Hội bạn già tự thuê hai biệt thự vùng ngoại ô để sống cùng nhau đến cuối đời

Hội bạn già tự thuê hai biệt thự vùng ngoại ô để sống cùng nhau đến cuối đời

Thứ 7, 11/07/2020 | 16:08
0
7 cặp vợ chồng già vốn là bạn thân đã cùng nhau rời bỏ đô thị náo nhiệt về vùng ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) để tận hưởng cuộc sống bình yên, không phiền đến con cháu.

Vốn là những người bạn quen biết nhau từ 50 năm trước nhưng vì mưu sinh, các cụ ông, cụ bà phải sinh sống ở nhiều thành phố khác nhau. Ở tuổi xế chiều, họ quyết định bỏ ra một nửa số lương hưu (khoảng 10 triệu đồng/tháng) để sống cùng nhau trong hai căn biệt thự.

Gia đình - Hội bạn già tự thuê hai biệt thự vùng ngoại ô để sống cùng nhau đến cuối đời

Hai căn biệt thự vùng nông thôn được họ thuê lại và cải tạo thành “viện dưỡng lão” cho chính mình.

Gia đình - Hội bạn già tự thuê hai biệt thự vùng ngoại ô để sống cùng nhau đến cuối đời (Hình 2).

Không gian thoáng đãng, có cả sân vườn để họ có thể tập thể dục và gần gũi với thiên nhiên.

Vợ chồng cụ Liu (73 tuổi) cùng 6 cặp khác đã chuyển về đây sinh sống từ đầu năm 2019. Cụ bà 73 tuổi nói, hai vợ chồng cụ từng có ý định sống trong viện dưỡng lão nhưng nếu sống như vậy họ sẽ không thể ra bên ngoài và tự do làm những điều mình thích. Khi chia sẻ chuyện này với những người bạn già, mọi người đều có chung suy nghĩ nên sau khi tìm được địa điểm thích hợp, họ quyết tâm thuê và cùng nhau sống ở đó. Được biết, nơi các cụ sinh sống cũng rất gần thành phố, bệnh viện.

Gia đình - Hội bạn già tự thuê hai biệt thự vùng ngoại ô để sống cùng nhau đến cuối đời (Hình 3).

Những mảnh đất trống được tận dụng làm nơi trồng các loại rau và hoa.

Gia đình - Hội bạn già tự thuê hai biệt thự vùng ngoại ô để sống cùng nhau đến cuối đời (Hình 4).

Các căn phòng được phân chia hợp lý để ai cũng có không gian thoải mái cho việc sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Gia đình - Hội bạn già tự thuê hai biệt thự vùng ngoại ô để sống cùng nhau đến cuối đời (Hình 5).

Bên cạnh đó cũng có không gian sinh hoạt chung để hội bạn già cùng nhau nấu nướng, uống trà và trò chuyện…

Gia đình - Hội bạn già tự thuê hai biệt thự vùng ngoại ô để sống cùng nhau đến cuối đời (Hình 6).

Dù khá thoải mái nhưng họ cũng thống nhất là sẽ không chịu trách nhiệm về sức khỏe, cuộc sống của nhau. Vì một số người mắc bệnh tim mạch, huyết áp nên họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm nếu có điều không may xảy đến, không thể trở thành gánh nặng cho người khác. Chủ của căn biệt thự chuyên hỗ trợ người già cho biết thêm, để các cụ luôn được khỏe mạnh, anh đã thuê một người nấu nướng và một quản gia cho mỗi căn nhà.

Gia đình - Hội bạn già tự thuê hai biệt thự vùng ngoại ô để sống cùng nhau đến cuối đời (Hình 7).

Sống vui vẻ bên những người bạn nhưng mỗi tháng một lần ông bà đều dành thời gian quay lại thành phố để thăm con cháu. Đồng thời cuối tuần, các con cũng tới thăm bố mẹ. Cụ Liu chia sẻ, con cái họ đều có công việc riêng nên không thể hết lòng chăm sóc cha mẹ. Hơn nữa các cụ cũng không muốn trở thành gánh nặng nên quyết định tìm một nơi yên tĩnh nương tựa vào nhau lúc về già.

Gia đình - Hội bạn già tự thuê hai biệt thự vùng ngoại ô để sống cùng nhau đến cuối đời (Hình 8).

Sân vườn được bố trí một bộ bàn ghế lớn để các cụ tổ chức những buổi liên hoan, ăn uống cùng con cháu và bạn bè, họ hàng.

Cuộc sống của 7 cặp vợ chồng là niềm mơ ước và truyền cảm hứng cho những người cao tuổi khác tự chịu trách nhiệm cho việc cuộc sống của mình, giảm bớt áp lực cho con cái.

Minh Hoa (t/h theo Dân trí, VnExpress)

Sự thật bất ngờ phía sau câu chuyện cảm động, cụ ông “nhặt” mẹ về phụng dưỡng

Thứ 6, 10/07/2020 | 16:34
Cụ ông 63 tuổi được cho là khách quen của bà cụ 88 tuổi không nơi nương tựa, một mình bán vé số mưu sinh ngoài chợ. Thương hoàn cảnh côi cút của cụ bà, vợ chồng ông này nhiều lần ngỏ ý đưa bà về phụng dưỡng như mẹ ruột và được cụ đồng ý. Thế nhưng, vào cuộc tìm hiểu, PV ghi nhận những câu chuyện đầy bất ngờ vừa đáng thương vừa đáng trách.

Bí quyết trường thọ của cụ ông cao tuổi nhất thế giới

Thứ 7, 15/02/2020 | 09:00
Trồng cây bonsai, vui vẻ và tránh xa giận dữ là cách mà cụ ông 112 tuổi mãi trường thọ.

Cụ bà sống thọ nhất thế giới bước sang tuổi 117

Thứ 3, 07/01/2020 | 08:20
Bước sang tuổi 117, cụ bà người Nhật Bản chính thức phá vỡ kỷ lục Guinness ghi nhận là người thọ nhất thế giới.

Chào đón năm mới bằng loạt ảnh “Lời khuyên cho giới trẻ” siêu đáng yêu của các cụ ông, cụ bà tại viện dưỡng lão

Thứ 3, 31/12/2019 | 21:20
Mới đây, trang cá nhân của Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng đã đăng tải loạt ảnh các cụ cùng nhau viết những thông điệp gửi đến giới trẻ trong năm mới.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.