Sinh viên tiếng Pháp nắm bắt cơ hội vàng cho tương lai

Sinh viên tiếng Pháp nắm bắt cơ hội vàng cho tương lai

Chủ nhật, 10/11/2013 | 15:59
0
Diễn ra ngày 8/11, tại trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội), hội chợ việc làm đa ngành là sự kiện được tổ chức nhằm mục đích tạo ra cầu nối giữa sinh viên và các cá nhân đang tìm kiếm việc làm với các doanh nghiệp Pháp ở Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng.

Chương trình được tổ chức bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) và Khoa tiếng Pháp trường Đại học Ngoại thương. Hội chợ diễn với sự góp mặt của gần rất nhiều các doanh nghiệp lớn nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có 5 doanh nghiệp Pháp: BIG C, VSTV, tập đoàn ACCOR Vietnam, COMIN ASIA và EXOPLATFORM SEA.

Xã hội - Sinh viên tiếng Pháp nắm bắt cơ hội vàng cho tương lai

Tiến sĩ Hà Phan Riễn, trưởng khoa tiếng Pháp, Đại học Ngoại thương chia sẻ về chương trình.

Xã hội - Sinh viên tiếng Pháp nắm bắt cơ hội vàng cho tương lai (Hình 2).

Hàng trăm sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp đã có mặt và nộp hồ sơ ứng cử vào các doanh nghiệp tại hội chợ.

Hội chợ diễn ra bao gồm có các bài chia sẻ và giới thiệu của nhiều diễn giả đại diện doanh nghiệp. Phần thứ hai, được xây dựng trên nguyên tắc Phỏng vấn nhanh (speed dating), cho phép đại diện của các Doanh nghiệp tham gia hội chợ nói chuyện với từng cá nhân đã đăng ký tham gia hội chợ.

Xã hội - Sinh viên tiếng Pháp nắm bắt cơ hội vàng cho tương lai (Hình 3).

Đại diện doanh nghiệp Accor giới thiệu về tập đoàn và các vị trí, yêu cầu đối với ứng cử viên.

Đánh giá về hội chợ việc làm đa ngành, tiến sĩ Hà Văn Riễn, trưởng khoa Tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại thương cho biết: “Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp và sinh viên khoa tiếng Pháp gần gũi hơn, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên có chuyên ngành tiếng Pháp. Đây chính là địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp tìm kiếm các ứng cử viên xuất xắc”.

Xã hội - Sinh viên tiếng Pháp nắm bắt cơ hội vàng cho tương lai (Hình 4).

Đại diện K+ thuyết trình và giới thiệu cơ hội việc làm vào VSTV

Theo ban tổ chức, số lượt sinh viên tham gia trao đổi với các nhà tuyển dụng và nộp CV là 200 hồ sơ, trong đó có 30 người được lọt vào vòng phỏng vấn  nhanh.

Xã hội - Sinh viên tiếng Pháp nắm bắt cơ hội vàng cho tương lai (Hình 5).

Các doanh nghiệp đã có cơ hội để tìm kiếm những ứng cử viên xuất sắc cho doanh nghiệp của mình.

Hội chợ đã quy tụ hàng trăm sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp và các cá nhân từ nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Đây là dịp cung cấp cơ hội việc làm cho sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp, mang lại những thông tin thiết thực, chính sách tuyển dụng, các yêu cầu và những vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp để sinh viên chuẩn bị hành trang tốt nhất trên con đường lập nghiệp sau này.

Bạn Nguyễn Thị Hồng nhung, sinh viên khoa Tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ, cho biết: “Mình chủ động tới với hội chợ để tìm hiểu cơ hội việc làm và các yêu cầu cũng như các vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp Pháp. Hội chợ thực sự là một chương trình rất bổ ích, cung cấp nhiều thông tin bổ ích và những kỹ năng cũng như cơ hội việc làm cho sinh viên sắp ra trường như mình”.

Xã hội - Sinh viên tiếng Pháp nắm bắt cơ hội vàng cho tương lai (Hình 6).

