Hội Luật gia Cụm thi đua số 4 tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm

Hội Luật gia Cụm thi đua số 4 tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 07/07/2022 | 21:29
0
Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long đánh giá cao những thành tích Hội Luật gia tỉnh, thành Cụm 4 trong những năm qua.

Ngày 7/7, tại phường Hàm Tiến, Tp.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua 6 tháng đầu và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm thi đua số 4.

Tham dự hội nghị có Luật gia Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng đại diện Hội Luật gia các tỉnh: Bình Dương; Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận; Đồng Nai, Tp.Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Đắk Nông.

Về phía địa phương có Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận cùng tham dự.

Sự kiện - Hội Luật gia Cụm thi đua số 4 tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm

Luật gia Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Luật gia Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ, Hội Luật gia của cụm thi đua số 4 qua theo dõi Hội cũng đã có nhiều đóng góp cho Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh, thành phối hợp với các ngành, các cấp ở địa phương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội Luật gia.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến và thảo luận về công tác Hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, cho ý kiến về các vấn đề thảo luận tại hội nghị.

Theo số liệu báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật năm 2022 Hội Luật gia các tỉnh, thành phố của Cụm thi đua số 4 đã tham dự và tổ chức 192 hội nghị; Góp ý 1.494 lượt dự thảo Luật và văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND và các ban, ngành địa phương; thẩm định, rà soát, kiểm tra 588 các văn bản dưới Luật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức tại địa phương.

Một số dự án Luật được đóng góp như: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác Công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án Dân sự…

Hội Luật gia các tỉnh, thành đã phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua hệ thống Đài phát thanh, truyền hình, báo địa phương, báo mạng, loa phát thanh của xã, phường, thị trấn, khu phố, làng bản ở các địa bàn dân cư… về phổ biến giáo dục, pháp luật.

Hội Luật gia các tỉnh, thành Cụm thi đua số 4 đã tổ chức 1.520 cuộc trực tiếp, có 128.414 lượt người tham gia và phối hợp tổ chức 3.257 cuộc, với 339.553 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh, thành thuộc Cụm thi đua số 4, chỉ đạo Hội Luật gia các cấp và các Trung tâm, Chi nhánh tư vấn pháp luật trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trên nhiều kênh phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch của từng địa phương như: Tư vấn trực tiếp bằng việc trao đổi, tư vấn gián tiếp, trên điện thoại, Zalo… tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện chính sách, người nghèo, người già neo đơn, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số...

Các đơn vị, địa phương Cụm thi đua số 4, đặc biệt là Chi Hội Luật gia cơ sở đều có Luật gia, Luật sư tham gia hoà giải và đối thoại tại toà; Tham gia hòa giải viên tại Thôn, Ấp, Làng, Bản, Khu phố, Tổ dân phố để tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở chủ yếu về dân sự, đất đai, nhà ở, hôn nhân và gia đình, thừa kế, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… giúp cho người dân thỏa thuận giải quyết các tranh chấp pháp lý ổn thỏa, đúng pháp luật, tránh được những hậu quả pháp lý bất lợi xảy ra.

Kết quả đã tham gia tư vấn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 993 vụ việc; Tham gia hoà giải 4.023 vụ việc; hòa giải thành 3.763 vụ việc.

Sự kiện - Hội Luật gia Cụm thi đua số 4 tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm (Hình 2).

Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai phát biểu ý kiến thảo luận.

Phát biểu tại buổi thảo luận Luật gia Phan Văn Châu, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai cho biết: “Trong những năm qua chúng tôi đã bám sát vào chương trình trọng tâm công tác của Trung ương Hội như chương trình: cải cách tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật và trong từng chương trình của tỉnh đã giao cụ thể nhiệm cho chúng tôi thực hiện. Bám sát vào chương trình đó, Hội đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và tham gia góp ý vào các nghị quyết của tỉnh”.

Sự kiện - Hội Luật gia Cụm thi đua số 4 tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm (Hình 3).

Luật gia Phạm Thị Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Tp.HCM.

Luật gia Phạm Thị Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Tp.HCM cho rằng: “Hoạt động của chúng tôi đều là ở cơ sở. Hiện nay, chúng tôi có 312 chi hội luật gia xã, phường, thị trấn chiếm 97%, từng phường, xã, thị trấn đều thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Luật gia Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tạo điều kiện để Hội tổ chức hội nghị tại thành phố biển.

Sự kiện - Hội Luật gia Cụm thi đua số 4 tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm (Hình 4).

Luật gia Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những thành tích Hội Luật gia tỉnh, thành Cụm 4 trong những năm qua. Đồng thời, chỉ đạo các tỉnh, thành chú ý những nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng triển khai Chỉ thị 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam.

Triển khai mạnh mẽ công tác xây dựng pháp luật, phản biện pháp luật, giám sát thi hành pháp luật, tuyên truyền pháp luật… Nâng cao năng lực cho hội viên để đáp ứng yêu cầu của chỉ thị. Bên cạnh đó, Hội luật gia Việt Nam sẽ thành lập 6 đoàn công tác để đi làm việc với các cấp uỷ, chính quyền địa phương sau khi triển khai chỉ thị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2023 là Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận và Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai.

Nhà hàng phụ thu 4,5 triệu đồng chế biến 18kg hải sản: Chủ nhà hàng lên tiếng

Thứ 4, 06/07/2022 | 16:48
Sau khi vụ việc được lan truyền trên mạng với nhiều ý kiến trái chiều, sáng ngày 6/7, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận có buổi kiểm tra nhà hàng Hùng Vương.

Bình Thuận: Ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 06/07/2022 | 14:38
Các lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận vừa ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng đang tụ tập, mang theo nhiều hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn.

Bình Thuận tổ chức ngày hội lồng đèn chào hè 2022

Thứ 3, 05/07/2022 | 21:41
Ngày 5/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du dịch Bình Thuận vừa có công văn về việc tổ chức ngày hội lồng đèn chào hè 2022.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
Cùng chuyên mục

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.