Hội Luật gia Hòa Bình sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Hội Luật gia Hòa Bình sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Thứ 4, 18/07/2018 | 14:17
0
Sáng 18/7, Hội Luật gia (HLG) tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2018. Ông Bùi Thành Lê - Ủy viên ban chấp hành Trung ương HLG Việt Nam, Chủ tịch HLG tỉnh Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh Hòa Bình, trong 6 tháng đầu năm 2018, các chi, huyện Hội đã triển khai có chất lượng, hiệu quả nhiều mặt công tác; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được triển khai kịp thời. Các cấp Hội tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và của địa phương, góp phần thiết thực vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tư vấn, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Lãnh đạo các cấp Hội và hội viên có ý thức tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác Hội.

Chính trị - Hội Luật gia Hòa Bình sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Hội nghị Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Hòa Bình. 

Tại hội nghị, ông Bùi Thành Lê - Chủ tịch HLG tỉnh Hòa Bình chỉ rõ: 6 tháng đầu năm 2018, HLG tỉnh Hòa Bình còn có hạn chế, cụ thể; công tác phát triển tổ chức hội và hội viên còn chưa tốt. Tinh thần tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền chưa nhiều. Hiệu quả hoạt động của 1 số chi, huyện hội chưa cao. Việc thực hiện Quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình và các cơ quan tổ chức trong việc giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở và công tác giám sát phản biện xã hội kết quả chưa được như mong muốn.

Chủ tịch HLG tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2018, HLG tỉnh Hòa Bình tăng cường tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của ban Bí thư và Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật và Văn bản quy phạm pháp luật tới toàn thể hội viên và nhân dân, chủ đạo tuyên truyền là các đạo luật mới được Quốc hội thông qua và các văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Triển khai tốt, có hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021”.

Thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Cần nâng cao phối hợp giám sát và tư vấn pháp luật miễn phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan hữu quan khác.

Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh. Các hội viên đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo Luật; thực hiện tốt Quy chế phối hợp với đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình; tăng cường tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, giám sát việc thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước và nhân dân, tham gia cải cách tư pháp và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đàm Quang

 

Ra mắt Ban chấp hành Chi hội Luật gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thứ 7, 14/07/2018 | 22:29
Đại hội chi hội Luật gia cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bầu được 5 người vào Ban chấp hành.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Thứ 4, 11/07/2018 | 12:35
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã diễn ra trong không khí trang trọng.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.