Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu: “Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm”

Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu: “Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm”

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 15/08/2019 | 20:52
0
Chiều 15/8, Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đến dự Đại hội có ông Trần Đức Long, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Hội Luật gia Việt Nam; bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu cùng các lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, doanh nghiệp của tỉnh Bạc Liêu.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu: “Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm”

Ông Trần Đức Long, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ IV (2013 – 2019), Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh các mặt hoạt động thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hội viên; tham gia xây dựng pháp luật; xây dựng chính quyền; tư vấn pháp luật;…

Cụ thể, trong nhiệm kỳ IV đã phát triển mới 384 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 788 người. Hoàn thành thủ tục đề nghị Hội Luật gia Việt Nam cấp 371 thẻ hội viên mới, chuyển sinh hoạt 61 hội viên.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu: “Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm” (Hình 2).
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội V nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh luôn coi trọng công tác thi đua, hàng năm đều xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, có hướng dẫn, nội dung thi đua đăng ký giao ước thi đua, có sơ kết, tổng kết, bình xét dân chủ. Từ đó, thúc đẩy việc thực hiện các mặt công tác của các cấp Hội.

Qua 6 năm, Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu được Hội Luật gia Việt Nam trao tặng cờ thi đua cho tập thể Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu; 30 Kỷ niệm chương; 54 Bằng khen cho tập thể và cá nhân. UBND tỉnh tặng 28 Bằng khen cho tập thể và cá nhân...

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu: “Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm” (Hình 3).
Đại biểu đến tham dự Đại hội.

Về công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia tỉnh đã tư vấn pháp luật được 3.774 vụ, việc; trợ giúp pháp lý cho 1.225 trường hợp có yêu cầu. Ngoài việc trợ giúp pháp lý trực tiếp tại đơn vị, các cấp hội còn tổ chức 144 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 5.458 lượt người dân tham dự, thông qua đó đã trợ giúp pháp lý cho 4.645 trường hợp.

Với tinh thần “Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm”, nhiệm kỳ V (2019 – 2024), Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu tích cực xây dựng, mở rộng tổ chức Hội, phát huy hiệu quả vai trò nhiệm vụ trong các mặt công tác trọng tâm của Hội; phối hợp chặt chẽ giữa Hội Luật gia các cấp với các tổ chức, đoàn thể xã hội nhằm huy động đông đảo hội viên tham gia; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao;…

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu: “Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm” (Hình 4).
Khách mời đến tham dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu.

Đại hội xác định nhiệm kỳ mới sẽ tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản như: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt kết luận số 19 KL/TW ngày 23/5/2012 của ban Bí thư về tổng kết thực hiện chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tôn chỉ, mục đích hoạt động và nhiệm vụ của Hội Luật gia để phát triển, xây dựng tổ chức Hội thu hút những người đã và đang làm công tác pháp luật ở các cơ quan ban, ngành, tổ chức đoàn thể tham gia vào Hội. 

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu: “Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm” (Hình 5).

Ông Nguyễn Bá Ân, nguyên Giám đốc sở Tư pháp tỉnh trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu khóa V; các đồng chí Ngô Thị Kim Hằng, Tiêu Dân Trí giữ chức Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.

Hội Luật gia các cấp tiếp tục thực hiện tốt tinh thần chỉ thị số 32 CT/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020".

Dịp này, Đại hội đã bầu ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 23 đồng chí; bầu ban Thường vụ 7 đồng chí và 4 đồng chí (3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, ông Trần Đức Long đã ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

"Tôi đồng tình và đánh giá cao những kết quả của Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu đạt được, trong đó có một số kết quả rất ấn tượng như công tác tổ chức cán bộ hội viên, công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý,...", ông Long nhấn mạnh.

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 6, 09/08/2019 | 19:44
Chiều 9/8, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại Hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần 3 nhiệm kỳ 2019-2014.

Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm: Các hội viên đạt 100% phiếu tín nhiệm về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 4, 10/07/2019 | 19:49
Ngày 10/7, tại trụ sở UBND Quận Nam Từ Liêm đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả, 11 đồng chí trong Ban chấp hành Hội luật gia quận Nam Từ Liêm khóa II và 5 đồng chí trong ban kiểm tra đều đạt được số phiếu tín nhiệm 100% của các Hội viên chính thức về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13.

Hoà Bình bầu xong đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ 13 Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 6, 05/07/2019 | 18:23
Sáng 5/7, Hội Luật gia (HLG) tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019. Ông Bùi Thành Lê, Ủy viên ban chấp hành Trung ương HLG Việt Nam, Chủ tịch HLG tỉnh Hòa Bình chủ trì hội nghị.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?