Hội Luật gia TP.Đà Nẵng tăng cường tham gia vào các công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước

Hội Luật gia TP.Đà Nẵng tăng cường tham gia vào các công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 23/08/2019 | 17:49
0
Chính sách - Hội Luật gia TP.Đà Nẵng tăng cường tham gia vào các công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước

Ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Đà Nẵng cho biết, trong 5 năm qua, Hội Luật gia TP.Đà Nẵng và các cấp hội đã nỗ lực phấn đấu, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XII của Hội Luật gia Việt Nam, các chỉ thị và hướng dẫn của Thành ủy, UBND thành phố.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Hội Luật gia TP.Đà Nẵng đã chú trọng xây dựng đội ngũ Luật gia có trình độ, có uy tín và kinh nghiệm tham gia các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm góp ý xây dựng chính sách, pháp luật.

Chính sách - Hội Luật gia TP.Đà Nẵng tăng cường tham gia vào các công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước (Hình 2).

Bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa cho Hội Luật gia TP.Đà Nẵng. 

Hội Luật gia TP.Đà Nẵng đã cử đại diện tham gia góp ý kiến vào các chương trình, dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định quan trọng… trực tiếp tham gia hoặc góp ý bằng văn bản với hơn 40 Dự án luật, pháp lệnh và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu của các Bộ, Ngành, Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội… với gần 300 lượt Luật gia có nhiều kinh nghiệm tham gia, góp ý nhiệt tình và được các cơ quan hữu quan tham gia, tiếp thu...

Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia các cấp, trong đó, chủ yếu là Thành hội đã tham dự trên 58 hội nghị, hội thảo do các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội ở Trung ương và các tổ chức Quốc tế phối hợp tổ chức tại TP.Đà Nẵng để triển khai các văn bản, quy định mới của Nhà nước.

Định hướng nghiên cứu các phạm trù pháp luật mới trong kinh tế - xã hội và các vấn đề liên quan đến vấn đề hội nhập với luật pháp quốc tế. Trong các hội nghị, hội thảo này, đại diện của Hội Luật gia TP.Đà Nẵng đã được tham gia, ý kiến phát biểu hoặc có các bài tham luật được hội nghị, hội thảo ghi nhận.

Chính sách - Hội Luật gia TP.Đà Nẵng tăng cường tham gia vào các công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước (Hình 3).

Toàn cảnh buổi Hội nghị. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Thuận, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.Đà Nẵng cho biết, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được các cấp Hội chủ động triển khai thường xuyên và hiệu quả. Thực tế cho thấy, hoạt động này chất lượng tư vấn, trợ giúp pháp lý từng bước được nâng lên.

Các Luật gia là Tư vấn viên pháp luật được cử tham gia tư vấn, trợ giúp pháp lý đã hoàn thành trách nhiệm của mình, giúp chính quyền tháo gỡ một số khó khăn ở địa phương, được dư luận xã hội và các cấp chính quyền cơ sở tín nhiệm đánh giá cao. Các công tác tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng được nâng cao.

Ông Thuận nhận định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia TP.Đà Nẵng tham gia tích cực và có hiệu quả vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và giám sát việc thi hành pháp luật của thành phố. Có 1 luật gia tham gia trong Ban Cải cách hoạt động tư pháp, cải cách hành chính.

Trong đó, chủ yếu cải cách hành chính mô hình một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, chính quyền điện tử và xây dựng Nụ cười công sở và trong hoạt động công vụ của cán bộ công nhân, viên chức địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Kim Thanh đánh giá cao những thành tựu mà Hội Luật gia TP.Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thể hiện qua việc tập thể lãnh đạo Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng bám sát và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bà thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, nhiệt liệt chúc mừng Hội Luật gia TP.Đà Nẵng về những thành tích, kết quả hoạt động và những danh hiệu, phần thưởng mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bà Thanh nhấn mạnh, vấn đề quan trọng là đề nghị Hội Luật gia TP.Đà Nẵng tích cực, chủ động tham gia vào các công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Đà Nẵng, với vị trí địa lý quan trọng, được Trung ương giao phó quản lý huyện đảo Hoàng Sa, đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề.

Chính sách - Hội Luật gia TP.Đà Nẵng tăng cường tham gia vào các công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước (Hình 4).

Bà Lê Thị Kim Thanh đánh giá cao những thành tựu mà Hội Luật gia TP.Đà Nẵng.

Bà Thanh đề nghị Hội Luật gia TP.Đà Nẵng, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và các cơ quan liên quan để đấu tranh về mặt pháp lý, kiên quyết giữ vững chủ quyền quốc gia đối với quần đảo thiêng liêng không thể tách rời.

Cụ thể, bà đề nghị tích cực tham gia các hoạt động của Trung ương Hội như hội nghị, hội thảo quốc tế về Biển Đông, tham gia nghiên cứu, thu thập các bằng chứng pháp lý về chủ quyền đất nước đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ để triển khai mọi biện pháp hòa bình giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Hội Luật gia tỉnh Cao Bằng bầu BCH nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 5, 22/08/2019 | 14:43
Sáng 22/8, Hội luật gia tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2024, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 5 (2019-2024) với 30 đại biểu.

Làm rõ hơn, sâu sắc hơn “màu sắc” của Hội Luật Gia

Thứ 4, 21/08/2019 | 15:22
Hội Luật gia Hà Tĩnh phải chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các đoàn thể, cơ quan tư pháp, làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý, phản biện xã hội và giám sát việc thực thi pháp luật; làm rõ hơn, sâu sắc hơn “màu sắc” của Hội Luật Gia.

Bầu ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới 2019-2024

Thứ 3, 20/08/2019 | 18:02
Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh khoá IV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu ra 21 đại biểu tham gia vào ban chấp hành Hội luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024.
Cùng tác giả

8 huyền thoại bóng đá Brazil sắp đổ bộ đến Đà Nẵng

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:51
Chiều ngày 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thông tin Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Doanh nghiệp bao bì bị phạt 80 triệu vì vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:55
Doanh nghiệp này đưa công trình Nhà máy sản xuất bao bì carton vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Cùng chuyên mục

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?