Vòng Phỏng vấn nhanh diễn ra ngay tại hội chợ đã thu hút nhiều bạn sinh viên.

Xã hội - Sinh viên tiếng Pháp nắm bắt cơ hội vàng cho tương lai (Hình 7).

200 hồ sơ và CV đã được gửi tới các doanh nghiệp, 30 hồ sơ được lựa chọn vào vòng phỏng vấn.

Đến với hội chợ, các doanh nghiệp có cơ hội được giới thiệu và tìm kiếm những ứng cử viên, thực tập sinh xuất sắc cho doanh nghiệp của mình.  Đại diện  cho phía các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam, ông Pieter De Weerd, Tổng giám đốc Accor - nhà quản lý khách sạn quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết: “Chúng tôi tham gia vào hội chợ với mục đích tìm kiếm và tuyển dụng những ứng cử viên xuất sắc. Chúng tôi lựa chọn hội chợ này để tổ chức tuyển dụng bởi chúng tôi đánh giá cao khả năng ngôn ngữ và sự năng động ở nhiều lĩnh vực khác nhau của sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp của Việt Nam”.

Hồng Hạnh

Hội chợ không gian mở có mặt ở Hà Nội

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Từ ngày 8 đến ngày 12/11/2011 tại Trung tâm Hội chợ Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Crafts Show).

Cơ hội việc làm cho SV ngành Tài chính - Ngân hàng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Các sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng sẽ có dịp được trải nghiệm thực tế cùng cơ hội việc làm với chương trình : “Hội chợ việc làm 2012 – Cầu nối nhân lực” do Học viện Ngân Hàng tổ chức vào ngày 25/4.

"Bùng nhùng" về Hội chợ Thương mại 2012 Hà Tĩnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Hội chợ Thương mại 2012 tại Hà Tĩnh đã khiến nhiều người thất vọng vì sự nhếch nhác. Có vẻ đang có những tranh cãi về cơ quan tổ chức hội chợ này.

Hà Tĩnh: Vào hội chợ Thương mại, mua quần lót 5 nghìn!

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Hội chợ Thương mại Hà Tĩnh 2012 nhếch nhác, hàng hóa lèo tèo, trong đó rất nhiều hàng rẻ tiền, hàng kém chất lượng, thậm chí cả hàng cấm cũng được bày bán tràn lan.

Cát-sê khủng của ca sỹ 'hội chợ' làng nhạc Việt

Thứ 7, 31/08/2013 | 08:30
Không quá nổi tiếng nhưng vẫn nhà lầu, xe hơi, mỗi tháng bỏ túi vài trăm triệu.

Hội chợ không gian mở có mặt ở Hà Nội

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Từ ngày 8 đến ngày 12/11/2011 tại Trung tâm Hội chợ Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Crafts Show).

Cơ hội việc làm cho SV ngành Tài chính - Ngân hàng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Các sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng sẽ có dịp được trải nghiệm thực tế cùng cơ hội việc làm với chương trình : “Hội chợ việc làm 2012 – Cầu nối nhân lực” do Học viện Ngân Hàng tổ chức vào ngày 25/4.

"Bùng nhùng" về Hội chợ Thương mại 2012 Hà Tĩnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Hội chợ Thương mại 2012 tại Hà Tĩnh đã khiến nhiều người thất vọng vì sự nhếch nhác. Có vẻ đang có những tranh cãi về cơ quan tổ chức hội chợ này.

Hà Tĩnh: Vào hội chợ Thương mại, mua quần lót 5 nghìn!

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Hội chợ Thương mại Hà Tĩnh 2012 nhếch nhác, hàng hóa lèo tèo, trong đó rất nhiều hàng rẻ tiền, hàng kém chất lượng, thậm chí cả hàng cấm cũng được bày bán tràn lan.

Cát-sê khủng của ca sỹ 'hội chợ' làng nhạc Việt

Thứ 7, 31/08/2013 | 08:30
Không quá nổi tiếng nhưng vẫn nhà lầu, xe hơi, mỗi tháng bỏ túi vài trăm triệu.