những thông tin mới nhất về phiên tòa này đã được cập nhật trên trang web chính thức của Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS).

Đường lưỡi bò Trung Quốc sẽ bị xóa sổ?

Thứ 2, 01/04/2013 | 08:50
Theo mạng tin Sankei (Nhật Bản) số ra mới đây, khi bị Philippines kiện ra tòa liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc đã gây sức ép đối với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm buộc Philippines rút đơn kiện.

Học giả Trung Quốc: 'Đường lưỡi bò' không có địa vị pháp luật

Thứ 4, 15/05/2013 | 14:21
Học giả, nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ "yêu sách ngang ngược", vô lý của Chính phủ họ về “đường 9 đoạn” hay còn gọi là "đường lưỡi bò".

Trung Quốc đưa 'bản đồ lưỡi bò' vào Việt Nam qua WeChat

Thứ 5, 31/01/2013 | 14:26
Chuyện về WeChat không chỉ dừng ở việc hai ca sĩ trẻ Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn bị cộng đồng mạng phản ứng vì quảng cáo cho phần mềm, mà còn nhiều điều nguy hiểm đằng sau công cụ chat của Trung Quốc này.

Bảo Thy bị 'ném đá' vì ủng hộ Wechat có 'đường lưỡi bò'

Thứ 7, 02/02/2013 | 10:30
Thường xuyên cập nhật thông tin về ứng dụng Wechat trên Facebook và kêu gọi các fan "tám" với mình bằng phần mềm có in "đường lưỡi bò" của Trung Quốc, "Công chúa bong bóng "bị nghi ngờ là gương mặt đại diện của Wechat tại Việt Nam.

Diễn biến mới trong vụ kiện ‘đường lưỡi bò’ Trung Quốc

Thứ 2, 09/09/2013 | 20:19
Trong khi Trung Quốc vẫn cố chấp chối bỏ vụ kiện xét xử “đường lưỡi bò” phi pháp mà họ tự vạch ra trên Biển Đông thì những thông tin mới nhất về phiên tòa này đã được cập nhật trên trang web chính thức của Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS).

Đường lưỡi bò Trung Quốc sẽ bị xóa sổ?

Thứ 2, 01/04/2013 | 08:50
Theo mạng tin Sankei (Nhật Bản) số ra mới đây, khi bị Philippines kiện ra tòa liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc đã gây sức ép đối với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm buộc Philippines rút đơn kiện.

Học giả Trung Quốc: 'Đường lưỡi bò' không có địa vị pháp luật

Thứ 4, 15/05/2013 | 14:21
Học giả, nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ "yêu sách ngang ngược", vô lý của Chính phủ họ về “đường 9 đoạn” hay còn gọi là "đường lưỡi bò".

Trung Quốc đưa 'bản đồ lưỡi bò' vào Việt Nam qua WeChat

Thứ 5, 31/01/2013 | 14:26
Chuyện về WeChat không chỉ dừng ở việc hai ca sĩ trẻ Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn bị cộng đồng mạng phản ứng vì quảng cáo cho phần mềm, mà còn nhiều điều nguy hiểm đằng sau công cụ chat của Trung Quốc này.

Bảo Thy bị 'ném đá' vì ủng hộ Wechat có 'đường lưỡi bò'

Thứ 7, 02/02/2013 | 10:30
Thường xuyên cập nhật thông tin về ứng dụng Wechat trên Facebook và kêu gọi các fan "tám" với mình bằng phần mềm có in "đường lưỡi bò" của Trung Quốc, "Công chúa bong bóng "bị nghi ngờ là gương mặt đại diện của Wechat tại Việt Nam.